Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Séc được tổ chức sáng 22/10 tại TP HCM với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc. 

Việt Nam và Cộng hòa Séc có quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời. Năm 2015 được chọn là năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc và cả hai nước vừa kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao. Trên nền tảng quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp đó, Việt Nam và CH Séc đang tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Năm 2014, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 294 triệu USD, tăng 24% so với năm 2013. Trong 8 tháng của năm 2015, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 165 triệu USD. CH Séc hiện đang đứng thứ 44 trong số 105 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 37 dự án, tổng vốn đầu tư trên 92 triệu USD.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt- Séc.

Cộng hòa Séc cũng nằm trong danh sách những thị trường xuất khẩu chiến lược của Việt Nam. Trong khi đó, Cộng hòa Séc cũng xem Việt Nam là 12 thị trường hàng đầu và là cửa ngõ quan trọng để thông thương vào ASEAN.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek cho rằng giữa hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển nhưng thành tựu đạt được chưa tương xứng. Vì thế, trong thời gian tới, Cộng hòa Séc sẽ tập trung phát triển xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm năng lượng, trang thiết bị máy móc, cơ khí, hóa dầu, công nghiệp ô tô, thiết bị dịch vụ y tế, công nghệ nano, sinh học…

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek phát biểu.

Nhiều doanh nghiệp Séc tham gia diễn dàn lần này để tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc cho biết, nhiều năm nay các công ty Séc đã có truyền thống đầu tư vào Việt Nam. “Tuy nhiên, có một số dự án đang gặp một số vướng mắc nên chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực của hai phía thì vướng mắc này sẽ được giải quyết và môi trường kinh doanh tại Việt Nam sẽ an toàn để các nhà đầu tư Séc yên tâm,” Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek hội kiến với CT UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Lubomir Zaoralek đã hội kiến với Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân. Tại buổi hội kiến, ông Lê Hoàng Quân cho biết, TP HCM có 6 dự án của CH Séc với số vốn 6 triệu USD, nhưng dường như các nhà đầu tư của CH Séc còn đang nghi ngại nên chỉ mới thăm dò.

Ông Lê Hoàng Quân mong muốn qua chuyến thăm này, các doanh nghiệp Séc sẽ nghiên cứu thị trường để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam và TP HCM luôn chào đón các nhà đầu tư. TP HCM mong muốn trở thành thành phố kết nghĩa với thành phố Praha của CH Séc.

Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân tặng quà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek cho biết, CH Séc hiện là nước có đà tăng trưởng kinh tế mạnh nhất ở Liên minh châu Ấu và đang cố gắng tìm kiếm thị trường mới. Chuyến đi Việt Nam lần này của ông có mục đích lớn nhất là thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên tương xứng với tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Doanh nghiệp giữa kỳ: Kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc
Diễn đàn Doanh nghiệp giữa kỳ: Kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc

Diễn đàn có chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp để hội nhập quốc tế” được tổ chức tại Hà Nội.

Diễn đàn Doanh nghiệp giữa kỳ: Kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc

Diễn đàn Doanh nghiệp giữa kỳ: Kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc

Diễn đàn có chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp để hội nhập quốc tế” được tổ chức tại Hà Nội.

Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy
Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

VOV.VN - Sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng công an 2 nước giúp thúc đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong cộng đồng người Việt tại Séc.

Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

VOV.VN - Sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng công an 2 nước giúp thúc đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong cộng đồng người Việt tại Séc.