Dâu tây Sơn La được giới thiệu với người dân Thủ đô

VOV.VN - Sáng nay (18/1) “Tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh Sơn La” được khai mạc tại Hà Nội và sẽ kéo dài đến hết ngày 20/1/2019.

“Tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh Sơn La” năm 2019 có 30 doanh nghiệp tham gia tập trung vào trưng bày giới thiệu sản phẩm dâu tây và nông sản an toàn đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP. Ngoài việc thưởng thức trái dâu tây tươi người tiêu dùng còn được trải nghiệm những sản phẩm chế biến mứt, kẹo, nước ép, siro.

Cây dâu tây đã được trồng ở tỉnh Sơn La 10 năm nay và huyện Mộc Châu là nơi có nhiều diện tích trồng dâu tây nhất khoảng 25 ha, sản lượng đạt 331 tấn/năm. Giá bán dâu tây Sơn La là khoảng 120.000 đồng/hộp 500g, chỉ bằng 50% giá dâu tây nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Dâu tây Sơn La được giới thiệu với người dân Thủ đô.

Bên cạnh trái dâu tây, các đơn vị sản xuất nông nghiệp an toàn của Sơn La còn giới thiệu sản phẩm khác đã được chứng nhận sản xuất an toàn là táo đại, cam, chanh leo…

Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, “Tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh Sơn La” tại Hà Nội là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng đầu tiên của tỉnh trong năm 2019, qua đó, các sản phẩm nông sản sạch, an toàn được giới thiệu với người tiêu dùng Hà Nội. Sự kiện này cũng là dịp để doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ở Sơn La kết nối thêm với đơn vị tiêu thụ, các hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội, góp phần vào việc mở rộng thị trường, đa dạng đầu ra cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La”./.

Năm bứt phá của nông sản Sơn La

VOV.VN - 17.500 tấn quả các loại đã được Sơn La xuất khẩu ra thế giới, tổng giá trị nông sản xuất khẩu hàng trăm triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội
Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

VOV.VN - Lễ khai mạc tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La diễn ra sáng nay (3/8) tại TT Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

Nhãn và nông sản Sơn La đến với người tiêu dùng Hà Nội

VOV.VN - Lễ khai mạc tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La diễn ra sáng nay (3/8) tại TT Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Giáp Tết lên vùng cao “săn” nông sản sạch
Giáp Tết lên vùng cao “săn” nông sản sạch

Lên các tỉnh miền núi Tây Bắc những ngày này, dễ dàng bắt gặp những dãy hàng chợ ven đường, bày la liệt các loại nông sản "độc, lạ" như nhân sâm, ngọc cẩu...

Giáp Tết lên vùng cao “săn” nông sản sạch

Giáp Tết lên vùng cao “săn” nông sản sạch

Lên các tỉnh miền núi Tây Bắc những ngày này, dễ dàng bắt gặp những dãy hàng chợ ven đường, bày la liệt các loại nông sản "độc, lạ" như nhân sâm, ngọc cẩu...

Hơn 800 hộ nông dân tham gia chuỗi sản xuất nông sản sạch
Hơn 800 hộ nông dân tham gia chuỗi sản xuất nông sản sạch

VOV.VN - Đây là kết quả được công bố trong Hội nghị tổng kết “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” do VinEco tổ chức tại Đà Lạt.

Hơn 800 hộ nông dân tham gia chuỗi sản xuất nông sản sạch

Hơn 800 hộ nông dân tham gia chuỗi sản xuất nông sản sạch

VOV.VN - Đây là kết quả được công bố trong Hội nghị tổng kết “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” do VinEco tổ chức tại Đà Lạt.

Nhiều nông sản Sơn La đã có “vé” xuất ngoại
Nhiều nông sản Sơn La đã có “vé” xuất ngoại

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã xuất khẩu nông sản sang nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc, Australia, Pháp, Hoa Kỳ, Thụy Sỹ, Đức, Trung Quốc...

Nhiều nông sản Sơn La đã có “vé” xuất ngoại

Nhiều nông sản Sơn La đã có “vé” xuất ngoại

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã xuất khẩu nông sản sang nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc, Australia, Pháp, Hoa Kỳ, Thụy Sỹ, Đức, Trung Quốc...