Đắk Lắk thu hồi 128.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm bằng cách nào?

VOV.VN - Phá rừng, lấn chiếm đất rừng kéo dài suốt mấy chục năm khiến Đắk Lắk trở thành địa phương có độ che phủ rừng thấp nhất Tây Nguyên. Trong nỗ lực khôi phục rừng, Đắk Lắk đang triển khai kế hoạch thu hồi 128.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 128.000 ha đất có nguồn gốc lâm nghiệp bị lấn, chiếm. Tình trạng người dân chặt phá rừng, xâm canh, lấn chiếm đất rừng để canh tác nông nghiệp, làm nhà ở, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép diễn ra phổ biến, đặc biệt là tại các điểm nóng như huyện Ea H’leo, Ea Súp, Cư M’gar, Krông Bông, Ea Kar.

UBND tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn thiếu chặt chẽ, bộc lộ nhiều hạn chế. Tại một số địa phương, công tác chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó công tác kiểm tra, xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trường bị lấn, chiếm chưa được quan tâm đúng mức, chỉ đạo thiếu quyết liệt, nhiều địa phương còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, việc thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tiến hành rất quyết liệt nhưng cũng nhân văn. Tỉnh sẽ rà soát những diện tích nào đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 2024 sẽ cấp giấy chứng nhận cho dân.

Diện tích còn lại tổ chức thu hồi theo lộ trình, đến quý 4/2025, tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, cưỡng chế thu hồi 30% diện tích đất bị lấn, chiếm. Đến hết Quý 4 năm 2026, thu hồi toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm còn lại trên địa bàn.

“Nếu chúng ta cứ khăng khăng mà giữ đất cho lâm nghiệp nhưng trong lúc dân đói thì không khả thi. Chúng tôi sẽ định hình lại, quy hoạch lại lâm phần trên thực địa. Căn cứ quy hoạch tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất của từng huyện, từ đó quy hoạch bố trí đất sản xuất, đất ở cho dân. Những diện tích nào đã quy hoạch lâm nghiệp, có rừng thì chúng tôi kiên quyết bảo vệ rừng. Diện tích mất rừng thì tiến hành trồng rừng” - ông Nguyễn Quốc Hưng nói.

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Đã chậm tiến độ 2 năm, đội vốn hơn 300 tỷ đồng, nhưng Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, một dự án nhiều tai tiếng ở Đắk Lắk, hiện vẫn tắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đang lập phương án cưỡng chế và dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 3 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tại Đắk Lắk chưa đạt yêu cầu
Đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tại Đắk Lắk chưa đạt yêu cầu

VOV.VN - Đắk Lắk là tỉnh có nhiều công ty nông lâm nghiệp nhất cả nước nhưng việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty còn nhiều bất cập. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, xung đột về đất đai diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những điểm nóng an ninh trật tự.

Đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tại Đắk Lắk chưa đạt yêu cầu

Đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tại Đắk Lắk chưa đạt yêu cầu

VOV.VN - Đắk Lắk là tỉnh có nhiều công ty nông lâm nghiệp nhất cả nước nhưng việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty còn nhiều bất cập. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, xung đột về đất đai diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những điểm nóng an ninh trật tự.

Đắk Lắk xử lý đất nông lâm trường cần hài hoà lợi ích người dân, doanh nghiệp
Đắk Lắk xử lý đất nông lâm trường cần hài hoà lợi ích người dân, doanh nghiệp

VOV.VN - Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường tại Đắk Lắk đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt có nhiều bất ổn trong quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường. Đây là những nội dung trọng tâm được nêu tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dẫn đầu với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk diễn ra chiều tối nay (11/3).

Đắk Lắk xử lý đất nông lâm trường cần hài hoà lợi ích người dân, doanh nghiệp

Đắk Lắk xử lý đất nông lâm trường cần hài hoà lợi ích người dân, doanh nghiệp

VOV.VN - Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường tại Đắk Lắk đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt có nhiều bất ổn trong quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường. Đây là những nội dung trọng tâm được nêu tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dẫn đầu với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk diễn ra chiều tối nay (11/3).

Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ở Đăk Lăk ước đạt hơn 25.300 tỷ đồng
Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ở Đăk Lăk ước đạt hơn 25.300 tỷ đồng

VOV.VN - “Năm 2021, Đăk Lăk tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp Đăk Lăk trong năm 2021.

Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ở Đăk Lăk ước đạt hơn 25.300 tỷ đồng

Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ở Đăk Lăk ước đạt hơn 25.300 tỷ đồng

VOV.VN - “Năm 2021, Đăk Lăk tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp Đăk Lăk trong năm 2021.