Diễn đàn đối thoại hợp tác 5 nước tiểu vùng sông Mekong lần đầu tiên

VOV.VN - Diễn đàn đối thoại hợp tác 5 nước tiểu vùng sông Mekong lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan ngày 16/6.

Ngày 16/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan diễn ra lễ khai mạc diễn đàn đối thoại giữa 5 nước khu vực tiểu vùng sông Mekong là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam (Diễn đàn CLMVT) với các chủ đề về thương mại, đầu tư và du lịch.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu khai mạc diễn đàn

Khoảng 600 đại biểu từ các nước trong khuôn khổ diễn đàn và từ châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc… tham dự. Về phía Việt Nam có đại diện các Bộ  Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng một số doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chỉ ra những nét tương đồng về vị trí địa lý, văn hóa, cơ sở hạ tầng giao thông kết nối cũng như mối quan hệ khăng khít giữa các quốc gia tiểu vùng sông Mekong. Đó là cơ hội để các quốc gia này cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Dựa trên cơ sở đó, nước chủ nhà Thái Lan đã đưa ra ý tưởng thành lập một diễn đàn chung để các quốc gia ngồi lại với nhau, cùng nhau đưa ra các sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm trước hết là về các mặt đầu tư, thương mại và du lịch.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết, diễn đàn lần này được sự quan tâm của rất nhiều nước trên thế giới như Nhật, Mỹ, Australia, châu Âu… nhận được sự quan tâm như vậy bởi các nước trong khuôn khổ diễn đàn có nền kinh tế đa dạng, tài nguyên phong phú, công nghiệp sản xuất có cả tiên tiến lẫn sơ khai. Về ngành dịch vụ du lịch cũng rất phát triển. Chính vì vậy, đây được xem là thành công bước đầu của diễn đàn.

Các diễn giả, học giả, nhà quản lý tại diễn đàn

Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam cho biết: “Hiện tại trong ASEAN có nhiều cơ chế hợp tác, cơ chế hợp tác CLMVT được thực hiện theo ý tưởng của Thái Lan nhằm tận dụng lợi thế của 5 nước trong quá trình nội khối và ngoại khối. Đây là đường kết nối thuận lợi nhất của các nước ASEAN đối với các đối tác lớn bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ. Các nước này được kết nối chặt chẽ với nhau. Đây là đặc điểm để các nước ngồi lại với nhau để cùng tìm một con đường, một giải pháp để cùng phát triển, rút ngắn khoảng cách với 5 nước ASEAN còn lại”.

Trước đó, các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar cũng đã 7 lần tổ chức hội nghị để bàn về việc xúc tiến thương mại. Song đây là lần đầu tiên Thái Lan tham gia với tư cách là thành viên chính thức.

Kinh tế 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) đã tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua, trung bình 5,8% từ 2011- 2014, thu nhập bình quân hiện là 2.927 USD/đầu người, dân số 235 triệu dân, phần lớn trong độ tuổi lao động. Trong khi đó, Thái Lan là nước có trình độ phát triển cao hơn nhất định với hệ thống cơ sở hạ tầng, chế tạo, sản xuất và dịch vụ, tài chính khá phát triển.

Sự kết hợp tiềm năng trên của 4 nước trên cùng các thế mạnh của kinh tế Thái Lan, khu vực Tiểu vùng sông Mekong sẽ có nhiều cơ hội để cạnh tranh ở Châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu./.

Khai mạc Diễn đàn Mekong 2015

VOV.VN - Diễn đàn Mekong 2015 được tổ chức tại Lào có chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và tiểu vùng Mekong trong cộng đồng kinh tế ASEAN”.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đưa ra 5 đề xuất dự án hợp tác CLMV mới
Việt Nam đưa ra 5 đề xuất dự án hợp tác CLMV mới

(VOV) -Các đề xuất này được đưa ra tại Hội nghị các Quan chức kinh tế cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) lần thứ 5.

Việt Nam đưa ra 5 đề xuất dự án hợp tác CLMV mới

Việt Nam đưa ra 5 đề xuất dự án hợp tác CLMV mới

(VOV) -Các đề xuất này được đưa ra tại Hội nghị các Quan chức kinh tế cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) lần thứ 5.

Ủy ban sông Mekong: 2 tuần nữa nước từ Trung Quốc mới về Việt Nam
Ủy ban sông Mekong: 2 tuần nữa nước từ Trung Quốc mới về Việt Nam

Ủy ban sông Mekong Việt Nam tính toán lưu lượng về Đồng bằng Sông Cửu Long có thể đạt 27-54% trong 2-3 tuần nữa.

Ủy ban sông Mekong: 2 tuần nữa nước từ Trung Quốc mới về Việt Nam

Ủy ban sông Mekong: 2 tuần nữa nước từ Trung Quốc mới về Việt Nam

Ủy ban sông Mekong Việt Nam tính toán lưu lượng về Đồng bằng Sông Cửu Long có thể đạt 27-54% trong 2-3 tuần nữa.

Ủy hội sông Mêkông xem xét tình hình thực hiện ngân sách 2015
Ủy hội sông Mêkông xem xét tình hình thực hiện ngân sách 2015

VOV.VN - Tại phiên họp thứ 21, Ủy hội xem xét tác động của các dự án thủy điện dòng chính trên sông Mêkông.

Ủy hội sông Mêkông xem xét tình hình thực hiện ngân sách 2015

Ủy hội sông Mêkông xem xét tình hình thực hiện ngân sách 2015

VOV.VN - Tại phiên họp thứ 21, Ủy hội xem xét tác động của các dự án thủy điện dòng chính trên sông Mêkông.

Khai mạc Diễn đàn Mekong 2015
Khai mạc Diễn đàn Mekong 2015

VOV.VN - Diễn đàn Mekong 2015 được tổ chức tại Lào có chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và tiểu vùng Mekong trong cộng đồng kinh tế ASEAN”.

Khai mạc Diễn đàn Mekong 2015

Khai mạc Diễn đàn Mekong 2015

VOV.VN - Diễn đàn Mekong 2015 được tổ chức tại Lào có chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và tiểu vùng Mekong trong cộng đồng kinh tế ASEAN”.