Triển lãm công nghiệp hỗ trợ 2014

VOV.VN - Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 11/10 với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sáng 22/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu  tư cùng Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tại TP HCM dã ký thỏa thuận hợp tác tổ chức Triển lãm Liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ năm 2014.  

Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 11/10 tới. Tham gia triển lãm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể trao đổi, hợp tác, khám phá các công nghệ mới của công nghiệp hỗ trợ ở các lĩnh vực, như: điện, điện tử, cơ khí, gia công kim loại và nhựa…

Theo Văn phòng Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tại TP HCM, năm 2013 đã có 500 dự án đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, với số vốn chiếm 26% trong tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam.

Khó khăn nhất của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam là tình trạng thiếu hụt ngành công nghiệp hỗ trợ. Hiện tỷ  lệ công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cung cấp cho các công ty  Nhật rất thấp, chưa đến 32%.

Ông Hirorata Yasuzum, Giám đốc điều hành Văn phòng Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tại  TP HCM cho biết, văn phòng đã lập kế hoạch phối hợp giữa các doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, văn phòng luôn hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu của các doanh nghiệp tiềm năng thông qua các sự kiện kết nối thương mại, hội thảo và đào tạo nguồn nhân lực   cho ngành công nghiệp hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên