Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ tận dụng cơ hội mở rộng thị trường

VOV.VN - Thông qua hội chợ quốc tế đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu sẽ đưa các doanh nghiệp đến thị trường mới, có thể không có đơn hàng lớn nhưng vẫn có những đơn hàng nhỏ, giúp DN duy trì sản xuất.

Mặc dù xuất khẩu gỗ và nội thất thu về gần 1,8 tỷ USD trong tháng đầu năm 2024, nhưng ngành gỗ cũng như các DN xuất khẩu gỗ của Việt Nam đang đối mặt với một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vững. Đó là nhận định của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM tại lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần thứ 15 (VIFA EXPO 2024) diễn ra sáng 26/2 tại TP.HCM.

Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI chi nhánh TP.HCM cho biết, thống kê hải quan cho thấy trong tháng 12/2023, xuất khẩu mặt hàng gỗ và nội thất đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng 10,3% so với tháng trước; tháng 1/2024 đạt gần 1,8 tỷ USD, tiếp tục tăng 10,2% so với tháng trước (chiếm trên 29% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp). Đây cũng chính là mặt hàng duy nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD chỉ trong 1 tháng, với 32/45 thị trường xuất khẩu chính đã có tăng trưởng.

Năm 2023, mặc dù có một số thị trường có sự tăng trưởng về xuất khẩu đồ gỗ và nội thất, như Ấn Độ tăng 288%, Peru tăng 111%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 90%, Na Uy xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 52%... nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Một số yếu tố rủi ro liên quan đến nguyên liệu gỗ nhập khẩu, quy định chống phá rừng của EU, yêu cầu sản phẩm gỗ có phát thải carbon thấp. Tính chung cả năm 2023, xuất khẩu đồ gỗ và nội thất chỉ đạt 16 tỷ USD, giảm 14,8% (giảm hơn nhiều so với mức giảm xuất khẩu chung là 4,6%). Đây là năm đầu tiên ngành xuất khẩu có thế mạnh đứng thứ 6 của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng âm sau khi duy trì đà tăng suốt 2 thập kỷ qua.

Ông Liêm cho biết thêm, năm 2024, Hội chợ Quốc tế đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần thứ 15 lần đầu tiên được tổ chức ở địa điểm mới, Ban Tổ chức sẽ nghiên cứu đưa ra phương hướng hội chợ triển lãm năm 2025 và thời gian tới sẽ diễn ra đồng thời ở cả hai nơi là Trung tâm triển lãm SKY EXPO VIỆT NAM (Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12) và Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế ở quận 7, kết nối với nhau để thu hút nhiều khách tham quan cũng như doanh nghiệp đăng ký tham gia, mở rộng không gian trưng bày.

Ông Đặng Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh, đơn vị tham gia tổ chức hội chợ cho hay, Ban tổ chức đã xây dựng các platform và scan những sản phẩm của từng gian hàng đưa lên nền tảng này. Khi hội chợ kết thúc, các mặt hàng gỗ, thủ công mỹ nghệ… của DN vẫn được trưng bày, để khách mua hàng thông qua không gian mạng có thể tiếp tục tìm hiểu về sản phẩm và đặt mua hàng của doanh nghiệp.

Nhận định tình hình chung của nhiều DN xuất khẩu gỗ không khả quan, vì thị trường vẫn lệ thuộc rất lớn vào Mỹ và châu Âu, do đó sự suy yếu của thị trường Mỹ tác động rất lớn, và châu Âu do tình hình chiến sự nên cũng khó khăn, dự kiến đơn hàng sẽ giảm, song theo ông Đặng Quốc Hùng vẫn còn nhiều cơ hội mới cho DN ngành gỗ.

“Thông qua các hội chợ như thế này sẽ đưa các DN đến thị trường mới, có thể không có đơn hàng lớn nhưng vẫn có những đơn hàng nhỏ, giúp DN duy trì sản xuất. Hiện nay, xét về mức độ tiêu dùng, ngoài thị trường lớn nhất là châu Âu và Mỹ còn có Trung Quốc, Ấn Độ với mức tăng trưởng tới 300% và sau đó là các nước Trung Đông. Do đó, vẫn còn nhiều hy vọng về dư địa thị trường tiềm năng cho các DN Việt Nam”, ông Hùng tin tưởng.

Hội chợ VIFA EXPO 2024 diễn ra từ ngày 26 - 29/2 tại Trung tâm triển lãm SKY EXPO VIỆT NAM - Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12, TP.HCM. Tham gia có hơn 600 DN với gần 2.000 gian hàng trên tổng diện tích 36.000m2. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cho ngành gỗ và nội ngoại thất của Việt Nam năm 2024, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM (VCCI TP.HCM), Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam (VABM) và Công ty CP Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh phối hợp tổ chức.

Được biết, sau 14 kỳ hội chợ tổ chức thành công, VIFA EXPO đã kết nối hàng trăm ngàn nhà nhập khẩu đến từ khắp nơi trên thế giới với các DN tham gia trưng bày, trở thành hội chợ nội thất quốc tế uy tín hàng đầu Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để mất hơn 200m3 gỗ, một bí thư kiêm giám đốc công ty bị kỷ luật cảnh cáo
Để mất hơn 200m3 gỗ, một bí thư kiêm giám đốc công ty bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ông Lê Văn Thủy - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng.

Để mất hơn 200m3 gỗ, một bí thư kiêm giám đốc công ty bị kỷ luật cảnh cáo

Để mất hơn 200m3 gỗ, một bí thư kiêm giám đốc công ty bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ông Lê Văn Thủy - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng.

Quảng Ngãi tạm giữ 2 xe vận chuyển gỗ trái phép
Quảng Ngãi tạm giữ 2 xe vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN - Công an xã Ba Trang, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép trong rừng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để làm rõ.

Quảng Ngãi tạm giữ 2 xe vận chuyển gỗ trái phép

Quảng Ngãi tạm giữ 2 xe vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN - Công an xã Ba Trang, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép trong rừng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để làm rõ.

Ngành xuất khẩu gỗ đối mặt với thách thức mới
Ngành xuất khẩu gỗ đối mặt với thách thức mới

VOV.VN - Từ đầu năm 2024 đến nay, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có tín hiệu khả quan, song khó khăn thách thức vẫn còn, đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.

Ngành xuất khẩu gỗ đối mặt với thách thức mới

Ngành xuất khẩu gỗ đối mặt với thách thức mới

VOV.VN - Từ đầu năm 2024 đến nay, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có tín hiệu khả quan, song khó khăn thách thức vẫn còn, đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.

Sản xuất giảm phát thải gắn với xuất khẩu gỗ và lâm sản
Sản xuất giảm phát thải gắn với xuất khẩu gỗ và lâm sản

VOV.VN - Theo Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, cụ thể hóa doanh số xuất khẩu năm 2024, ngành gỗ và lâm sản sẽ tập trung phát triển thị trường theo hướng gắn sản xuất giảm phát thải với chuyển đổi số trong toàn ngành.

Sản xuất giảm phát thải gắn với xuất khẩu gỗ và lâm sản

Sản xuất giảm phát thải gắn với xuất khẩu gỗ và lâm sản

VOV.VN - Theo Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, cụ thể hóa doanh số xuất khẩu năm 2024, ngành gỗ và lâm sản sẽ tập trung phát triển thị trường theo hướng gắn sản xuất giảm phát thải với chuyển đổi số trong toàn ngành.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm sâu
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm sâu

VOV.VN - 7 tháng của năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ cả nước giảm sâu. Để giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 17 tỷ USD theo kế hoạch, các hiệp hội, doanh nghiệp mong muốn có những giải pháp kịp thời, phù hợp.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm sâu

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm sâu

VOV.VN - 7 tháng của năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ cả nước giảm sâu. Để giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 17 tỷ USD theo kế hoạch, các hiệp hội, doanh nghiệp mong muốn có những giải pháp kịp thời, phù hợp.