Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 sắp diễn ra tại Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (gọi tắt là hội nghị WEF ASEAN) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến 13/9 tới.

Hội nghị WEF có sự tham dự của các nhà lãnh đạo ASEAN, các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới sẽ là cơ hội để định hình đường hướng mới cho sự tăng trưởng của khu vực ASEAN trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và mở ra những tiềm năng hợp tác to lớn không chỉ trong nội bộ ASEAN mà ra cả bên ngoài khu vực.

Tại họp báo quốc tế về Hội nghị WEF ASEAN 2018 diễn ra chiều nay 27/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban tổ chức hội nghị cho biết, hội nghị WEF ASEAN 2018 mang chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Họp báo quốc tế về Hội nghị WEF ASEAN 2018

Hội nghị dự kiến có khoảng 55 phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề chính phủ, doanh nghiệp và người dân các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang quan tâm trong bối cảnh cách mạng 4.0 như: Xác định tầm nhìn mới cho ASEAN về hội nhập khu vực; Tìm kiếm các mô hình kinh tế mới và quản trị trong kỷ nguyên số; Tìm kiếm động lực và các mô hình kinh doanh mới cho các nước ASEAN trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Doanh nghiệp với các tiếp cận mới đối với quản trị toàn cầu và khu vực; Phát triển cơ sở hạ tầng thông minh, đào tạo kỹ năng, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0…. Việt Nam nhận thức rất rõ những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam với vai trò là nước chủ nhà đăng cai hội nghị, đã có sự chuẩn bị chu đáo để đảm bảo Hội nghị thành công, kết nối những cơ hội hợp tác tiềm năng của cả khu vực cũng như khu vực với thế giới.

“Đây là chủ đề thời sự rất thiết thực đáp ứng quan tâm chung của các nước ASEAN, với nhiều nước trên thế giới và đặc biệt là với Việt Nam, đồng thời cũng gắn kết chặt chẽ với chủ đề của ASEAN năm nay là Xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường sáng tạo. Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ là cơ hội rất tốt để các bên có thể gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm cũng như chuẩn bị tốt nhất để bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách hiệu quả”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định.

Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho WEF ASEAN 2018 cũng như sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác với WEF, ông Borge Brende, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) khẳng định: Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong khu vực ASEAN. Việt Nam có những bước phục hồi mạnh mẽ sau khủng hoảng với mức tăng trưởng kinh tế cao, nhất là trong thời điểm thế giới đang có những thách thức lớn về tăng trưởng ổn định.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò hợp tác của Việt Nam trong các diễn đàn của WEF và chúng tôi tin rằng, sự hợp tác đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Chúng tôi cũng đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018. Các bạn rất chuyên nghiệp và làm việc có hiệu quả”, ông Borge Brende nhấn mạnh.

Việt Nam đăng cai hội nghị WEF ASEAN 2018 không chỉ là cơ hội để tăng cường quảng bá mạnh mẽ Việt Nam đến khu vực và thế giới mà còn khẳng định chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam vào những vấn đề quan tâm chung, đặt ra cho phát triển và hội nhập khu vực.

Bên cạnh các phiên thảo luận chính của Hội nghị WEF ASEAN 2018, Việt Nam cũng sẽ tổ chức một số hoạt động bên lề quan trọng, trong đó có Diễn đàn kinh tế Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, khu vực và thế giới. Diễn đàn cũng là một phần quan trọng Hội nghị tạo cơ hội quảng bá Việt Nam đến chính giới và các tập đoàn lớn trên thế giới, từ đó thúc đẩy tăng cường các đối tác hợp tác với Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư, tận dụng tiềm lực tài chính, công nghệ và thị trường để phục vụ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WEF 48: Tạo dựng tương lai chung trong một thế giới rạn nứt
WEF 48: Tạo dựng tương lai chung trong một thế giới rạn nứt

VOV.VN -Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới rạn nứt”, Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ) từ 23-26/1/2018

WEF 48: Tạo dựng tương lai chung trong một thế giới rạn nứt

WEF 48: Tạo dựng tương lai chung trong một thế giới rạn nứt

VOV.VN -Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới rạn nứt”, Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ) từ 23-26/1/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp  Giám đốc WEF Justin Wood
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc WEF Justin Wood

VOV.VN - Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của WEF.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp  Giám đốc WEF Justin Wood

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc WEF Justin Wood

VOV.VN - Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của WEF.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc WEF 2018
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc WEF 2018

VOV.VN - Ngoài việc dự phiên khai mạc WEF, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ còn dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp Nhóm Chiến lược khu vực ASEAN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc WEF 2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc WEF 2018

VOV.VN - Ngoài việc dự phiên khai mạc WEF, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ còn dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp Nhóm Chiến lược khu vực ASEAN

Chủ tịch WEF Philipp Rösler: Lớp trẻ là tài sản lớn nhất của Việt Nam
Chủ tịch WEF Philipp Rösler: Lớp trẻ là tài sản lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Hợp tác công-tư cần tập trung vào việc nâng cao tay nghề của lớp trẻ- “khối tài sản lớn nhất” của Việt Nam.

Chủ tịch WEF Philipp Rösler: Lớp trẻ là tài sản lớn nhất của Việt Nam

Chủ tịch WEF Philipp Rösler: Lớp trẻ là tài sản lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Hợp tác công-tư cần tập trung vào việc nâng cao tay nghề của lớp trẻ- “khối tài sản lớn nhất” của Việt Nam.