Điện quốc gia về huyện đảo Phú Quốc, tạo sức bật kinh tế

VOV.VN -  Dự án cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc dự kiến khởi công vào ngày 17/11 tới.

Là đảo lớn nhất Việt Nam và được mệnh danh là Đảo Ngọc, Phú Quốc có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đánh bắt và chế biển hải sản. Tuy nhiên, nhiều năm nay, người dân sống trên huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang luôn sống trong tình cảnh thiếu điện và phải trả tiền điện cao gấp nhiều lần so với giá điện ở đất liền.

Trạm biến áp 110 kV Hà Tiên đã hoàn thành phục vụ công trình cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên- Phú Quốc

Dự án cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc do Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư dự kiến khởi công vào ngày 17/11 tới đây sẽ giải quyết được tình trạng thiếu điện, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho huyện đảo Phú Quốc.

Hiện nay, Tổng Công ty điện lực miền Nam đã đầu tư Nhà máy Diesel Phú Quốc với công suất khả dụng là 12,5 MW để cung cấp điện cho gần 17.000 hộ dân sinh sống trên huyện đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, với công suất và giá điện cao gấp nhiều lần so với ở đất liền, doanh nghiệp và người dân trên đảo Phú Quốc luôn phấp phỏng lo âu vì thường xuyên bị cúp điện đột xuất. Vì vậy, khi biết có dự án điện lưới quốc gia sắp về đến Phú Quốc, người dân rất đỗi vui mừng, nhất là đối với những hộ dân đang phải mua điện từ những cơ sở sản xuất tư nhân với giá từ 25.000 đến 27.000 đồng/kWh.

Bà Phạm Thị Hoè, ngụ tổ 4, ấp Gành Dầu, huyện Phú Quốc cho biết: “Hiện nay tôi sử dụng điện của tư nhân, giá 25.000. Khi có điện quốc gia, bà con ở đây rất vui mừng vì được hưởng điện giá thành rẻ, tiện lợi sinh hoạt trong gia đình”.

Một số chủ khách sạn và resort tại Phú Quốc cho biết, ngoài giá đất và vật tư xây dựng cao hơn nhiều lần so với đất liền, chi phí giá điện ở đây cũng rất cao, vào khoảng 9.000 đồng kWh, chiếm 40 đến 42% giá phòng. Điều này đã làm hạn chế rất lớn đến việc phát triển, mở rộng các cơ sở du lịch, dịch vụ và đời sống người dân.

Ông Trần Ngọc Ngà, Phó Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Thiên Hải Sơn nói: “Khi có điện quốc gia ổn định, giá thành điện sẽ giảm. Khi giá thành điện giảm, giá phòng của chúng tôi sẽ giảm theo. Chi phí duy tu bảo dưỡng thay thế thiết bị mới sẽ giảm đi và không còn nữa và giá phòng và dịch vụ sẽ giảm theo tạo sự hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước...”.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, khoảng hai đến ba năm trở lại đây, nhiều nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, công trình lớn trên huyện đảo, nhất là lĩnh vực du lịch luôn cần nguồn điện ổn định, nhưng do thường xuyên thiếu điện đã gây trở ngại rất lớn, làm chậm tiến độ thi công công trình. Vì vậy, khi có nguồn điện quốc gia ổn định sẽ là cú hích để Phú Quốc phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ.

Ông Huỳnh Quang Hưng nói: “Nếu nguồn điện lưới từ nguồn điện quốc gia tăng, tăng trưởng của Phú Quốc sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì hiện nay điện đóng một vai trò rất lớn trong tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh du lịch. Vì vậy các nhà đầu tư cũng mong sớm có nguồn điện lưới này. Bên cạnh đó một số nhà đầu tư đã có chủ trương chờ có điện để đẩy mạnh đầu tư mở rộng phòng ốc, thu hút khách du lịch đến với Phú Quốc”.

Ông Lê Xuân Thái, Trưởng Ban quan hệ cộng đồng, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cho biết, để cấp điện cho Phú Quốc, mỗi năm ngành điện phải bù lỗ khoảng 200 tỷ đồng do chênh lệch giữa giá nhiên liệu và giá bán điện theo quy định của Chính phủ. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho đảo Phú Quốc, Tổng Công ty đã đầu tư công trình cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc với tổng số vốn lên đến 2.340 tỷ đồng.

Trụ điện điểm đầu của dự án cáp ngầm Hà Tiên – Phú Quốc đã thi công xong chờ đấu nối vào đường dây cáp ngầm

Tính đến thời điểm này, các hạng mục của dự án như đường dây 110 kv Kiên Lương - Hà Tiên, các trạm biến áp 110 kV ở phía 2 đầu Hà Tiên và Phú Quốc cũng như hệ thống đấu nối trên đảo Phú Quốc đã hoàn tất chờ được kết nối với tuyến cáp ngầm. Nhà thầu Prysmian Powerlink S.r.l của Italy cũng đã hoàn thành công đoạn sản xuất cáp. Ông Lê Xuân Thái nói:  Theo thông báo của nhà thầu Prysmian Italy và được sự thống nhất của Tổng Công ty điện lực miền Nam, ngày 14/11 tàu chở cáp sẽ cập cảng An Thới và triển khai thi công. Đến ngày 18/12/2013, cơ bản lắp đặt xong phần cáp ngầm ở dưới đáy biển và ngày 13/1/2014 sẽ hoàn thành công tác đấu nối đường dây trên không của 2 đầu Hà Tiên và Phú Quốc. Tại thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị cho việc đóng điện của Phú Quốc đã cơ bản hoàn thành”.

Theo quy hoạch, trong 10 năm tới, Phú Quốc sẽ đón từ 2 đến 3 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Bên cạnh đó, việc đưa vào hoạt động Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển quốc tế An Thới, hệ thống cấp thoát nước Dương Đông công suất 16.500 m3/ngày và hơn 200 dự án đầu tư… đòi hỏi nhu cầu sử dụng điện rất lớn. Việc đưa vào hoạt động hệ thống đường dây 110 kv cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu điện ổn định, lâu dài cho huyện đảo Phú Quốc, đồng thời tạo tiền đề để Phú Quốc phát triển nhanh trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc
2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

VOV.VN-Công trình này có chiều dài gần 56 km để đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

2.340 tỷ đồng làm cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

VOV.VN-Công trình này có chiều dài gần 56 km để đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tìm cơ chế để Phú Quốc thành đặc khu với những đột phá mới
Tìm cơ chế để Phú Quốc thành đặc khu với những đột phá mới

VOV.VN-Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội thảo "Góp ý đề án xây dựng khu hành chính- kinh tế đặc biệt Phú Quốc".

Tìm cơ chế để Phú Quốc thành đặc khu với những đột phá mới

Tìm cơ chế để Phú Quốc thành đặc khu với những đột phá mới

VOV.VN-Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội thảo "Góp ý đề án xây dựng khu hành chính- kinh tế đặc biệt Phú Quốc".

Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng
Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng

(VOV) -Cùng với quy hoạch tổng thể, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách nhằm đưa Phú Quốc trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng

Phát triển Phú Quốc xứng với tiềm năng

(VOV) -Cùng với quy hoạch tổng thể, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách nhằm đưa Phú Quốc trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế.