Cận cảnh công trường Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Bình Thuận

VOV.VN - Dự án điện gió Phú Lạc (tỉnh Bình Thuận) được khởi công vào tháng 7 năm 2015 đang trong quá trình lắp đặt thiết bị.

Nhà máy điện gió Phú Lạc có tổng công suất 24MW được xây dựng diện tích 400 ha tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Toàn dự án có  tất cả 12 trụ điện gió, mỗi tuabin 2MW.
Những ngay qua, các thiết bị siêu trường siêu trọng của 12 trụ tuabin gió đã được vận chuyển về khu vực dự án, tiến hành lắp đặt. 
Đến nay, các nhà thầu thi công đã lắp 4 trụ tuabin, hiện đang tiếp tục xây móng, lắp các trụ tuabin còn lại. 
Có rất nhiều nhà thầu thi công dự án này. Mỗi nhà thầu đảm trách mỗi hạng mục. Nhà thầu HTL thi công phần lắp đặt trụ và cánh quạt gió.
Nhân công đang thi công phần móng trụ tuabin gió ở dự án Phú Lạc.
Các trụ điện gió đầu tiên đã lắp đặt xong.
Hãng Vestas Đan Mạch cung cấp thiết bị cho dự án này.
Cánh quạt gió khổng lồ chờ nằm trên công trường.
Mỗi trụ điện gió có công suất 2MW, cao 95m, đường kính sải cánh 100m
Mỗi cánh quạt dài 50 mét.
Một trụ điện gió vừa được hoàn thành,
Vào thời điểm này, các nhà thầu đang khẩn trương lắp đặt các trụ tuabin gió, sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động vào cuối năm nay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm gì để vực dậy ngành điện gió?
Làm gì để vực dậy ngành điện gió?

VOV.VN - Hiện nay, tại Bình Thuận có nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy, chưa triển khai.

Làm gì để vực dậy ngành điện gió?

Làm gì để vực dậy ngành điện gió?

VOV.VN - Hiện nay, tại Bình Thuận có nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy, chưa triển khai.

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu
Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

VOV.VN - 71 trụ turbine gió loại 2 MW với tổng công suất 142MW sẽ được thực hi&ecirc%3ḅn trong 36 tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2018.

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

VOV.VN - 71 trụ turbine gió loại 2 MW với tổng công suất 142MW sẽ được thực hi&ecirc%3ḅn trong 36 tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2018.

Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân

VOV.VN - Chính quyền tỉnh thu hồi dự án với lý do nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân

Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Điện gió Phước Dân

VOV.VN - Chính quyền tỉnh thu hồi dự án với lý do nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam
Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam

VOV.VN -Lễ ký kết đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam

Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam

VOV.VN -Lễ ký kết đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Vì sao nhiều dự án điện gió đang giậm chân tại chỗ?
Vì sao nhiều dự án điện gió đang giậm chân tại chỗ?

VOV.VN - Tiến độ nhiều dự án điện gió còn chậm một phần nguyên nhân là do chính sách hỗ trợ giá bán điện gió chưa phù hợp.

Vì sao nhiều dự án điện gió đang giậm chân tại chỗ?

Vì sao nhiều dự án điện gió đang giậm chân tại chỗ?

VOV.VN - Tiến độ nhiều dự án điện gió còn chậm một phần nguyên nhân là do chính sách hỗ trợ giá bán điện gió chưa phù hợp.