Giá chung cư giảm mạnh, dừng hàng trăm dự án bất động sản

Hết tháng 7/2013, có 411 dự án BĐS phải tạm dừng, còn giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục lao dốc với tốc độ chóng mặt.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 7/2013, cả nước có 3.742 dự án bất động sản với tổng diện tích khoảng 90.612 ha, gần 2,8 triệu căn nhà, tương ứng với 410 triệu m2 sàn, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng hơn 3,5 triệu tỷ đồng.

Theo báo cáo tổng hợp của 38 địa phương, số dự án phải tạm dừng chỉ là 411 dự án, tương đương 19.293ha, chiếm 11% tổng số dự án. Trong đó, riêng TP Hồ Chí Minh đã chiếm 322 dự án phải tạm dừng. Theo đánh giá của Bộ, số lượng các dự án bất động sản phải tạm dừng của các địa phương là quá ít so với tình hình thực tế. Nhiều địa phương còn thiếu quyết liệt trong việc rà soát, phân loại các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục lao dốc với tốc độ chóng mặt từ năm 2012. Cụ thể, trong khi quý 2/2012, giá trung bình căn hộ tại Hà Nội ở mức 28 triệu đồng/m² thì tính đến hết quý 2/2013 mức giá bán trung bình ở Hà Nội chỉ ở mức sấp xỉ 20 triệu đồng/m².

Thống kê từ mặt bằng giá bán chung cư trên thị trường, cho đến thời điểm tháng 8/2013, mặt bằng giá căn hộ chung cư ở Hà Nội chia thành ba cấp độ: chung cư giá rẻ (từ 13 - 15 triệu đồng/m²); giá bình dân (18 - 25 triệu đồng/m²); chung cư cao cấp (từ 33 - 40 triệu đồng/m²).

Ở vào thời điểm tháng 8, thị trường bất động sản thiên về các giao dịch ở mức giá khoảng từ 1 - 2 tỷ, chiếm trên 40% tất cả các giao dịch căn hộ tại Hà Nội.

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, 7 tháng đầu năm, giá bất động sản tiếp tục có xu hướng giảm, chỉ có phân khúc căn hộ chung cư có diện tích nhỏ và nhà ở đã hoàn thiện là có thanh khoản cao, giao dịch có chiều hướng tăng. Kết quả giao dịch đối với phân khúc 20 triệu/m² nhưng đã hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao nhà được cải thiện rõ rệt.

Bước vào chu kỳ kinh doanh bất động sản năm 2013, thị trường đã được dự báo với lượng căn hộ tồn kho tăng, giao dịch mua bán giảm, khách hàng mất niềm tin vào chủ đầu tư sau hàng loạt các cuộc tranh chấp khiếu kiện. Đối phó với các "biến cố" trên, nhiều chủ đầu tư đã nhanh chóng tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng như chia nhỏ căn hộ, đồng thời giảm giá bán và đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Trước những nỗ lực trên của chủ đầu tư, mặc dù nhiều dự án đã giảm giá, thu hút được sự quan tâm của khách hàng song thực tế lượng giao dịch vẫn còn thấp, chưa được như kỳ vọng của các chủ đầu tư.

Dường như, khi các chủ đầu tư đang tìm mọi cách để khởi thông dòng chảy cho phân khúc chung cư thì khách hàng tiềm năng lại càng "quyết tâm" chờ đợi giá sẽ xuống nữa rồi mới đưa ra quyết định. Chính tâm lý chờ đợi của khách hàng cùng với lượng hàng tồn kho đang tăng dần từ nay đến hết năm 2013 đang là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho thị trường bất động sản tiếp tục bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không được đầu tư ngoài ngành vào bất động sản, ngân hàng
Không được đầu tư ngoài ngành vào bất động sản, ngân hàng

(VOV)-Nghị định 71 của Chính phủ quy định không được đầu tư vốn Nhà nước ra ngoài ngành vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán...

Không được đầu tư ngoài ngành vào bất động sản, ngân hàng

Không được đầu tư ngoài ngành vào bất động sản, ngân hàng

(VOV)-Nghị định 71 của Chính phủ quy định không được đầu tư vốn Nhà nước ra ngoài ngành vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán...

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng
Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

VOV.VN-Các chủ đầu tư phải tiếp tục báo cáo về kinh doanh tại dự án tới khi bán, cho thuê hết sản phẩm sau khi dự án đã xây dựng xong.

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

VOV.VN-Các chủ đầu tư phải tiếp tục báo cáo về kinh doanh tại dự án tới khi bán, cho thuê hết sản phẩm sau khi dự án đã xây dựng xong.

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội
Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

VOV.VN -Tồn kho bất động sản quý II đã giảm 15,4% so với cuối quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp và hạng sang

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

VOV.VN -Tồn kho bất động sản quý II đã giảm 15,4% so với cuối quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp và hạng sang

Thị trường bất động sản đang hạ dần đến đáy
Thị trường bất động sản đang hạ dần đến đáy

(VOV) - Giới đầu cơ không còn đầu tư, các phân khúc chỉ còn lại những khách hàng với nhu cầu mua/ thuê để sử dụng.

Thị trường bất động sản đang hạ dần đến đáy

Thị trường bất động sản đang hạ dần đến đáy

(VOV) - Giới đầu cơ không còn đầu tư, các phân khúc chỉ còn lại những khách hàng với nhu cầu mua/ thuê để sử dụng.

Dự án bất động sản phải mua bảo hiểm
Dự án bất động sản phải mua bảo hiểm

VOV.VN - Bộ Xây dựng cũng đề xuất người mua nhà được cùng chủ đầu tư quản lý dòng tiền đã nộp vào dự án.

Dự án bất động sản phải mua bảo hiểm

Dự án bất động sản phải mua bảo hiểm

VOV.VN - Bộ Xây dựng cũng đề xuất người mua nhà được cùng chủ đầu tư quản lý dòng tiền đã nộp vào dự án.

Dư nợ và nợ xấu bất động sản đều tăng
Dư nợ và nợ xấu bất động sản đều tăng

VOV.VN -Hôm nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở

Dư nợ và nợ xấu bất động sản đều tăng

Dư nợ và nợ xấu bất động sản đều tăng

VOV.VN -Hôm nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở

Nợ xấu bất động sản thực tế cao hơn báo cáo nhiều
Nợ xấu bất động sản thực tế cao hơn báo cáo nhiều

(VOV) -Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nợ xấu bất động sản chiếm tới 33-35% dư nợ bất động sản

Nợ xấu bất động sản thực tế cao hơn báo cáo nhiều

Nợ xấu bất động sản thực tế cao hơn báo cáo nhiều

(VOV) -Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nợ xấu bất động sản chiếm tới 33-35% dư nợ bất động sản