Đối thoại cấp cao lần thứ hai về thúc đẩy các dự án đối tác công - tư

VOV.VN- Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đặt niềm tin vào tương lai kinh tế Việt Nam...

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tổ chức cuộc đối thoại cấp cao lần thứ hai về thúc đẩy các dự án đối tác công - tư (PPP). Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đặt niềm tin vào tương lai kinh tế Việt Nam và tìm cơ hội triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Tại buổi đối thoại, ông Hiroshi Wantanabe, Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho biết, hiện một số tập đoàn kinh tế Nhật Bản đặc biệt quan tâm và đang trong quá trình đàm phán để đầu tư vào một số dự án nhiệt điện tại Việt Nam như Nghi Sơn 2, Vũng Áng 2 và Vân Phong 1. Đây là những dự án khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng ở Việt Nam cũng như nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) có thể xem xét khả năng tài trợ vốn cho chủ đầu tư. 

Quang cảnh buổi họp
Tuy nhiên, theo ông Hiroshi Wantanabe, mặc dù, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam gia tăng đáng kể trong thời gian qua, song, những rủi ro về tỷ giá và hạn chế trong chuyển đổi ngoại tệ vẫn là rào cản đối với các nhà đầu tư tư nhân muốn tham gia vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

"Nhà đầu tư có thể cân nhắc đưa yếu tố biến động tỷ giá vào hợp đồng chào bán sản phẩm, song sẽ khiến cho giá bán cao hơn. Trong khi với PPP, rủi ro cần phân bổ cho bên có thể xử lý tốt nhất, do vậy phía Việt Nam nên cân nhắc có khuôn khổ phù hợp để đảm bảo hạn chế rủi ro ngoại hối. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mong muốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo sự ổn định cũng như tính dễ tiên liệu của tỷ giá. Các tổ chức tài chính quốc tế không thể đảm nhận tốt việc chuyển đổi ngoại tệ trên thị trường bằng chính các cơ quan Việt Nam. Do vậy, chúng tôi mong các cơ quan chức năng xem xét lại điều này để có những quy định hợp lý" - ông Hiroshi Wantanabe nêu rõ.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trách nhiệm chuyển đổi ngoại tệ đã được phía Việt Nam xem xét và đưa vào Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự thảo bỏ mức trần hỗ trợ vốn 30% mà thay bằng một cơ chế linh động, phù hợp với từng dự án cụ thể.

Ông Lê Văn Tăng Trước cho biết: "Chúng ta quy định trần là 30% nhưng nếu có những dự án 40-50% và thấy rất cần thiết phải làm để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nếu cứ giữ ở mức 30% thì nhà đầu tư không làm, nhưng nếu chúng ta điều chỉnh nó lên 50% thì nhà đầu tư làm. Vì vậy, phụ thuộc vào phương án tài chính mà từng dự án tính toán và Chính phủ thấy rằng cần phải đầu tư. Nghị định không đưa ra 1 giá trần cứng nhắc để các chuyên gia tài chính và các nhà đầu tư linh hoạt tính toán, Chính phủ sẽ quyết định đầu tư hay không đầu tư".

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự thảo dự kiến ban hành vào cuối năm nay được kì vọng sẽ giải quyết được một số vấn đề then chốt trong hợp tác công tư. Sự hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác công tư tại Việt Nam sẽ tạo môi trường thuận lợi phát triển các dự án hợp tác công tư đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới
Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới

VOV.VN - Mô hình này hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới

Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới

VOV.VN - Mô hình này hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ
Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Các đại biểu cũng thảo luận biện pháp về tài chính, đầu tư, phát triển công nghiệp, hợp tác công nghiệp xuyên biên giới…

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Các đại biểu cũng thảo luận biện pháp về tài chính, đầu tư, phát triển công nghiệp, hợp tác công nghiệp xuyên biên giới…

 Hàn Quốc mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam
Hàn Quốc mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam

VOV.VN -Đó là khẳng định của ông Choo Kuyn Hoo, Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc.

 Hàn Quốc mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam

Hàn Quốc mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam

VOV.VN -Đó là khẳng định của ông Choo Kuyn Hoo, Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc.

Đầu tháng 11 khai mạc Diễn đàn hợp tác Kinh tế ĐBSCL Sóc Trăng
Đầu tháng 11 khai mạc Diễn đàn hợp tác Kinh tế ĐBSCL Sóc Trăng

VOV.VN - Diễn đàn hợp tác Kinh tế ĐBSCL - Sóc Trăng năm nay sẽ bao gồm hàng loạt các cuộc hội thảo xung quanh các vấn đề về nông nghiệp.

Đầu tháng 11 khai mạc Diễn đàn hợp tác Kinh tế ĐBSCL Sóc Trăng

Đầu tháng 11 khai mạc Diễn đàn hợp tác Kinh tế ĐBSCL Sóc Trăng

VOV.VN - Diễn đàn hợp tác Kinh tế ĐBSCL - Sóc Trăng năm nay sẽ bao gồm hàng loạt các cuộc hội thảo xung quanh các vấn đề về nông nghiệp.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế
Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế

VOV.VN - Chuyến thăm này còn nhằm chuẩn bị cơ sở cho Hội nghị Thượng đỉnh Đức -  Trung Quốc sẽ diễn ra tại Berlin vào tháng 10 tới.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế

VOV.VN - Chuyến thăm này còn nhằm chuẩn bị cơ sở cho Hội nghị Thượng đỉnh Đức -  Trung Quốc sẽ diễn ra tại Berlin vào tháng 10 tới.