Đắk Lắk mới thu ngân sách được 82% kế hoạch cả năm

VOV.VN - Đắk Lắk mới thu ngân sách được 3.300 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch cả năm.

Quyết liệt tập trung nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2014, đó là nội dung trọng tâm của Hội nghị do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay (1/12).

Đến đến hết tháng 11, tỉnh Đắk Lắk mới hoàn thành được 9 trong số 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2014. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt thấp và khó có thể hoàn thành là: huy động vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu…

Đáng lo ngại nhất là Đắk Lắk mới thu ngân sách được 3.300 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch cả năm. Ông Bùi Văn Chuẩn, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, do chính sách miễn giảm tiền thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản, năm nay tỉnh đã hụt thu gần 600 tỷ đồng. Để bù lại, địa phương đã nỗ lực chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.

Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ đối với hơn 2.000 doanh nghiệp, như cưỡng chế qua tài khoản, đình chỉ hóa đơn, thu qua đơn vị thứ 3… Tuy vậy hiện số thuế nợ đọng ở Đắk Lắk vẫn còn hơn 640 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn Chuẩn cho biết, tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa để phấn đấu đạt được mức thu thuế và phí theo pháp lệnh được giao: “Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thành lập các Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng, và đã huy động được các lực lượng chính trị cùng tham gia với ngành thuế. Chúng tôi chỉ đạo là phải kiên quyết áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nợ, để đảm bảo thu hồi được tiền nợ thuế. Hiện nay, cán bộ công chức toàn ngành thuế đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu, động viên các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế, tuy vậy vẫn phải phối hợp với các ngành để thu nợ đọng qua việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vào dịp cuối năm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thu ngân sách gần 62.500 tỷ đồng
Hà Nội thu ngân sách gần 62.500 tỷ đồng

Mức thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm ở nhóm dẫn đầu cả nước.

Hà Nội thu ngân sách gần 62.500 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách gần 62.500 tỷ đồng

Mức thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm ở nhóm dẫn đầu cả nước.

Ngành hải quan đạt tổng thu ngân sách 117.523 tỷ đồng
Ngành hải quan đạt tổng thu ngân sách 117.523 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (5/7), ngành Hải quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Ngành hải quan đạt tổng thu ngân sách 117.523 tỷ đồng

Ngành hải quan đạt tổng thu ngân sách 117.523 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (5/7), ngành Hải quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Minh bạch sẽ tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khoáng
Minh bạch sẽ tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khoáng

VOV.VN - Thời gian qua, ngành khai thác khoáng sản của Việt Nam tăng trưởng nhanh và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Minh bạch sẽ tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khoáng

Minh bạch sẽ tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai khoáng

VOV.VN - Thời gian qua, ngành khai thác khoáng sản của Việt Nam tăng trưởng nhanh và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?
Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?

VOV.VN - Mặc dù dự kiến thu ngân sách năm nay vượt 9% dự toán, song ngân sách vẫn không đủ nguồn để tăng lương năm 2015.

Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?

Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?

VOV.VN - Mặc dù dự kiến thu ngân sách năm nay vượt 9% dự toán, song ngân sách vẫn không đủ nguồn để tăng lương năm 2015.