Đồng hành cùng doanh nghiệp bằng cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả” trong cải cách hành chính, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện; trong đó, coi cải cách là một trong 3 khâu đột phá chiến lược trong việc hướng đến một nền hành chính trong sạch, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Là huyện đặc biệt khó khăn, nhưng Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái lại có được nhiều ưu đãi từ thiên nhiên như suối khoáng nước nóng, cảnh quan hùng vĩ cùng hệ sinh thái rừng đa dạng, văn hóa dân tộc đặc sắc… là tiềm năng để khai thác, phát triển du lịch.

Do vậy, ngay khi có một số hộ có nhu cầu thành lập Hợp tác xã Du lịch để phát huy thế mạnh của địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền ở Trạm Tấu, cũng như các sở, ngành có liên quan ở Yên Bái đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân để hoàn thành các thủ tục pháp lý như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tập huấn cách làm các sản phẩm du lịch, bảo vệ môi trường khi hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất…

Theo đó, hợp tác xã Du lịch Cường Hải đã được thành lập vào năm 2019, gồm 7 thành viên, có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm thành lập, đến nay, Hợp tác xã đã có nhiều sản phẩm du lịch như: tổ chức Tour du lịch, đại lý du lịch, dịch vụ lưu trú, leo núi, bán các loại thổ cẩm, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng...

“Đối với hợp tác xã chúng tôi được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, khi thực hiện dự án thì được chính quyền địa phương và các sở, ban ngành rất tạo điều kiện” - ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cường Hải nói.

Với phương châm “theo sát bước chân của nhà đầu tư, hỗ trợ tối đa, nhanh chóng và kịp thời, doanh nghiệp phát triển thì huyện, tỉnh mới phát triển…” thời gian qua, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tích cực hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua gặp mặt doanh nghiệp, ngày cuối tuần cùng dân… để lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của đội ngũ doanh nghiệp, hợp tác xã; tiếp thu các bất cập nảy sinh từ thực thi chính sách, đến công tác quản lý điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Khi có doanh nghiệp liên hệ, đề xuất đầu tư, cũng như là kiến nghị những khó khăn cần tháo gỡ, cơ quan thường trực sẽ tổng hợp cũng như tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành thành viên liên quan các lĩnh vực để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cũng như phối hợp với cách doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư”.

Cùng với sự đồng hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp ở Yên Bái cũng thay đổi tư duy, cách thức sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu để doanh nghiệp đủ sức vượt qua khó khăn thách thức, đón nhận những cơ hội mới.  Điển hình như lĩnh vực nông nghiệp, ngay sau đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, kết quả là tháng 7 vừa qua, 10 sản phẩm nông sản của các doang nghiệp, hợp tác xã được xuất khẩu sang thị trường Anh quốc, với tiêu chuẩn châu Âu.

Bà Lâm Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ: “Chuẩn bị cho lộ trình xuất khẩu, đặc biệt là chứng minh cho nguồn gốc xuất xứ, cũng như các tiêu chí về an toàn thực phẩm đáp ứng với thị trường Anh quốc. Ngay khi được ký hợp đồng chúng tôi đã khẩn trương để thực hiện các bước chứng minh sản phẩm Hợp tác xã Chè Suối Giàng sản xuất ra là đạt tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế”.

Tỉnh Yên Bái xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cũng như thu hút được các nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái thực hiện cải cách đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch.

Tỉnh Yên Bái cũng đẩy mạnh liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, từ đó cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 35-50% so với quy định.

Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết: “Với quan điểm đồng hành, hỗ trợ tích cực các nhà đầu tư hiện hữu trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân, ngày thứ 7 cùng dân và doanh nghiệp; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, để các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai thực hiện dự án”.

Từ sự năng động, linh hoạt, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năm 2022, Yên Bái đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), cải thiện 7 bậc so với năm 2021; đứng thứ 11/63 tỉnh, thành về chỉ số sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng thứ 15/63 tỉnh, thành về chỉ số chuyển đổi số; kinh tế số xếp thứ 7/63.

Cải cách hành chính cùng với quy hoạch tỉnh đến năm 2050, là một trong những yếu tố quan trọng để Yên Bái thu hút được các nhà đầu tư vào thực hiện các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường; có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án có quy mô lớn, có tính dẫn dắt như mục tiêu đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tạo sức bật cho phát triển
Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tạo sức bật cho phát triển

VOV.VN - Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính quyền các tỉnh, thành phố tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tạo sức bật cho phát triển

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tạo sức bật cho phát triển

VOV.VN - Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính quyền các tỉnh, thành phố tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Long An đồng hành cùng doanh nghiệp FDI tháo gỡ khó khăn
Long An đồng hành cùng doanh nghiệp FDI tháo gỡ khó khăn

VOV.VN - Những năm qua, Long An là địa phương luôn đứng top đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn Long An gặp phải một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định, chính sách và tỉnh này đang nỗ lực tháo gỡ.

Long An đồng hành cùng doanh nghiệp FDI tháo gỡ khó khăn

Long An đồng hành cùng doanh nghiệp FDI tháo gỡ khó khăn

VOV.VN - Những năm qua, Long An là địa phương luôn đứng top đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn Long An gặp phải một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định, chính sách và tỉnh này đang nỗ lực tháo gỡ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân vì nền nông nghiệp xanh
Đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân vì nền nông nghiệp xanh

VOV.VN - Trong kỷ nguyên mới cần chuyển mình để nhanh chóng hội nhập với các chuỗi liên kết thị trường xanh, trong đó cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa người dân, DN, Nhà nước và nhà khoa học.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân vì nền nông nghiệp xanh

Đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân vì nền nông nghiệp xanh

VOV.VN - Trong kỷ nguyên mới cần chuyển mình để nhanh chóng hội nhập với các chuỗi liên kết thị trường xanh, trong đó cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa người dân, DN, Nhà nước và nhà khoa học.