Đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (5/6), Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội nghị “Sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường” với chủ đề “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số”.

Các tham luận tại hội nghị cho thấy, tiềm năng phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam là rất lớn, nhưng bên cạnh việc nhanh chóng triển khai thị trường thì việc đào tạo nâng cao trình độ của nhà đầu tư tham gia thị trường này cũng là yêu cầu quan trọng.

Hiện nay, mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi Chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam, bởi nước ta luôn đứng ở vị trí TOP đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn dịch chuyển trong lĩnh vực này.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết: “Trên cơ sở các quy định tại Nghị quyết 05, Bộ Tài Chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Đến thời điểm này, chúng tôi đã có thông báo cho 5 doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa các sàn tài sản mã hóa vào vận hành”. 

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định, thị trường tài sản mã hóa hấp dẫn nhà đầu tư, bởi giao dịch có thể thực hiện với quy mô nhỏ, dễ tiếp cận từ người giao dịch phổ thông, người trẻ, ưa thích sự mạo hiểm và cơ hội lợi nhuận lớn từ công nghệ tài sản mã hóa. Nhưng cũng vì thế, rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa là cao nhất, cao hơn cả trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchanin và Tài sản số Việt Nam (VBA), bên cạnh việc đẩy nhanh các thủ tục thành lập thị trường, càng cần chú trọng đào tạo và nâng cao kiến thức nhà đầu tư tham gia thị trường tài sản mã hóa. Hiệp hội Blockchanin và Tài sản số Việt Nam đề xuất cơ quan quản lý cần quy định áp dụng bài kiểm tra phù hợp bắt buộc cho nhà đầu tư cá nhân trước khi mở tài khoản tại các sàn giao dịch thí điểm, xây dựng “Chứng chỉ hành nghề tài sản mã hóa” tham khảo tiêu chuẩn quốc tế, và cần Xây dựng Bộ quy tắc đạo đức trên thị trường tài sản mã hóa, đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch
Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch

VOV.VN - Giai đoạn đầu, chỉ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài mới được giao dịch tại sàn Việt Nam.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch

Sàn giao dịch tài sản mã hóa: Chỉ nhà đầu tư nội có sẵn tài sản mới được giao dịch

VOV.VN - Giai đoạn đầu, chỉ nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài mới được giao dịch tại sàn Việt Nam.

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch
Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch

VOV.VN - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính, giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được đưa vào diện quản lý thuế. Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, đồng thời áp dụng thêm các quy định về thuế với tổ chức và hoạt động liên quan.

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch

VOV.VN - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính, giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được đưa vào diện quản lý thuế. Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, đồng thời áp dụng thêm các quy định về thuế với tổ chức và hoạt động liên quan.

Kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
Kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC, hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.

Kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC, hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.

Chính phủ yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng, tài sản mã hóa trước ngày 28/2
Chính phủ yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng, tài sản mã hóa trước ngày 28/2

VOV.VN - Chính phủ vừa chỉ đạo khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2/2026.

Chính phủ yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng, tài sản mã hóa trước ngày 28/2

Chính phủ yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng, tài sản mã hóa trước ngày 28/2

VOV.VN - Chính phủ vừa chỉ đạo khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2/2026.

Tài sản mã hóa bước ra khỏi “vùng xám”: Cơ hội mới cho kinh tế số Việt Nam bứt phá
Tài sản mã hóa bước ra khỏi “vùng xám”: Cơ hội mới cho kinh tế số Việt Nam bứt phá

VOV.VN - Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, với doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD - con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế. Dù vậy, dòng tiền này vẫn chưa được quản lý và định hướng rõ ràng. Do đó, Nghị quyết 05 được coi là “điểm rơi vàng”, vừa đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, vừa giúp Nhà nước huy động nguồn lực tài chính khổng lồ.

Tài sản mã hóa bước ra khỏi “vùng xám”: Cơ hội mới cho kinh tế số Việt Nam bứt phá

Tài sản mã hóa bước ra khỏi “vùng xám”: Cơ hội mới cho kinh tế số Việt Nam bứt phá

VOV.VN - Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, với doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD - con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế. Dù vậy, dòng tiền này vẫn chưa được quản lý và định hướng rõ ràng. Do đó, Nghị quyết 05 được coi là “điểm rơi vàng”, vừa đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, vừa giúp Nhà nước huy động nguồn lực tài chính khổng lồ.