Diễn đàn đầu tư Việt-Nhật vào khu công nghiệp

(VOV) - Hoạt động nằm trong sự kiện Gặp gỡ Việt Nhật 2012 được tổ chức từ ngày 13 -17/9 tại Tokyo.

Chiều 13/9, tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức diễn đàn đầu tư với chủ đề “Đầu tư vào khu công nghiệp khu kinh tế ven biển với trọng tâm là công nghiệp phụ trợ”.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Văn Trung phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản với hơn 300 đại biểu tham dự. Phía Việt Nam ngoài đại diện các bộ ngành liên quan còn có sự tham gia của 5 tỉnh thành ven biển đang nỗ lực thu hút đầu tư nước gồm Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bình Định, Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước với sự tin cậy lẫn nhau. Đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với trên 1.700 dự án với tổng số vốn lên tới hơn 28 tỷ USD. Nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản có công nghệ tiên tiến, tốc độ giải ngân nhanh. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư.

Tại diễn đàn, 5 tỉnh thành ven biển đã giới thiệu về tiềm năng của các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư của mình. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Việt Nam đang định hướng phát triển các khu công nghiệp theo chiều sâu, tập trung thu hút các ngành công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ.

Tuy nhiên, ông Noriyuki Watanabe, Tổng giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Sumitomo Mitsui cho biết, mặc dù Việt Nam có đến hơn 280 khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng số khu công nghiệp khu chế xuất có đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản không nhiều.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn còn gặp khó khăn trong một số vấn đề như nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được đảm bảo, việc cung cấp điện không ổn định, hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thiện...

Theo ông Watanabe, để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, đây vẫn là những lĩnh vực Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa.

Ông Hiroyuki Moribe, nguyên Trưởng Đại diện tại Hà Nội của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho rằng, để phát triển nền công nghiệp phụ trợ, cách tốt nhất là phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Tuy nhiên, cách làm này sẽ mất khá nhiều thời gian. Việt Nam có thể đi tắt đón đầu bằng cách thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài vào để tạo nền tảng cho nền công nghiệp phụ trợ. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ học được rất nhiều từ các doanh nghiệp nước ngoài.

“Điều quan trọng nhất là Việt Nam phải có các chính sách thu hút thật nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp có trình độ công nghệ cao. Để làm được điều đó, Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng các chính sách, chế độ thật chi tiết và dễ hiểu. Cần có một đầu mối có thể trả lời từng câu hỏi của các nhà đầu tư nước ngoài” - Ông Moribe nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường vàng chờ tin cuộc họp của FED
Thị trường vàng chờ tin cuộc họp của FED

(VOV) - Giá vàng giao ngay tại phiên châu Á sáng nay ở 1.735,3 USD/oz, tăng nhẹ  so với giá chốt phiên trước New York đêm qua.

Thị trường vàng chờ tin cuộc họp của FED

Thị trường vàng chờ tin cuộc họp của FED

(VOV) - Giá vàng giao ngay tại phiên châu Á sáng nay ở 1.735,3 USD/oz, tăng nhẹ  so với giá chốt phiên trước New York đêm qua.

Thanh tra các dự án bất động sản tại 10 thành phố lớn
Thanh tra các dự án bất động sản tại 10 thành phố lớn

Trong đợt kiểm tra này, Bộ Xây dựng tập trung vào các dự án không phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở, vi phạm phát luật đất đai...

Thanh tra các dự án bất động sản tại 10 thành phố lớn

Thanh tra các dự án bất động sản tại 10 thành phố lớn

Trong đợt kiểm tra này, Bộ Xây dựng tập trung vào các dự án không phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở, vi phạm phát luật đất đai...

TP HCM tìm cách gỡ khó cho doanh nghiệp
TP HCM tìm cách gỡ khó cho doanh nghiệp

(VOV) -Trong 8 tháng qua, tổng doanh thu và tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giảm đáng kể.

TP HCM tìm cách gỡ khó cho doanh nghiệp

TP HCM tìm cách gỡ khó cho doanh nghiệp

(VOV) -Trong 8 tháng qua, tổng doanh thu và tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giảm đáng kể.