Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Tính chung cả năm nay, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.295.900 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 12, cả nước có hơn 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 164.100 tỷ đồng. Tính chung cả năm nay, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.295.900 tỷ đồng, tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký so với năm trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay đạt 10,2 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm trước. Nếu tính cả số vốn của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong năm nay là 3 triệu 165 nghìn 200 tỷ đồng.

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, năm nay cũng có hơn 26.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm đạt 153.300 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay là 1.161.300 người.

Doanh nghiệp đăng kí thành lập tăng mạnh cả về số lượng và số vốn đăng ký so với năm 2016. (Ảnh minh họa: KT)
Theo lĩnh vực hoạt động, trong năm nay có 45.400 doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm gần 36% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng gần 17% so với năm trước; tiếp đến là doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo; doanh nghiệp xây dựng; doanh nghiệp khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay tăng mạnh, vượt cả con số kỷ lục là 110 nghìn doanh nghiệp vào năm trước. Điều đó chứng tỏ, nỗ lực của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đã mang lại kết quả, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể trong năm 2017 vẫn là gần 60.600 doanh nghiệp, tuy có giảm 0,2% so với năm trước, nhưng đây vẫn là con số đáng lưu ý, đòi hỏi Chính phủ và các cấp, ngành cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?
63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần phải đầu tư và chủ động để nâng sức cạnh tranh, kỹ năng quản lý cũng như phương thức sản xuất trong tiến trình hội nhập.

63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?

63% doanh nghiệp không chuẩn bị gì để hội nhập kinh tế quốc tế?

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần phải đầu tư và chủ động để nâng sức cạnh tranh, kỹ năng quản lý cũng như phương thức sản xuất trong tiến trình hội nhập.

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị về Nghị định 116
Nhiều doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị về Nghị định 116

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu xe ô tô tại Việt Nam tiếp tục có những kiến nghị trước các quy định mới của Nghị định 116/2017 NĐ-CP...

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị về Nghị định 116

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị về Nghị định 116

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu xe ô tô tại Việt Nam tiếp tục có những kiến nghị trước các quy định mới của Nghị định 116/2017 NĐ-CP...

Không có đất tồn tại cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ làm ăn chụp giật
Không có đất tồn tại cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ làm ăn chụp giật

VOV.VN - Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ trôi nổi bất hợp pháp chẳng may bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất lớn.

Không có đất tồn tại cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ làm ăn chụp giật

Không có đất tồn tại cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ làm ăn chụp giật

VOV.VN - Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ trôi nổi bất hợp pháp chẳng may bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất lớn.