Đắk Lắk đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP
VOV.VN - Sáng 19/8, UBND tỉnh Đắk Lắk họp nghe báo cáo Đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trở lên, trở thành một động lực tăng trưởng mới.
Kinh tế số của Đắk Lắk được định hướng phát triển trên hai hướng: xây dựng các ngành công nghệ thông tin, truyền thông và dịch vụ số; đồng thời đưa công nghệ số lan tỏa vào các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp, chế biến, thương mại, du lịch và logistics.
Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trở lên; 100% cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành được số hóa, kết nối, chia sẻ.
Để đạt mục tiêu này, Đắk Lắk sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng và dữ liệu số; thúc đẩy doanh nghiệp số, nhân lực số; đồng thời tăng ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Tại cuộc họp về kinh tế số của UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiều ý kiến cho rằng, trọng tâm không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng hay xây dựng các nền tảng, mà phải chuyển phương thức phát triển từ dựa vào sản lượng sang dựa nhiều hơn vào dữ liệu và công nghệ, qua đó tạo ra giá trị kinh tế thực. Hệ thống Dashboard cũng được đề xuất để theo dõi, giám sát và điều hành các chỉ tiêu phát triển kinh tế số.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu xây dựng đề án về kinh tế số theo tinh thần “6 rõ”. Mỗi nhiệm vụ phải xác định một đơn vị chủ trì và có sản phẩm cụ thể.
“Giao rõ cho từng sở, từng việc một và sản phẩm của sở tháng này làm gì, tháng sau làm gì. Yêu cầu là mỗi tháng phải có 1 sản phẩm để cho rõ, rõ người, rõ việc. Trong kế hoạch triển khai của tỉnh đã yêu cầu mỗi một xã phường có một KOL để quảng bá các nền tảng du lịch rồi sản phẩm, sản vật OCOP của địa phương lên trên không gian mạng. Tôi yêu cầu phải đi vào sản phẩm cân đong, đo đếm được”, ông Huy nhấn mạnh.