Dự án Pi City High Park phải tháo dỡ phần vi phạm trong tháng 11

VOV.VN - Việc cưỡng chế sẽ thực hiện theo kế hoạch thi hành các quyết định cưỡng chế đợt 4 năm 2019) do UBND Quận 12 ban hành ngày 7/10/2019.

Liên quan đến sai phạm về trật tự xây dựng tại Dự án Khu nhà ở Gò Sao (có tên thương mại là Pi City High Park) nằm trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM mà VOV đã phản ánh, lãnh đạo Quận 12 cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phạm trong tháng 11 tới.

Theo đó, trong văn bản trả lời VOV về sai phạm nêu trên, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND Quận 12 cho biết, việc cưỡng chế sẽ thực hiện theo kế hoạch số 10356/KH-UBND-ĐT về việc tổ chức thi hành các quyết định cưỡng chế (đợt 4 – 2019) do UBND Quận 12 ban hành ngày 7/10/2019. 

Trước đó, khi phát hiện các vi phạm trong xây dựng tại dự án này, Quận 12 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2750 ngày 3/5/2019 trong lĩnh vực xây dựng và Quyết định cưỡng chế số 5378 ngày 23/8/2019 buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư (viết tắt là Công ty Gia Cư).

Theo UBND quận 12, trong tháng 11/2019 sẽ cưỡng chế công trình sai phạm tại dự án Pi City High Park.

Ghi nhận chiều 30/10, tức là sau hơn 2 tháng có quyết định cưỡng chế, chủ đầu tư đã cho xây dựng hoàn thành khu nhà mẫu và một số đường cơ sở nội bộ tại đây, nhưng chưa có dấu hiệu tháo dỡ các công trình theo quyết định cưỡng chế của UBND Quận 12. 

Hiện nay, dự án khu dân cư Gò Sao đang được một số nhân viên, sàn môi giới giới thiệu là dự án Pi City High Park do Công ty Gia Cư làm chủ đầu tư. Dự án được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định số 3788/UBND-DDT ngày 27/8/2018 với quy mô 8,6 ha với gần 3.000 sản phẩm gồm Shophouse và căn hộ chung cư.

Được biết, Công ty Gia Cư có địa chỉ tại 2849/1B Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Thiêm là Chủ tịch kiêm Giám đốc của công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháo dỡ ki-ốt sàn giao dịch bất động sản trái phép ở Đà Nẵng
Tháo dỡ ki-ốt sàn giao dịch bất động sản trái phép ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng kiên quyết dẹp loạn các ki-ốt giao dịch tự phát để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tháo dỡ ki-ốt sàn giao dịch bất động sản trái phép ở Đà Nẵng

Tháo dỡ ki-ốt sàn giao dịch bất động sản trái phép ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng kiên quyết dẹp loạn các ki-ốt giao dịch tự phát để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt
Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt

VOV.VN -Sáng 10/1, UBND huyện Tân Hiệp đã tổ chức tiến hành tháo dỡ chợ truyền thống thị trấn Tân Hiệp. Nhiều tiểu thương đã phản ứng quyết liệt.  

Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt

Kiên Giang: Tháo dỡ chợ truyền thống, tiểu thương phản ứng quyết liệt

VOV.VN -Sáng 10/1, UBND huyện Tân Hiệp đã tổ chức tiến hành tháo dỡ chợ truyền thống thị trấn Tân Hiệp. Nhiều tiểu thương đã phản ứng quyết liệt.  

Tháo dỡ xong bức tường chắn xây sai phép ở Khánh Hòa
Tháo dỡ xong bức tường chắn xây sai phép ở Khánh Hòa

VOV.VN - Bức tường chắn khổng lồ, xây dựng sai phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã được chủ đầu tư tháo dỡ.

Tháo dỡ xong bức tường chắn xây sai phép ở Khánh Hòa

Tháo dỡ xong bức tường chắn xây sai phép ở Khánh Hòa

VOV.VN - Bức tường chắn khổng lồ, xây dựng sai phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã được chủ đầu tư tháo dỡ.