Diễn đàn Davos nóng cả trong và ngoài hội nghị

VOV.VN - Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ nóng ngay từ ngày đầu khai mạc cả ở trong và ngoài.

Trong hội nghị, các đại biểu tranh cãi gay gắt về nhiều chủ đề nóng được quan tâm, đặc biệt là chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trên thế giới. Còn phía ngoài hội nghị, không khí cũng không kém nhiệt với các cuộc biểu tình phản đối chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ và sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 23-26/1 sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề liên quan giới tính như: quấy rối tình dục và bất bình đẳng về lương đối với phụ nữ….. Một trong những vấn đề nóng được khá nhiều đại biểu quan tâm là chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới cần đẩy lùi xu hướng bảo hộ thương mại trong tiến trình toàn cầu hóa, đồng thời khẳng định rằng bảo hộ mậu dịch sẽ chỉ “đẩy thế giới vào tình trạng tồi tệ”.

Diễn đàn Kinh tế thế giới (Ảnh: Nhân Dân)

“Chúng tôi luôn phản đối chủ nghĩa bảo hộ. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng, nước Mỹ - người láng giềng của chúng tôi nhận thức rõ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ là hiệp định tốt và mang lại lợi ích cho cả chúng tôi và nền kinh tế Mỹ, cũng như kinh tế thế giới. Chúng tôi cũng luôn để ngỏ với các thỏa thuận thương mại nhằm mang lại lợi ích cho người dân” - Thủ tướng Canađa nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên án chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời nhấn mạnh rằng, việc dựng lên các “rào cản thương mại” mới không phải là giải pháp. Ông khẳng định tác động tiêu cực của những suy nghĩ đi ngược lại với toàn cầu hóa cũng nguy hiểm không kém như vấn đề biến đổi khí hậu hay chủ nghĩa khủng bố.

Theo ông Narendra Modi, giải pháp cho việc này là hiểu và chấp nhận sự thay đổi, đồng thời đưa ra các chính sách mềm dẻo, thông minh phù hợp: “Chúng ta có thể thấy nhiều xã hội và quốc gia trên thế giới đang ngày càng chú trọng đến bản thân mình. Điều này dường như đi ngược lại với xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra. Tác động tiêu cực của lối suy nghĩ này không nên bị xem nhẹ là ít nguy hiểm hơn tình trạng biến đổi khí hậu hay chủ nghĩa khủng bố.”

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP của Pháp ngày 23/1 bên lề Diễn đàn Davos, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox cho biết: Anh sẽ ủng hộ các lợi ích của tự do thương mại trong việc giảm nghèo đói, trong bối cảnh Vương quốc Anh đang trật vật đàm phán về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), sự kiện đươc gọi tắt là Brexit. Theo Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox, nhân tố quan trọng để có được một hệ thống thương mại mở là hướng tới lợi ích của người tiêu dùng trên toàn thế giới, chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của doanh nghiệp". Ông cũng lưu ý rằng thương mại tự do toàn cầu đã là cách hữu hiệu để đưa một tỷ người thoát khỏi nghèo đói trong một thế hệ tới.

Trong hội nghị là vậy, ngoài hội nghị, không khí cũng không kém nhiệt. Hôm qua (23/01), hàng nghìn người biểu tỉnh chống chủ nghĩa tư bản đã diễu hành qua các đường phố ở thành phố Davos để phản đối chủ nghĩa bảo hộ và sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày họp cuối cùng của hội nghị. Nhiều người biểu tình giơ cao các khẩu hiệu chống ông Donald Trump như “Ông Donald Trump không được chào đón”, “Giải tán Diễn đàn Davos”. Thậm chí có khoảng 20 người biểu tình quá khích còn phá cổng an ninh, tìm cách xông vào bên trong hội nghị. Tuy nhiên, những hành vi quá khích đã nhanh chóng được xử lý.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1/2017, Chính sách thương mại cứng rắn của nước Mỹ dưới thời tân Tổng thống Donald Trump đã thu hút sự quan tâm, thậm chí cả sự chỉ trích của nhiều nước trên thế giới, trong đó có các quốc gia châu Âu. Ông Donald Trump thậm chí còn rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nay đã được đổi thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và yêu cầu đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã được thông qua dưới chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama nhằm bảo vệ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” mà ông đặt ra từ khi tranh cử tổng thống.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại hội nghị vào ngày 26/01 tới./.)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ mang tới Diễn đàn Davos những thông điệp đổi mới mạnh mẽ
Việt Nam sẽ mang tới Diễn đàn Davos những thông điệp đổi mới mạnh mẽ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ mang tới diễn đàn thông điệp mạnh mẽ về đường lối, định hướng, chính sách và quyết tâm đổi mới toàn diện của Việt Nam.

Việt Nam sẽ mang tới Diễn đàn Davos những thông điệp đổi mới mạnh mẽ

Việt Nam sẽ mang tới Diễn đàn Davos những thông điệp đổi mới mạnh mẽ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ mang tới diễn đàn thông điệp mạnh mẽ về đường lối, định hướng, chính sách và quyết tâm đổi mới toàn diện của Việt Nam.

Diễn đàn Davos: Trung Quốc gửi thông điệp tới đội ngũ của ông Trump
Diễn đàn Davos: Trung Quốc gửi thông điệp tới đội ngũ của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định lập trường chống “chủ nghĩa bảo hộ” và Trung Quốc không ngừng mở cửa và hội nhập thế giới.

Diễn đàn Davos: Trung Quốc gửi thông điệp tới đội ngũ của ông Trump

Diễn đàn Davos: Trung Quốc gửi thông điệp tới đội ngũ của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định lập trường chống “chủ nghĩa bảo hộ” và Trung Quốc không ngừng mở cửa và hội nhập thế giới.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump
Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tập trung tại Davos, Thụy Sĩ, tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump

Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tập trung vào chính sách của Trump

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tập trung tại Davos, Thụy Sĩ, tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Chùm ảnh: Những nhân vật đáng chú ý tại WEF 2017 ở Davos
Chùm ảnh: Những nhân vật đáng chú ý tại WEF 2017 ở Davos

VOV.VN - Ngày 17/1, Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 đã khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ với sự tham gia của nhiều nhân vật đáng chú ý.

Chùm ảnh: Những nhân vật đáng chú ý tại WEF 2017 ở Davos

Chùm ảnh: Những nhân vật đáng chú ý tại WEF 2017 ở Davos

VOV.VN - Ngày 17/1, Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 đã khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ với sự tham gia của nhiều nhân vật đáng chú ý.