Google vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới

VOV.VN - Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa vượt qua hãng công nghệ Apple để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/2, trị giá của Google trên thị trường tăng 2% lên mức 533,4 tỷ USD, cao hơn con số  532,7 tỷ USD của Apple.

Cả hai “gã khổng lồ” công nghệ này đã có bước phát triển ngoạn mục trong những năm gần đây. Hồi tháng 2/2010 – thời điểm hiếm hoi Google có thể “vượt mặt” Apple,  hai tập đoàn này đều được định giá dưới 200 tỷ USD trên thị trường.

Bảng so sánh sự phát triển của Google (đường màu xanh) và Apple (đường màu đỏ)

Về tổng thể, Alphabet thu về 21,32 tỷ USD doanh thu trong quý IV năm 2015. Nguồn thu chủ yếu của Alphabet đến từ “cỗ máy in tiền” Google (hiện đang có hơn 1 tỷ người dùng chủ động mỗi tháng, bao gồm Gmail, Search, Android, Maps, Chrome, YouTube và Google Play).

Google được coi là "cỗ máy in tiền" cho công ty mẹ Alphabet

Apple để mất ngôi vị số một thế giới do những báo cáo tài chính không khả quan được dự báo từ trước. Theo đó, lần đầu tiên doanh số iPhone bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước do thị trường bão hoà.

Trong năm 2015, Apple cố gắng thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào iPhone, bằng cách cho ra mắt hàng loạt sản phẩm khác như Apple Watch, Music hay iPad Pro. Tuy nhiên, các sản phẩm này phải mất nhiều thời gian để có thể thay thế xứng đáng nguồn thu khổng lồ từ iPhone./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015
Apple công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015

VOV.VN -Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa lúc 4h chiều qua 25/1, Apple được cho đã công bố kết quả quý tài chính thứ nhất năm 2016.

Apple công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015

Apple công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015

VOV.VN -Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa lúc 4h chiều qua 25/1, Apple được cho đã công bố kết quả quý tài chính thứ nhất năm 2016.

Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD
Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD

VOV.VN - Google vừa chấp thuận nộp cho Chính phủ Anh 185 triệu USD tiền thuế truy thu trong 10 năm qua.

Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD

Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD

VOV.VN - Google vừa chấp thuận nộp cho Chính phủ Anh 185 triệu USD tiền thuế truy thu trong 10 năm qua.

Apple đạt doanh thu 75,9 tỷ USD trong quý cuối cùng năm 2015
Apple đạt doanh thu 75,9 tỷ USD trong quý cuối cùng năm 2015

VOV.VN - Apple đã đưa ra những báo cáo tài chính quý cuối cùng của năm 2015 với doanh thu 29,3 tỷ USD tại Mỹ và 75,9 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.

Apple đạt doanh thu 75,9 tỷ USD trong quý cuối cùng năm 2015

Apple đạt doanh thu 75,9 tỷ USD trong quý cuối cùng năm 2015

VOV.VN - Apple đã đưa ra những báo cáo tài chính quý cuối cùng của năm 2015 với doanh thu 29,3 tỷ USD tại Mỹ và 75,9 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.

Google thanh toán 185 triệu USD nợ thuế ở Anh
Google thanh toán 185 triệu USD nợ thuế ở Anh

VOV.VN - Sau khi tiến hành kiểm toán tài khoản của mình, Google đã đồng ý trả số tiền 130 triệu bảng (185 triệu USD) tiền thuế ở Anh.

Google thanh toán 185 triệu USD nợ thuế ở Anh

Google thanh toán 185 triệu USD nợ thuế ở Anh

VOV.VN - Sau khi tiến hành kiểm toán tài khoản của mình, Google đã đồng ý trả số tiền 130 triệu bảng (185 triệu USD) tiền thuế ở Anh.