Đề nghị hỗ trợ giống để chuyển đổi trồng lúa sang cây màu

VOV.VN - Bộ NN&PTNN đề nghị Chính phủ hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trong vụ Xuân Hè và Hè thu năm 2014.

Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 125/TB-VPCP ngày 25/3/2014, Bộ NN&PTNN phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trong năm 2014 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, đối tượng áp dụng là hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân sản xuất các vụ Xuân Hè, vụ Hè Thu, vụ Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014 – 2015 tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Cây trồng chuyển đổi được hỗ trợ: ngô, đậu tương, vừng, lạc, dưa, rau các loại. Mức hỗ trợ: hỗ trợ toàn bộ chi phí về giống để chuyển đổi, nhưng không vượt quá 2 triệu đồng/ha.

Mục đích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích gieo trồng lúa đang là yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong vùng đang triển khai kế hoạch 2014 – 2015 giảm khoảng 112.000 ha gieo trồng lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng cây màu hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Thời gian qua, nhiều mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu như ngô, đậu tương, lạc, vừng, dưa, rau các loại cho hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt so với trồng lúa.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu. Do nông dân chưa quen chuyển đổi; khi chuyển sang trồng cây màu, nhìn chung phải đầu tư lớn hơn về tiền giống, công làm đất, thu hoạch so với trồng lúa. Cụ thể: 1 ha trồng ngô có thể đạt 10 – 12 tấn hạt tươi/ha (độ ẩm 25%), doanh thu 49,5 triệu đồng, tuy nhiên đầu tư tới 25,7 triệu đồng; trong khi đó 1 ha lúa doanh thu 25,8 triệu đồng, đầu tư là 17,2 triệu đồng.

Vấn đề tiêu thụ sản phẩm cũng là một nguyên nhân chính làm cho nông dân chưa mạnh dạn chuyển đổi. 

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ giống để nông dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trong vụ Xuân Hè, vụ Hè Thu, vụ Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014 – 2015 sẽ rất có ý nghĩa, giúp nông dân mạnh hạn, yên tâm chuyển đổi, nâng cao thu nhập, giảm áp lực xuất khẩu gạo, tạo sự đột phá về chuyển đổi trên đất lúa những năm tiếp theo tại đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Hội nghị sản xuất, tiêu thụ lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày 15/3/2015 tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trong vụ Xuân Hè và Hè thu năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm này các địa phương đã cơ bản kết thúc vụ Xuân Hè, đang bắt đầu vụ Hè Thu. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng chính sách đến hết năm 2014 gồm vụ Xuân Hè, vụ Hè Thu, vụ Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014 – 2015. Sau đó, sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng chính sách ổn định, lâu dài hơn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển đổi cây trồng: Hướng đi mới vùng dân tộc thiểu số
Chuyển đổi cây trồng: Hướng đi mới vùng dân tộc thiểu số

(VOV) -Từ sự đổi thay về phương thức canh tác, đời sống kinh tế của bà con cũng đã ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Chuyển đổi cây trồng: Hướng đi mới vùng dân tộc thiểu số

Chuyển đổi cây trồng: Hướng đi mới vùng dân tộc thiểu số

(VOV) -Từ sự đổi thay về phương thức canh tác, đời sống kinh tế của bà con cũng đã ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Giúp nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả
Giúp nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả

Nhờ chuyển đổi đúng hướng nên hiện nay, bình quân mỗi ha đất canh tác ở xã Phước Nam cho thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi năm.

Giúp nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả

Giúp nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả

Nhờ chuyển đổi đúng hướng nên hiện nay, bình quân mỗi ha đất canh tác ở xã Phước Nam cho thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi năm.