Đại hội đồng cổ đông bất thường của Đại học Hoa Sen là bất hợp pháp?

VOV.VN -Ngày 2/8, nhóm cổ đông 30% của Trường Đại học Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và bỏ phiếu bãi nhiệm nhiều thành viên trong Ban giám hiệu

Hai ngày sau khi nhóm cổ đông 30% tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và bỏ phiếu bãi nhiệm nhiều thành viên trong Ban giám hiệu, chiều nay (4/8), Đại diện Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Trường đại học Hoa Sen đã tổ chức gặp gỡ để thông tin với báo chí những ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. 

Hội đồng quản trị đương nhiệm Trường ĐH Hoa Sen tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 4/8

Buổi gặp gỡ kéo dài từ 15 giờ đến 17 giờ với nhiều ý kiến của báo giới xung quanh việc có hay không lục đục nội bộ liên quan đến vấn đề tài chính của nhà trường. 

Tại đây, cả 3 thành viên thuộc Hội đồng quản trị nhà trường là ông Trần Văn Tạo, bà Bùi Trân Phượng và ông Đỗ Sỹ Cường đều khẳng định, việc nhóm 30% cổ đông tự ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 2/8 vừa qua là hành động vi phạm pháp luật Nhà nước và Quy chế của Trường Đại học Hoa Sen. 

Theo phân tích của 3 thành viên này thì lý do mà các cá nhân đứng ra tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đưa ra để tổ chức đại hội là không thuyết phục vì theo luật, việc này thuộc quyền của Ban kiểm soát nhà trường. 

Kết quả, đại hội hôm 2/8 vừa qua đã miễn nhiệm 5/7 thành viên Hội đồng quản trị và toàn bộ Ban kiểm soát ngoại trừ ông Nguyễn Trung Đức và bà Phạm Thị Thủy – là thành viên nhóm cổ đông 30%. 

Vì tính bất hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông bất thường, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Trường Đại học Hoa Sen đã có đề nghị lên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp lãnh đạo không công nhận kết quả bầu chọn trong Đại hội đồng cổ đông bất thường. 

Trước tình trạng rất nhiều sinh viên và giảng viên bất an, bà Bùi Trân Phượng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Hoa Sen nhấn mạnh: “Hiện nay, Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm vẫn đang hoàn toàn kiểm soát tình hình và quản lý nhà trường để tạo ra môi trường ổn định cho các em học tập, không có nguy cơ gì là 2 thời khóa biểu. Tuy nhiên, với tương lai xa của các em, thú thật tôi chỉ có thể nói thầy cô đang làm hết sức mình để bảo vệ các em, bảo vệ đường lối giáo dục của nhà trường. Bây giờ không phải là lúc để hô khẩu hiệu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên