Đẩy mạnh phòng chống cháy mía trong mùa khô

VOV.VN - Thời tiết khô hanh nên nguy cơ xảy ra cháy vùng nguyên liệu mía là rất lớn. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy mía.

Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận hiện còn hơn 100 ha mía chưa thu hoạch, có nguy cơ cháy lan rất lớn do nằm sát khu vực rừng và rẫy, nơi người dân thường có thói quen đốt rừng vào mùa khô.

Gia đình anh Nguyễn Văn Long ở thôn Suối Rớ, xã Phước Chính có 6 ha mía đang chờ thu hoạch nên vợ chồng anh phải chủ động phát dọn ranh cản lửa vừa thay phiên nhau trực để canh lửa. Anh Nguyễn Văn Long cho biết, để không xảy ra tình trạng cháy rừng, gia đình anh đi phát ranh sạch sẽ, không để cháy lan ra hai bên. Bà con đi làm nương rẫy và những người chăn bò do ý thức kém thường châm lửa vứt bừa bãi.)

Chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy mùa hanh khô. (Ảnh: KT)

Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn là vùng nguyên liệu mía chủ lực của Công ty cổ phần mía đường Biên Hòa - Phan Rang với diện tích lên đến 2.300 ha. Đến thời điểm này, Công ty mới thu mua được trên 20% diện tích, vùng mía nguyên liệu còn lại rất lớn. Do đó, nông dân đã chủ động phát dọn tạo ranh cản lửa, thu dọn các vật liệu dễ cháy tạo khoảng cách từ 5-7 m để phòng chống cháy.

Ông Nguyễn Hồng, người trồng mía ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết, nếu hộ nào chặt mía rồi thì phải cào ra phối hợp giữa hai chủ chưa chặt và chủ chặt rồi để đảm bảo khoảng cách 5-7m, giữ an toàn cho những đám chưa chặt tới.

Trong niên vụ mía 2017-2018, Công ty cổ phần mía đường Biên Hòa - Phan Rang xây dựng vùng nguyên liệu mía với diện tích trên 3.500 ha tập trung chủ yếu ở hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái. Đến thời điểm này, Công ty mới thu hoạch được khoảng 30% diện tích. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, nguy cơ xảy ra cháy mía rất cao, vùng nguyên liệu mía ở đây trồng tập trung nên nếu xảy ra cháy sẽ cháy lan rất nhanh và thiệt hại lớn. Vì vậy, các nhân viên nông vụ phải thường xuyên kiểm tra đồng và người dân chủ động bảo vệ ruộng mía trước nguy cơ xảy ra cháy.

Ông Lê Văn Thìn, Trưởng trạm nông vụ 2, Công ty cổ phần mía đường Biên Hòa - Phan Rang cho biết, công ty đã hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình từ 3-5 triệu thuê nhân công phát xung quanh bờ ranh để phòng chống cháy. Ngoài ra ngay từ đầu vụ bà con đã xác định những vùng nào có nguy cơ cháy cao thì cho thu hoạch trước. Anh em nông vụ cũng thường xuyên ra ngoài đồng để khuyến cáo bà con trong công tác phòng chống cháy.

Nhiều vụ cháy mía chủ yếu do nguyên nhân chủ quan, bất cẩn của con người, do đó người dân cần nêu cao ý thức, tuân thủ nghiêm những quy định trong quá trình đốt dọn ruộng mía. Bà con chỉ nên đốt, dọn rẫy mía vào thời điểm chiều tối, khi trời đã dịu nắng và cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy mía gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy bãi mía nhiều giờ đe dọa khu dân cư
Cháy bãi mía nhiều giờ đe dọa khu dân cư

VOV.VN -Tối qua (24/1), tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum xảy ra vụ cháy bãi mía kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đe dọa an toàn khu dân cư.

Cháy bãi mía nhiều giờ đe dọa khu dân cư

Cháy bãi mía nhiều giờ đe dọa khu dân cư

VOV.VN -Tối qua (24/1), tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum xảy ra vụ cháy bãi mía kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đe dọa an toàn khu dân cư.

Lại cháy hơn 35 ha mía đang thu hoạch ở ​Đắk Lắk
Lại cháy hơn 35 ha mía đang thu hoạch ở ​Đắk Lắk

VOV.VN - Hơn 35 ha mía đang trong thời kỳ thu hoạch bị cháy ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khiến người dân thiệt hại nặng.

Lại cháy hơn 35 ha mía đang thu hoạch ở ​Đắk Lắk

Lại cháy hơn 35 ha mía đang thu hoạch ở ​Đắk Lắk

VOV.VN - Hơn 35 ha mía đang trong thời kỳ thu hoạch bị cháy ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khiến người dân thiệt hại nặng.

Nông dân Sơn La làm giàu nhờ cây mía
Nông dân Sơn La làm giàu nhờ cây mía

VOV.VN - Nhờ gắn bó với cây mía, đời sống của nhiều hộ dân ở Sơn La đã thêm khấm khá, ổn định. Không ít hộ làm giàu được từ chính cây mía.

Nông dân Sơn La làm giàu nhờ cây mía

Nông dân Sơn La làm giàu nhờ cây mía

VOV.VN - Nhờ gắn bó với cây mía, đời sống của nhiều hộ dân ở Sơn La đã thêm khấm khá, ổn định. Không ít hộ làm giàu được từ chính cây mía.