Đổi mới mô hình tăng trưởng: Nền tảng, động lực cho kinh tế Việt Nam 2023

VOV.VN - Là một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế Việt Nam 2022 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức được dự báo sẽ ngày càng nhiều hơn - khi kinh tế quốc tế nhiều biến động, bất định.

Việt Nam cần làm gì để từ điểm tựa kinh tế 2022 sẽ có tốc độ tăng trưởng tốt trong năm mới 2023 và giai đoạn tiếp theo? VOV phỏng vấn chuyên gia kinh tế, GS.TS. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, góp một góc nhìn về nội dung này.

PV: Thưa ông, theo ghi nhận của ông, đâu là dấu ấn kinh tế Việt Nam 2022?

GS.TS Nguyễn Đức Khương: Việt Nam của chúng ta có 4 điểm phát triển kinh tế rất ấn tượng trong năm 2022. Thứ nhất là chúng ta vẫn giữ được mức ổn định vĩ mô rất là tốt, là sức hấp dẫn cho nhà đầu tư cũng như các quốc gia đối tác.

Thứ hai, chúng ta có một độ mở kinh tế cao, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn năng động và chúng ta cũng đạt được những thành tựu với tỷ trọng xuất siêu hơn 10 tỷ USD.

Thứ ba nữa là chúng ta có được thăng tiến trong uy tín về xếp hạng tín dụng quốc gia. Và thứ tư chúng ta có một lực lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kinh doanh rất là nhiều

PV: Với những tín hiệu tích cực như vậy, ông cho rằng thách thức của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới sẽ như thế nào?

GS.TS Nguyễn Đức Khương: Năm 2023 vẫn là một năm đầy thách thức. Bối cảnh kinh tế thế giới đang rất phức tạp: khủng hoảng Ukraine, chúng ta có khủng hoảng về giá năng lượng, những biến động lớn trên thị trường trong nước, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường nhà đất, rồi những đứt gãy về chuỗi cung ứng vẫn còn tồn tại từ thời kỳ Covid-19.

Những thách thức như vậy là không nhỏ. Với tình hình kinh tế hiện nay của chúng ta sẽ cần chúng ta phải có những phản ứng rất kịp thời và có những giải pháp sắc nét để vượt qua khó khăn 2023.

PV: Theo ông, đâu là động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong ít nhất là năm 2023? Ông có dự báo, khuyến nghị cụ thể?

GS.TS Nguyễn Đức Khương: Động lực lớn nhất vẫn phải đến từ sự năng động của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp phải quay trở lại nhiều hơn - doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào thị trường nhiều hơn.

Bên cạnh đấy, chúng ta có động lực nữa liên quan đến đầu tư công cho hạ tầng logistics, hạ tầng chiến lược - cầu cảng, hàng không… Và một điều nữa tôi nghĩ chúng ta cũng có thể quan tâm, đây chính là xu thế chúng ta buộc phải đổi mới mô hình tăng trưởng - từ việc thâm dụng lao động, thâm dụng vốn, bây giờ chúng ta chuyển sang mô hình mà nó dựa nhiều trên khoa học công nghệ hơn, đổi mới sáng tạo, những kỹ năng trong quản lý, điều hành và năng lực nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp rồi cũng là của chung cả nước.

Ba yếu tố đó sẽ là động lực cho tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

PV: Cá nhân ông dự báo hoặc ông đồng thuận với một con số dự báo nào của một tổ chức quốc tế nào về tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023?

GS.TS Nguyễn Đức Khương: Tôi nghĩ Việt Nam của chúng ta trong năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn và những bất thường của thế giới tác động trực tiếp đến mình vì mình có độ mở kinh tế cao, nhưng chúng ta đã xây dựng được một nền tảng cũng khá là tốt rồi, so với nhiều quốc gia khác.

Hiện nay đang gặp phải những rủi ro về lạm phát hay gặp phải những rủi ro về suy thoái thì chúng ta đang có những nền tảng tốt hơn để ứng phó với những thách thức của 2023 và nhiều chuyên gia cũng như nhiều tổ chức quốc tế thì cũng đang tính toán và họ cho rằng dự báo tăng trưởng kỳ vọng tăng trưởng của Việt Nam vào khoảng tầm từ 7 - 7,2 %.

Tôi cũng cho rằng đây là một con số chúng ta có thể giữ trong đầu - cho đấy là một mục tiêu, để chúng ta vượt qua những thách thức dễ dàng hơn và cũng kích thích sự năng động sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế và các nhà hoạch định chính sách, để chúng ta tìm đến một đích đến là mức độ tăng trưởng cao - xứng đáng với vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

PV: Vâng, cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, kiểm soát lạm phát trong năm 2022
Việt Nam tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, kiểm soát lạm phát trong năm 2022

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,03%, vượt mục tiêu Quốc hội giao; lạm phát “ngược dòng” lạm phát cao của toàn cầu, được kiểm soát ở mức 3,15%. Đây được xem là thắng lợi kép của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Việt Nam tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, kiểm soát lạm phát trong năm 2022

Việt Nam tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, kiểm soát lạm phát trong năm 2022

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,03%, vượt mục tiêu Quốc hội giao; lạm phát “ngược dòng” lạm phát cao của toàn cầu, được kiểm soát ở mức 3,15%. Đây được xem là thắng lợi kép của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 2022, bàn giải pháp đạt mục tiêu kế hoạch 2023
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 2022, bàn giải pháp đạt mục tiêu kế hoạch 2023

VOV.VN - Tổng Cục thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 vào sáng qua (29/12). Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 8,02% - một mức tăng ấn tượng - hơn cả sự mong đợi. Cùng với tăng trưởng cao là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 2022, bàn giải pháp đạt mục tiêu kế hoạch 2023

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 2022, bàn giải pháp đạt mục tiêu kế hoạch 2023

VOV.VN - Tổng Cục thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 vào sáng qua (29/12). Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 8,02% - một mức tăng ấn tượng - hơn cả sự mong đợi. Cùng với tăng trưởng cao là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chuyên gia Nga đánh giá tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Nga đánh giá tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, cũng như các chuyên gia Nga, trong năm 2022, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng hết sức ấn tượng, hơn 7%. Đây là tốc độ tăng trưởng khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Chuyên gia Nga đánh giá tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Chuyên gia Nga đánh giá tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, cũng như các chuyên gia Nga, trong năm 2022, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng hết sức ấn tượng, hơn 7%. Đây là tốc độ tăng trưởng khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.