Doanh nghiệp tại Long An không đáp ứng “3 tại chỗ” sẽ phải tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Các công ty, doanh nghiệp phải thực hiện theo phương châm “3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ”. Nếu không đáp ứng tiêu chí này thì doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng hoạt động.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chiều nay (11/7), UBND tỉnh Long An đã yêu cầu nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tạm ngưng hoạt động kể từ 0h ngày mai 12/7 để xây dựng phương án an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành sản xuất.

Hiện trên địa bàn tỉnh Long An ghi nhận nhiều ca bệnh lây nhiễm Covid-19 trong các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp. Do đó, các công ty, doanh nghiệp phải thực hiện theo phương châm “3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ”. Đối với các công ty, doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí này thì buộc phải tạm ngưng hoạt động.

Theo UBND tỉnh Long An, sau 3 ngày triển khai thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc (các địa phương còn lại thực hiện Chỉ thị 15), tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Số ca bệnh ghi nhận ở Long An và các tỉnh thành lân cận vẫn liên tục tăng nhanh.

Chính vì vậy, đối với các công ty, doanh nghiệp tại Long An đã ghi nhận các trường hợp F0, F1 thì tạm ngưng ngay hoạt động để tập trung thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly và khắc phục những tồn tại, hạn chế theo quy định.

Những doanh nghiệp còn lại tạm ngưng hoạt động kể từ 0h ngày 12/7 để rà soát, xây dựng phương án. Ngành chức năng của tỉnh và Bộ Y tế sẽ khẩn trương thẩm định, đánh giá để sớm đưa các đơn vị hoạt động trở lại.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Long An cũng phát đi thông báo đến một số tỉnh thành giáp ranh, về việc: từ 0h ngày 12/7, tỉnh này sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện và người qua lại địa bàn, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất... và các hoạt động khác theo kế hoạch phối hợp với TP.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang và Đồng Tháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An phong tỏa, lấy mẫu toàn bộ người có mặt tại chợ Tân An
Long An phong tỏa, lấy mẫu toàn bộ người có mặt tại chợ Tân An

VOV.VN - Chợ Tân An có trên 600 tiểu thương và gần 500 quầy đang kinh doanh, trong khu vực chợ bị phong tỏa có 430 người.

Long An phong tỏa, lấy mẫu toàn bộ người có mặt tại chợ Tân An

Long An phong tỏa, lấy mẫu toàn bộ người có mặt tại chợ Tân An

VOV.VN - Chợ Tân An có trên 600 tiểu thương và gần 500 quầy đang kinh doanh, trong khu vực chợ bị phong tỏa có 430 người.

Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19
Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía Nam, chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Long An và tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía Nam, chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Long An và tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.