Hải Phòng khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật gần 10.000 tỷ

VOV.VN - Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm, TP Hải Phòng có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Sáng nay (17/8), tại xã Tân Dương (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng .

Đây là sự kiện đầu tiên chuẩn bị cho việc xây dựng và di chuyển trung tâm hành chính thành phố với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác theo Quyết định số 1131 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án bao gồm những công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ với chiều dài khoảng 1.138 mét, xây dựng đê tả sông Cấm với chiều dài khoảng 2.016 mét, xây dựng hệ thống giao thông chính Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, tổng chiểu dài khoảng 9.958 mét, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng - ông Lê Văn Thành phát biểu tại lễ khởi công.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh việc đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phải được đặt lên hàng đầu.

“Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm sẽ đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, đưa Hải Phòng xứng đáng là thành phố Cảng quốc tế. Hải Phòng sẽ trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, đô thị trung tâm cấp Quốc gia và là một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc cũng như trung tâm công nghiệp tài chính thương mại lớn của cả nước. Khu đô thị Bắc sông Cấm sẽ là một đô thị hiện đại, là một biểu tượng của sự phát triển mở rộng quy mô của thành phố trong thời kỳ mới”, ông Thành nói.

Dự án được quy hoạch gồm 4 khu chức năng chính theo trục Bắc - Nam và 3 khu chức năng phụ trợ. Trong đó, 4 khu chức năng chính gồm: Khu hành chính - chính trị, khu đa chức năng, khu thương mại, khu cảnh quan mặt nước. Trong đó 3 khu chức năng phụ trợ gồm: Trung tâm văn hóa, khu ở cao tầng kết hợp khu đa năng, khu Thương mại và cảnh quan mặt nước.

Các công trình đê, kè sông Cấm, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị Bắc sông Cấm dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dời khu đô thị Trung tâm hành chính Khánh Hòa về tây Nha Trang
Dời khu đô thị Trung tâm hành chính Khánh Hòa về tây Nha Trang

VOV.VN -Khu đô thị Trung tâm hành chính Khánh Hòa sẽ được di dời về phía Tây Nha Trang.

Dời khu đô thị Trung tâm hành chính Khánh Hòa về tây Nha Trang

Dời khu đô thị Trung tâm hành chính Khánh Hòa về tây Nha Trang

VOV.VN -Khu đô thị Trung tâm hành chính Khánh Hòa sẽ được di dời về phía Tây Nha Trang.

Thanh Hóa giải trình về Trung tâm hành chính 650 tỷ đồng
Thanh Hóa giải trình về Trung tâm hành chính 650 tỷ đồng

Cho rằng việc xây Trung tâm hành chính là cần thiết, UBND tỉnh Thanh Hóa giải thích thêm công trình không dùng vốn nhà nước, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

Thanh Hóa giải trình về Trung tâm hành chính 650 tỷ đồng

Thanh Hóa giải trình về Trung tâm hành chính 650 tỷ đồng

Cho rằng việc xây Trung tâm hành chính là cần thiết, UBND tỉnh Thanh Hóa giải thích thêm công trình không dùng vốn nhà nước, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

Lào Cai lần đầu tiên có khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế
Lào Cai lần đầu tiên có khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế

VOV.VN - Sáng nay (8/7), sau thời gian thi công, khu đô thị The Manor Lào Cai đã chính thức được khánh thành.

Lào Cai lần đầu tiên có khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế

Lào Cai lần đầu tiên có khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế

VOV.VN - Sáng nay (8/7), sau thời gian thi công, khu đô thị The Manor Lào Cai đã chính thức được khánh thành.