Giá biệt thự ở Hà Nội trung bình hơn 94 triệu đồng/m2

VOV.VN - Tại Hà Nội, giá biệt thự trung bình trên thị trường thứ cấp đạt khoảng 4.075 USD/m2 đất (hơn 94 triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT và chi phí xây dựng. 

Theo thống kê của CBRE, nguồn cung mới của thị trường nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2019 cao hơn gần 1,5 lần so với tổng nguồn cung của cả năm 2018. Khu vực phía Đông hiện chiếm khoảng 80% tổng số căn mở bán mới trong sáu tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, một số dự án phía Tây Hà Nội chứng kiến những chuyển biến tích cực khi các chủ đầu tư thông báo hoàn thành phần công trình dang dở để có thể bàn giao đầy đủ sản phẩm với chất lượng cao.

Giá biệt thự trung bình trên thị trường thứ cấp đạt khoảng 4.075 USD/m2 đất (tương đương hơn 94 triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT và chi phí xây dựng. Điều này chủ yếu xảy ra do giá biệt thự tăng ở các địa điểm mới như Gia Lâm, Hà Đông và Long Biên – những khu vực được hưởng lợi từ hệ thống cơ sở hạ tầng đang phát triển và sự gia nhập của các chủ đầu tư lớn.

Sản phẩm biệt thự, nhà phố được thị trường đón nhận tích cực với khoảng 2.980 căn được bán, cao hơn 14% so với tổng số căn được bán trong năm 2018.

Trong nửa đầu năm 2019, thị trường nhà biệt thự, nhà liền kề ở Hà Nội có 3.241 căn mở bán mới.

Dự báo trong 6 tháng còn lại của 2019 thị trường nhà ở gắn liền với đất sẽ đón nhận thêm nhiều nguồn cung mới. Những sản phẩm đưa ra thị trường phần lớn đến từ giai đoạn tiếp theo của dự án đã được mở bán từ trước.

Thị trường chung cư Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2019 có 17.700 căn mở bán mới. Phân khúc btrung cấp và bình dân chiếm lĩnh thị trường khoảng 98%. Phân khúc cao cấp chỉ có 2 dự án mở bán mới năm tại khu vực Tây Hồ. Giá bán căn hộ trung cư trên thị trường sơ cấp ở mức 1.337 USD/m2, tăng 4% theo năm. Căn hộ chung cư cao cấp có giá trung bình 2.345 USD/m2 mức giá cao nhất ở phân khúc này trong 5 năm trở lại đây.

Dự báo lương căn hộ chung cư mở bán trong cả năm 2019 tại Hà Nội khoảng 33.000 căn. Phân khúc trung cấp vẫn dẫn dắt thị trường, chiếm khoảng 70-80% tổng nguồn cung mở bán mới, thị trường chung cư Hà Nội các sản phẩm vẫn hướng đến người mua để ở.

Tuy nhiên, khi các quận nội thành trở nên đông đúc hơn, nguồn cung nhà ở dự kiến sẽ chuyển dịch ra xa dần bán kinh 10km từ khu vực trung tâm. Các dự án khu đô thị sẽ tập trung nguồn cung chính cho thị trường với tiện ích đồng bộ và sản phẩm đa dạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung
Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn tín dụng cho vay bất động sản và quỹ đất dành cho các dự án đang bị “siết” lại, điều này khiến thị trường bất động sản suy giảm nguồn cung.

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn tín dụng cho vay bất động sản và quỹ đất dành cho các dự án đang bị “siết” lại, điều này khiến thị trường bất động sản suy giảm nguồn cung.

Dư địa nào để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển?
Dư địa nào để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển?

VOV.VN - Nền kinh tế và thị trường bất động sản Việt Nam có tiềm năng vượt lên trên các nước trong khu vực.

Dư địa nào để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển?

Dư địa nào để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển?

VOV.VN - Nền kinh tế và thị trường bất động sản Việt Nam có tiềm năng vượt lên trên các nước trong khu vực.

Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn
Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn

VOV.VN - Năm 2019, thị trường bất động sản tiếp tục tái cơ cấu hướng vào các phân khúc trung cấp, bình dân và thị trường đang thoát dần khỏi nguồn vốn tín dụng.

Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn

Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn

VOV.VN - Năm 2019, thị trường bất động sản tiếp tục tái cơ cấu hướng vào các phân khúc trung cấp, bình dân và thị trường đang thoát dần khỏi nguồn vốn tín dụng.