“Hốt tiền tỷ” nhờ thứ giá chỉ vài nghìn ở Việt Nam

Khoai nướng - món ăn siêu bình dân ở Việt Nam - trở thành công cụ "hốt bạc" ở Trung Quốc nhờ cách quảng bá, kinh doanh hết sức thú vị.

Thành lập từ năm 2009, Laoxiangweng chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh những món ăn thơm ngon và lành mạnh từ khoai lang. Đây cũng là công ty đầu tiên thành lập mô hình “cửa hàng chuyên bán khoai nướng” tại Trung Quốc, nghiên cứu ra những thiết bị nướng khoai an toàn và vệ sinh. Các thiết bị của họ cũng đã nhận được rất nhiều bằng sáng chế về công nghệ.

Nhờ sản phẩm khoai nướng, Laoxiangweng thu hút đông giới trẻ Trung Quốc.
Từ khi ra đời đến nay, Laoxiangweng đã thu hút đông đảo giới trẻ yêu thích món ăn bình dân này. Cũng giống như các thanh thiếu niên thời hiện đại, khoai nướng Laoxiangweng có trang weibo (tương tự như Facebook) riêng và trang Wechat riêng để tương tác thường xuyên với các fan.

Để thu hút thêm fan và khách hàng, Laoxiangweng còn tổ chức nhiều hoạt động thú vị như lễ hội âm nhạc hoặc chương trình xem thử phim miễn phí. Đặc biệt, thương hiệu khoai nướng này còn có bài hát riêng, có game riêng, xuất hiện thường xuyên trong các đoạn quảng cáo của rạp chiếu phim, phủ sóng hầu như khắp mọi nơi ở Tây An. Cách thức quảng bá này ko chỉ giúp tạo nên một cộng đồng fan cho Laoxiangweng mà còn giúp nhiều khách hàng tiếp cận và biết đến thương hiệu này nhiều hơn.

Cứ như vậy, khoai nướng Laoxiangweng không còn đơn thuần là một mặt hàng kinh doanh mà đã trở thành một sản phẩm chứa đựng linh hồn và cảm xúc, ngày càng trở nên gần gũi với người tiêu dùng. Laoxiangweng cho biết, họ mong muốn mở rộng phạm vi quảng bá ra toàn quốc.

Hiện tại, hãng này đã xây dựng được một chuỗi công nghiệp bao gồm tự trồng trọt, chế biến, nghiên cứu công thức nấu nướng mới và bán sản phẩm đa dạng. Theo phía công ty tiết lộ, Laoxiangweng đã nhận được 5 triệu NDT (17 tỷ đồng) tiền đầu tư từ quỹ Tiantu, đồng thời đang tiến hành vòng series A với số vốn tối thiểu 10 triệu NDT (34 tỷ đồng).

Trước đó, Laoxiangweng cũng từng gặp phải khó khăn khi lượng bán ra bắt đầu tụt dốc vào năm kinh doanh thứ 4. Lúc bấy giờ, họ đã chọn cách chuyển mô hình kinh doanh, tận dụng sức mạnh từ các diễn đàn online và một số phương thức tài chính để đưa món ăn siêu bình dân thành một nền công nghiệp với mô hình chuỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng chanh bông tím giúp nhiều nông dân ở miền Tây hốt bạc
Trồng chanh bông tím giúp nhiều nông dân ở miền Tây hốt bạc

 Chanh bông tím dễ trồng, dễ chăm sóc lại cho trái quanh năm nên trở thành cây trồng được nông dân ở miền Tây ưa chuộng. 

Trồng chanh bông tím giúp nhiều nông dân ở miền Tây hốt bạc

Trồng chanh bông tím giúp nhiều nông dân ở miền Tây hốt bạc

 Chanh bông tím dễ trồng, dễ chăm sóc lại cho trái quanh năm nên trở thành cây trồng được nông dân ở miền Tây ưa chuộng. 

Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản
Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản

VOV.VN - Ớt cay cao sản, ớt cay lai xuất khẩu đã giúp nhiều nông dân "đổi đời", thậm chí có người còn bỏ nghề thời trang chuyển sang trồng ớt công nghệ Israel.

Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản

Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản

VOV.VN - Ớt cay cao sản, ớt cay lai xuất khẩu đã giúp nhiều nông dân "đổi đời", thậm chí có người còn bỏ nghề thời trang chuyển sang trồng ớt công nghệ Israel.

“Hốt bạc” nhờ bán mía mùa nắng nóng
“Hốt bạc” nhờ bán mía mùa nắng nóng

VOV.VN - Nhiều người bán nước mía và các món giải khát từ mía đang "hốt bạc" trong những ngày nắng nóng cao điểm.

“Hốt bạc” nhờ bán mía mùa nắng nóng

“Hốt bạc” nhờ bán mía mùa nắng nóng

VOV.VN - Nhiều người bán nước mía và các món giải khát từ mía đang "hốt bạc" trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít
Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít

VOV.VN - Vào những ngày nắng nóng, tiểu thương "hốt bạc" nhờ bán kem theo cân, nước mía theo lít.

Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít

Tiểu thương “hốt bạc” nhờ bán kem cân, nước mía theo lít

VOV.VN - Vào những ngày nắng nóng, tiểu thương "hốt bạc" nhờ bán kem theo cân, nước mía theo lít.