Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục được giảm thuế VAT trong năm 2024

VOV.VN - Kinh tế thế giới dù đã có những tín hiệu được cải thiện nhưng vẫn đang tiếp tục khó khăn, thực trạng này đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt. Doanh nghiệp kỳ vọng, 6 tháng đầu năm 2024 tới, Chính phủ nên tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó.

Số liệu thống kê trong 9 tháng của năm nay cho thấy, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; song tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 3,2%; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 21,2%; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 26,9%...

Điều này cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đang nhỏ đi. Nêu thực tế của ngành gỗ, ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết, xuất nhập khẩu gỗ 9 tháng qua đang ghi nhận những khó khăn. Trong đó, xuất khẩu gỗ chỉ đạt 9,2 - 9,5 tỷ USD, giảm 26%. Hiện ngành gỗ đối diện với các khó khăn từ việc thiếu đơn hàng từ các thị trường chính, thị trường ngách rất hạn chế.

“Trong 9 tháng vừa rồi có sụt giảm ngành công nghiệp gỗ, kim ngạch xuất khẩu giảm hơn so với các ngành khác. Ngoài lý do chung về cầu thế giới giảm, sức mua giảm, các nước đều sử dụng chính sách cắt giảm chi phí. Cùng với đó trong nước có 340 làng nghề gỗ, nhưng hiện nay hầu hết đóng cửa, không sản xuất được gì cả vì tiêu thụ trong nước rất kém” - ông Ngô Sỹ Hoài nói.

Trước khó khăn đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng, Quốc hội nên tiếp tục kéo dài việc giảm thuế cho doanh nghiệp trong năm 2024 nhằm tạo sức bật cho doanh nghiệp phục hồi.

Bà Bùi Bích Liên, Giám đốc công ty Cổ phần EMcom bày tỏ: “Hiện tại rất nhiều doanh nghiệp đang bị đóng cửa và họ đang loay hoay vật lộn với những thách thức hiện nay trên thị trường. Mọi sự hỗ trợ như giảm thuế hay kéo dài thuế hay hoãn lại… là những công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính sách hỗ trợ rất là giá trị và có thể giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự phá sản hoặc suy thoái”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt - Hàn thực hiện 80 cuộc giao thương trực tiếp tại Hà Nội
Doanh nghiệp Việt - Hàn thực hiện 80 cuộc giao thương trực tiếp tại Hà Nội

VOV.VN - Hai đoàn doanh nghiệp xuất khẩu đến từ thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk của Hàn Quốc sẽ thực hiện 80 cuộc giao thương trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam trong ngày 17/10 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp Việt - Hàn thực hiện 80 cuộc giao thương trực tiếp tại Hà Nội

Doanh nghiệp Việt - Hàn thực hiện 80 cuộc giao thương trực tiếp tại Hà Nội

VOV.VN - Hai đoàn doanh nghiệp xuất khẩu đến từ thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk của Hàn Quốc sẽ thực hiện 80 cuộc giao thương trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam trong ngày 17/10 tại Hà Nội.

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại
Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

VOV.VN - Sau thời kỳ COVID-19, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam đã dần tăng trưởng trở lại, với 634 triệu USD năm 2022, và đạt 413 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

VOV.VN - Sau thời kỳ COVID-19, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam đã dần tăng trưởng trở lại, với 634 triệu USD năm 2022, và đạt 413 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam
Cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam

VOV.VN - Hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn của khu vực.

Cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam

Cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam

VOV.VN - Hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp cùng phát huy, khai thác lợi thế của mỗi bên, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn của khu vực.