Đắk Lắk yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu đô thị trọng điểm

VOV.VN - Sáng 26/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hai dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tân An. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đấu giá và rà soát quy hoạch theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng.

Hai dự án ở Đắk Lắk gồm Khu đô thị Tổ dân phố 8, quy mô 19,25 ha, dự kiến giá khởi điểm hơn 1.682 tỷ đồng; và Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, quy mô 44,75 ha, dự kiến giá khởi điểm hơn 2.321 tỷ đồng. Cả hai đều được thực hiện theo hình thức đấu giá dự án và đang hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Tại Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng đang gặp khó do một số trường hợp chưa xác định được nguồn gốc đất, trong khi kinh phí thực hiện còn thiếu do vượt tổng mức đầu tư. Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2026.

Kiểm tra thực địa khu vực hồ Ea Nao, nằm dọc theo phân khu phía Đông của Khu đô thị sinh thái, văn hóa du lịch dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng, thiết kế hiện nay chưa khai thác hết giá trị cảnh quan và quỹ đất xung quanh hồ. Ông yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bố trí các không gian dịch vụ phù hợp, vừa phát huy cảnh quan, vừa tạo nguồn thu để tái đầu tư hạ tầng và duy tu khu vực.

“Quan điểm của tôi là cái gì cũng phải ra tiền. Công viên cũng phải ra tiền. Nếu quy hoạch kiểu này thì nó không ra tiền. Chỉ cần di dời qua một mặt đường, một mặt hồ thì sau này cho thuê trung tâm tiệc cưới, làm quán cà phê cũng ra tiền. Địa phương cho thuê thì tiền bù lại để làm hạ tầng, chăm sóc hồ nước và tất cả các dịch vụ" - ông Đỗ Hữu Huy cho biết.

Đối với cả hai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phường Tân An sớm có ý kiến về phương án xử lý phần diện tích nhà ở xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp phải điều chỉnh, địa phương phải xác định rõ thời gian hoàn thành, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng hoàn thiện phương án đấu giá.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk đổi cách làm, kiện toàn nhân lực cho chuyển đổi số
Đắk Lắk đổi cách làm, kiện toàn nhân lực cho chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng nay (14/8), Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ ba năm 2026, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đắk Lắk đổi cách làm, kiện toàn nhân lực cho chuyển đổi số

Đắk Lắk đổi cách làm, kiện toàn nhân lực cho chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng nay (14/8), Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ ba năm 2026, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng
Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Đắk Lắk triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây là giải pháp nâng cao truy xuất nguồn gốc, minh bạch ngành hàng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Đắk Lắk triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây là giải pháp nâng cao truy xuất nguồn gốc, minh bạch ngành hàng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh
Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực mới đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển đất nước.

Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh

Đắk Lắk thúc đẩy điện gió, tạo động lực tăng trưởng xanh

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực mới đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển đất nước.

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng
Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa chấp thuận cấp thêm 140 mã số vùng trồng và phê duyệt thêm 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin vui, mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa chấp thuận cấp thêm 140 mã số vùng trồng và phê duyệt thêm 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin vui, mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Đắk Lắk đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP
Đắk Lắk đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP

VOV.VN - Sáng 19/8, UBND tỉnh Đắk Lắk họp nghe báo cáo Đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trở lên, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Đắk Lắk đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP

Đắk Lắk đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP

VOV.VN - Sáng 19/8, UBND tỉnh Đắk Lắk họp nghe báo cáo Đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trở lên, trở thành một động lực tăng trưởng mới.