Áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực in tem chống giả

VOV.VN -Tem chống giả tích hợp nhiều công nghệ cao và hiện đại nâng cao tính bảo an cho sản phẩm của các doanh nghiệp.

Công ty CP phát triển Khoa học Công nghệ Vina (Vina CHG) vừa tổ chức khánh thành nhà in tem chống giả (tại 524/3 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.Hồ Chí Minh), và kỷ niệm 6 năm thành lập công ty.

Theo đánh giá của ông Vũ Văn Khiêm, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), trong giai đoạn hiện nay, khi tình trạng hàng giả, hàng nhái đang hoành hành tại Việt Nam, Công ty Vina CHG ra đời và hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chống giả là hướng đi hết sức thiết thực.

Việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các công nghệ chống giả đã đáp ứng được nhu cầu chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và phân biệt được hàng thật - hàng giả, đồng thời hỗ trợ tích cực cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý, kiểm soát hàng hóa lưu hành trên thị trường.


Công ty Vina CHG tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà máy in tem chống giả.
Ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng giám đốc Công ty Vina CHG cho rằng, việc đưa vào hoạt động nhà in tem chống giả với các máy móc, trang thiết bị hiện đại sẽ giúp công ty đẩy nhanh hơn tiến độ sản xuất, in ấn tem chống giả, nâng cao chất lượng các giải pháp chống giả hiện có, tăng thêm tính bảo mật.

Đặc biệt là giải pháp tem chống giả áp dụng tích hợp nhiều công nghệ cao và hiện đại trên một con tem nhằm nâng cao tính bảo an, giúp các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu sản phẩm của mình hiệu quả hơn.

Được biết, ngoài chức năng nghiên cứu khoa học công nghệ, Vina CHG được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực in tem chống giả theo Nghị định 105/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong 6 năm qua, các hoạt động chống giả của Vina CHG luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của nhiều cơ quan chức năng và doanh nghiệp, ngày một khẳng định vai trò, vị trí và trách nhiệm của công ty đối với những mục tiêu, sứ mệnh đã đề ra từ khi thành lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái
Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Bất cứ mặt hàng nào, từ thông thường đến cao cấp, không phân biệt giá trị nhỏ hay lớn cũng có thể bị làm giả, làm nhái

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Bất cứ mặt hàng nào, từ thông thường đến cao cấp, không phân biệt giá trị nhỏ hay lớn cũng có thể bị làm giả, làm nhái

Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam quan tâm đến giải pháp chống hàng giả
Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam quan tâm đến giải pháp chống hàng giả

VOV.VN - Không chỉ các DN Việt mà các DN uy tín của nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng quan tâm các giải pháp chống hàng giả.

Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam quan tâm đến giải pháp chống hàng giả

Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam quan tâm đến giải pháp chống hàng giả

VOV.VN - Không chỉ các DN Việt mà các DN uy tín của nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng quan tâm các giải pháp chống hàng giả.

Công bố tem điện tử chống hàng giả SMS
Công bố tem điện tử chống hàng giả SMS

Tem này sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng thật, tránh mua phải hàng giả, chủ động trong bảo vệ quyền lợi của mình.

Công bố tem điện tử chống hàng giả SMS

Công bố tem điện tử chống hàng giả SMS

Tem này sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng thật, tránh mua phải hàng giả, chủ động trong bảo vệ quyền lợi của mình.

Thành lập Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu
Thành lập Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu

Hoạt động sản xuất và buôn bán hàng nhái, hàng giả ngày càng có quy mô, tổ chức; kênh phân phối hàng nhái, hàng giả khép kín, chặt chẽ thành những đường dây xuyên quốc gia, thậm chí còn móc nối với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

Thành lập Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu

Thành lập Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu

Hoạt động sản xuất và buôn bán hàng nhái, hàng giả ngày càng có quy mô, tổ chức; kênh phân phối hàng nhái, hàng giả khép kín, chặt chẽ thành những đường dây xuyên quốc gia, thậm chí còn móc nối với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

Chống hàng giả: Chưa có giải pháp hữu hiệu
Chống hàng giả: Chưa có giải pháp hữu hiệu

Mặc dù đã có sự vào cuộc của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, nhưng “cuộc chiến” chống hàng giả, hàng nhái vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.

Chống hàng giả: Chưa có giải pháp hữu hiệu

Chống hàng giả: Chưa có giải pháp hữu hiệu

Mặc dù đã có sự vào cuộc của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, nhưng “cuộc chiến” chống hàng giả, hàng nhái vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.

Đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm
Đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, sự hợp tác của người dân đóng vai trò rất quan trọng.

Đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

Đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, sự hợp tác của người dân đóng vai trò rất quan trọng.

Chống hàng giả - doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc
Chống hàng giả - doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc

VOV.VN - Đã đến lúc cần có những biện pháp mạnh tay với nạn hàng giả, trước hết là cần sự chủ động của chính các doanh nghiệp.

Chống hàng giả - doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc

Chống hàng giả - doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc

VOV.VN - Đã đến lúc cần có những biện pháp mạnh tay với nạn hàng giả, trước hết là cần sự chủ động của chính các doanh nghiệp.