Đắk Lắk khởi động mô hình kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong

VOV.VN - Ngày 28/3, tại Cụm Công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức giới thiệu “Mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong”, với sự tham dự của đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành, doanh nghiệp và hơn 500 nông dân.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng. Đắk Lắk xác định nông nghiệp là trụ cột chiến lược, thúc đẩy phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến sâu và hội nhập thị trường quốc tế.

Điểm nổi bật của mô hình là việc tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê và các phế phẩm khác để sản xuất phân bón hữu cơ, quay trở lại phục vụ vùng nguyên liệu. Chu trình khép kín này góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Trong mô hình này, Simexco Daklak giữ vai trò đầu mối liên kết, nông dân và hợp tác xã là trung tâm sản xuất; các nhà khoa học, chuyên gia đảm nhiệm chuyển giao kỹ thuật; Nhà máy phân bón hữu cơ Elephant vận hành hệ thống tái chế, cung cấp đầu vào bền vững.

Tại chương trình, các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, trình diễn công nghệ và trao đổi về hiệu quả kinh tế – môi trường của mô hình. Dịp này, Simexco Daklak cùng các đối tác tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn. Với vùng nguyên liệu cà phê rộng 70.000 ha của Simexco, sản lượng hơn 120 nghìn tấn vỏ, nhà máy sẽ có lượng lớn nguyên liệu đầu vào và cung cấp hàng trăm nghìn tấn phân hữu cơ tuần hoàn trở lại vùng nguyên liệu.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai mô hình được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong tư duy sản xuất, giúp nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ trở thành đối tác trong chuỗi liên kết hiện đại.

“Hội Nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tuyên truyền vận động hỗ trợ bằng cơ chế chính sách đối với hội viên của mình. Doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ về ứng dụng về khoa học kỹ thuật, cam kết tiêu thụ đối với những sản phẩm đã và đang xây dựng mối liên kết này. Nhà máy phân bón phải tuân thủ quy trình sản xuất chất lượng đã được công bố, đảm bảo tính trung thực, trách nhiệm cao và giá trị mang lại đối với nông dân, đối với doanh nghiệp một cách hài hòa. 

Mong muốn rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ có nhiều mô hình liên kết tuần hoàn khép kín để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giảm phát thải để mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp tuần hoàn một cách bền vững" - ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.

21-1_ca_phe_3.jpg

Cà phê Robusta đặc sản Việt Nam bước vào năm mới với niềm tin và khát vọng vươn xa

VOV.VN - Bước sang năm 2026, cà phê đặc sản Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp và nông trại tự tin mở rộng thị trường cao cấp, đặc biệt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ xuất khẩu sản lượng sang xuất khẩu giá trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Doanh nghiệp nông sản Đắk Lắk tăng tốc xuất khẩu ngay từ đầu năm
Doanh nghiệp nông sản Đắk Lắk tăng tốc xuất khẩu ngay từ đầu năm

VOV.VN - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp nông sản tại Đắk Lắk đã nhanh chóng khởi động sản xuất, hoàn tất đơn hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp nông sản Đắk Lắk tăng tốc xuất khẩu ngay từ đầu năm

Doanh nghiệp nông sản Đắk Lắk tăng tốc xuất khẩu ngay từ đầu năm

VOV.VN - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp nông sản tại Đắk Lắk đã nhanh chóng khởi động sản xuất, hoàn tất đơn hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công
Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công

VOV.VN - Như thường lệ, cuối tháng 3 sẽ là thời điểm cuối cùng để hoàn tất vụ ép ở các vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do khan hiếm nhân công, niên vụ này có nhiều diện tích vẫn chưa thể thu hoạch. Mía quá vụ có thể giảm cả năng suất và trữ đường, khiến nông dân thiệt hại đáng kể.

Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công

Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công

VOV.VN - Như thường lệ, cuối tháng 3 sẽ là thời điểm cuối cùng để hoàn tất vụ ép ở các vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do khan hiếm nhân công, niên vụ này có nhiều diện tích vẫn chưa thể thu hoạch. Mía quá vụ có thể giảm cả năng suất và trữ đường, khiến nông dân thiệt hại đáng kể.

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số
Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số bền vững.

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số bền vững.