Doanh nghiệp Nhà nước công khai thông tin về chống tham nhũng kém nhất

VOV.VN - Theo báo cáo TRAC Vietnam 2018, các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực hiện tốt việc công khai thông tin về các chương trình phòng, chống tham nhũng.

Ngày 21/8, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (Towards Transparency - TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) tại Việt Nam đã thực hiện báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Báo cáo TRAC 2018). Các doanh nghiệp này được lựa chọn dựa trên Danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 (VNR 500 2017).

Lễ công bố báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu TRAC Vietnam 2018 đánh giá độc lập thông tin trên trang điện tử của 45 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, bao gồm 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 15 doanh nghiệp niêm yết và 15 doanh nghiệp Nhà nước.

Báo cáo được thực hiện trên 3 khía cạnh: công khai thông tin về các chương trình phòng, chống tham nhũng; minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp; Công khai thông tin tài chính cơ bản theo cơ chế báo cáo quốc gia.

Theo báo cáo, các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chưa tốt việc công khai thông tin về các chương trình phòng, chống tham nhũng.

Về khía cạnh này, kết quả đánh giá TRAC 2018 không mấy sáng sủa với điểm trung bình của các doanh nghiệp là 15%.

Trong số nhóm doanh nghiệp tham gia khảo sát, các công ty con của công ty nước ngoài đạt điểm số cao nhất với điểm trung bình là 31%. Tuy nhiên, vẫn còn thấp so với kết quả của các công ty đa quốc gia ở thị trường mới nổi (48%) và các công ty lớn nhất thế giới (70%).

Ba công ty con của nước ngoài là Samsung Electronics Việt Nam, Unilever Việt Nam và Nestle Việt Nam có điểm số cao nhất, đạt 81%. Các công ty có kết quả thực hiện tốt nhất trong số các doanh nghiệp trong nước bao gồm Vinamilk với điểm số 42%, VPBank với điểm số 38% và Vietcombank với điểm số 35%.

Đáng thất vọng, hơn 50% doanh nghiệp trong báo cáo không công khai bất kỳ thông tin nào về chương trình phòng, chống tham nhũng.

Các doanh nghiệp Nhà nước đạt điểm thấp nhất về công khai thông tin về chương trình phòng, chống tham nhũng. Doanh nghiệp Nhà nước có điểm số cao nhất về khía cạnh này là EVN, đạt 27%.

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, người sáng lập đồng thời là Giám đốc Tổ chức hướng tới minh bạch cho biết: “Minh bạch là chìa khóa để thúc đẩy môi trường kinh doanh liêm chính tại Việt Nam. Công khai thông tin doanh nghiệp làm giảm thiểu nguy cơ tham nhũng. Các doanh nghiệp càng minh bạch thì càng được nhà đầu tư, đối tác và khách hàng tin tưởng. Nếu doanh nghiệp xây dựng và công khai Chương trình chống hối lộ, đây sẽ là bước đi tích cực giúp họ đạt được điều đó”.

Việc công khai thông tin sẽ giúp phát triển môi trường đầu tư bền vững, khuyến khích các hành vi có trách nhiễm và hỗ trợ ra quyết định tốt hơn cho các doanh nghiệp ở cả khu vực công và khu vực tư. Nâng cao tính minh bạch cũng mang lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp với thông tiệp gửi đến khách hàng và người tiêu dùng rằng, họ đang phục vụ tốt hơn trên cơ sở nâng cao đạo đức và liêm chính của đội ngũ nhân viên.

Đưa ra những khuyến nghị, bà Viễn nhấn mạnh: “Việc không công khai thông tin sẽ khiến các bên liên quan hoài nghi về cam kết của doanh nghiệp trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, thời gian tới, Nhà nước cần ban hành các quy định nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện công khai thông tin liên quan đến phòng, chống tham nhũng”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng“
Xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng“

VOV.VN - Đây là một trong những nhiệm vụ Ban Nội chính Trung ương nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm diễn ra sáng nay 13/7 tại Hà Nội. 

Xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng“

Xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng“

VOV.VN - Đây là một trong những nhiệm vụ Ban Nội chính Trung ương nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm diễn ra sáng nay 13/7 tại Hà Nội. 

Cần Thơ: Phòng chống tham nhũng còn nể nang, ngại va chạm
Cần Thơ: Phòng chống tham nhũng còn nể nang, ngại va chạm

VOV.VN - Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Cần Thơ hiện còn nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Cần Thơ: Phòng chống tham nhũng còn nể nang, ngại va chạm

Cần Thơ: Phòng chống tham nhũng còn nể nang, ngại va chạm

VOV.VN - Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Cần Thơ hiện còn nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.

​Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái
​Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái

VOV.VN - Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái.

​Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái

​Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái

VOV.VN - Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái.

Kết nối với quần chúng chặt chẽ hơn nữa để chống tham nhũng hiệu quả
Kết nối với quần chúng chặt chẽ hơn nữa để chống tham nhũng hiệu quả

VOV.VN - Mặt trận cần thiết lập các kênh giao tiếp thông qua các phương tiện, nhất là mạng xã hội để có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân.

Kết nối với quần chúng chặt chẽ hơn nữa để chống tham nhũng hiệu quả

Kết nối với quần chúng chặt chẽ hơn nữa để chống tham nhũng hiệu quả

VOV.VN - Mặt trận cần thiết lập các kênh giao tiếp thông qua các phương tiện, nhất là mạng xã hội để có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân.