Điểm danh doanh nghiệp nhà nước bị bêu tên vì chây ì công bố thông tin

VOV.VN - Trong số các DNNN vừa bị Bộ KT&ĐT bêu tên vì không công bố thông tin bao gồm nhiều "ông lớn" thuộc lĩnh vực thủy nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết...

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Chính phủ đề nghị xử phạt các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không công bố thông tin năm 2017.
Trong danh sách bị Bộ KH&ĐT "bêu tên" có nhiều DN lớn như Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. (Ảnh: KT)
Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (Ảnh: KT)
Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Ảnh: KT)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - (Ảnh: KT)
Bên cạnh đó, trong danh sách các DN chưa công bố thông tin còn có một số công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số DN lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Ảnh: KT)
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Ảnh: KT)
Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Ảnh: KT)
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Ảnh: KT)
Nhiều DN chưa thực hiện công bố thông tin đang hoạt động trong lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương. (Ảnh: KT)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?
Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?

VOV.VN - Việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài luôn gặp thách thức, khó khăn làm trì hoãn cổ phần hóa ở một số trường hợp.

Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?

Cổ phần hóa DNNN làm sao hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược?

VOV.VN - Việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài luôn gặp thách thức, khó khăn làm trì hoãn cổ phần hóa ở một số trường hợp.

Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN
Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN

VOV.VN -Người đứng đầu các Bộ, ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hoá, sắp xếp DNNN.

Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN

Đầu ngành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành cổ phần hóa DNNN

VOV.VN -Người đứng đầu các Bộ, ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hoá, sắp xếp DNNN.

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua
Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

VOV.VN- Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ diện không được mua lần đầu.

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

VOV.VN- Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ diện không được mua lần đầu.

Nguy cơ thất thoát nghìn tỷ ở “đất vàng” sau cổ phần hóa DNNN
Nguy cơ thất thoát nghìn tỷ ở “đất vàng” sau cổ phần hóa DNNN

VOV.VN - Từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa gần 140 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp nắm giữ "đất vàng".

Nguy cơ thất thoát nghìn tỷ ở “đất vàng” sau cổ phần hóa DNNN

Nguy cơ thất thoát nghìn tỷ ở “đất vàng” sau cổ phần hóa DNNN

VOV.VN - Từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa gần 140 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp nắm giữ "đất vàng".

Hàng loạt nguyên nhân khiến DNNN khó có nhà đầu tư chiến lược
Hàng loạt nguyên nhân khiến DNNN khó có nhà đầu tư chiến lược

VOV.VN - Doanh nghiệp kém hấp dẫn, giá bán cổ phần hóa khá cao cùng nhiều yêu cầu khó khả thi khác khiến DNNN khó thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Hàng loạt nguyên nhân khiến DNNN khó có nhà đầu tư chiến lược

Hàng loạt nguyên nhân khiến DNNN khó có nhà đầu tư chiến lược

VOV.VN - Doanh nghiệp kém hấp dẫn, giá bán cổ phần hóa khá cao cùng nhiều yêu cầu khó khả thi khác khiến DNNN khó thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Gần hết năm 2017, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch
Gần hết năm 2017, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch

VOV.VN - Cục Tài chính doanh nghiệp cho rằng, mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong năm nay là không đạt được.

Gần hết năm 2017, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch

Gần hết năm 2017, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch

VOV.VN - Cục Tài chính doanh nghiệp cho rằng, mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong năm nay là không đạt được.