Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 35% dự toán Trung ương giao và tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt 4.126 tỷ đồng. Trong đó, 7/13 khoản thu ghi nhận mức tăng cao như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng gần 49%, tương đương 150 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 40,5%, tương đương 547 tỷ đồng; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đạt mức cao khi hoàn thành 94,5% kế hoạch; các khoản thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế bảo vệ môi trường cũng đạt và vượt chỉ tiêu từ 15 – 25%.

Ông Nguyễn Bá Vụ, Phó trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh những tháng đầu năm chịu nhiều tác động bất lợi như diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, giá nhiên liệu (đặc biệt là dầu diesel) tăng cao và có thời điểm khan hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu và hỗ trợ người nộp thuế, kết quả thu thuế của tỉnh Đắk Lắk vẫn đạt được những kết quả khả quan.

“Thuế tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng nhiều biện pháp, đặc biệt là việc cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ thuế từ năm 2025 chuyển sang. Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện cưỡng chế 1.451 người nộp thuế, tương ứng số tiền 375 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã ban hành 711.325 thông báo đôn đốc nợ tới người nộp thuế tới kỳ hạn; rà soát các nguồn thu, đôn đốc kịp thời những khoản thuế phát sinh để bảo đảm thu đạt trong các tháng 1, 2 và 3", ông Nguyễn Bá Vụ chỉ rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6
Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định 72/2026 về giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết ngày 30/6/2026.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định 72/2026 về giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết ngày 30/6/2026.

Nhiều vụ gian lận thuế lớn từ “2 sổ kế toán”, cơ quan thuế siết quản lý dòng tiền
Nhiều vụ gian lận thuế lớn từ “2 sổ kế toán”, cơ quan thuế siết quản lý dòng tiền

VOV.VN - Trước tình trạng DN sử dụng “2 sổ kế toán” để che giấu doanh thu, gian lận thuế có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan thuế cho biết đã triển khai thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường kiểm soát dòng tiền và phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách.

Nhiều vụ gian lận thuế lớn từ “2 sổ kế toán”, cơ quan thuế siết quản lý dòng tiền

Nhiều vụ gian lận thuế lớn từ “2 sổ kế toán”, cơ quan thuế siết quản lý dòng tiền

VOV.VN - Trước tình trạng DN sử dụng “2 sổ kế toán” để che giấu doanh thu, gian lận thuế có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan thuế cho biết đã triển khai thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường kiểm soát dòng tiền và phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách.

Từ giảm thuế đến gỡ ách tắc, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả
Từ giảm thuế đến gỡ ách tắc, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả

VOV.VN - Thị trường lương thực, thực phẩm đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, doanh nghiệp vẫn đối mặt áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, đòi hỏi giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Từ giảm thuế đến gỡ ách tắc, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả

Từ giảm thuế đến gỡ ách tắc, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả

VOV.VN - Thị trường lương thực, thực phẩm đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, doanh nghiệp vẫn đối mặt áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, đòi hỏi giải pháp tháo gỡ kịp thời.