Đặc khu Phú Quý tăng tốc phát triển, tháo “điểm nghẽn” hạ tầng giao thông
VOV.VN - Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đặc khu Phú Quý có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là du lịch biển đảo, nhưng muốn bứt phá phải tháo gỡ các ‘điểm nghẽn’, trước hết là hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng điện, nước sinh hoạt và môi trường.
Chiều 12/4, tại Phú Quý, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai các định hướng phát triển đặc khu trong thời gian tới, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành và các xã, phường trong tỉnh. Hội nghị tập trung nhận diện rõ “điểm nghẽn”, đặc biệt là hạ tầng và tài nguyên, nhằm tạo đà tăng trưởng bền vững cho đảo.
Quý I/2026, đặc khu Phú Quý duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi đón hơn gần 42 ngàn lượt khách, trong đó có trên 2.100 lượt khách quốc tế; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
Khai thác hải sản thuận lợi với sản lượng đạt 3.570 tấn, tăng 729 tấn so với cùng kỳ 2025. Công tác quản lý đội tàu gần 1.700 chiếc được siết chặt, gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Công nghiệp, dịch vụ nhất là điện và nước, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống.
Về quản lý Nhà nước, đến nay, đặc khu Phú Quý đã triển khai hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Về những khó khăn, thông tin hội nghị cho biết, hệ thống cảng biển ở đặc khu chưa đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển du lịch; nguồn nước ngọt còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước trong mùa khô; tình trạng rác thải tại một số khu vực chưa được xử lý triệt để; công tác quản lý đất đai, dịch vụ du lịch vẫn còn bất cập.
Theo ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đặc khu Phú Quý có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là du lịch biển đảo. Tuy nhiên, muốn bứt phá phải tháo gỡ bằng được các ‘điểm nghẽn’, trước hết là hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng điện, nước sinh hoạt và môi trường.
“Nghề cá và du lịch, 2 việc này các đồng chí phải tập trung ngay trong năm này, nhiệm kỳ này. Nếu để Phú Quý loay hoay với tự mình làm quy hoạch thì sẽ không định hướng được, chúng tôi sẽ mời, kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ ý tưởng trong quy hoạch, trong đó phải lưu ý có tính toán đường ven biển trong tương lai. Tiếp đó là phải tính toán ngay sân bay, có đường băng mưa gió bão bùng gì cũng bay được. Cải thiện ngay bến cảng, bến tàu thì phải có chỗ ngồi chờ chứ hiện nay đến cảng thì nắng chang, nếu được thì làm ngay trong năm 2026 này”, ông Hồ Văn Mười nói.