Đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân vì nền nông nghiệp xanh

VOV.VN - Trong kỷ nguyên mới cần chuyển mình để nhanh chóng hội nhập với các chuỗi liên kết thị trường xanh, trong đó cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa người dân, DN, Nhà nước và nhà khoa học.

Nhằm mục đích giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học, sáng nay (8/1) tại Hà nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã người nông dân vì 1 nền nông nghiệp xanh, sạch và an toàn”.

Với chủ đề “nghiên cứu, chuyển giao và dịch vụ xã hội”, các tham luận tại hội nghị trao đổi và thảo luận về các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp xanh, sạch và an toàn.

Đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 12 phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ nghiên cứu chuyên sâu, trong đó có 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận quốc tế trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y, cây trồng, công nghệ thực phẩm...

Ông Phạm Bảo Dương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, mạng lưới các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế vừa cho phép phục nghiên cứu chuyên sâu, vừa đảm nhiệm vai trò dịch vụ xã hội. Các dịch vụ gắn với lợi ích của DN, người nông dân và người tiêu dùng như đánh giá, phân tích chất lượng đất, phân bón và môi trường; phân tích, chẩn đoán bệnh trên cây trồng vật nuôi; sản xuất vaccine, chế phẩm sinh học phòng người các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

“Song song với công tác đào tạo, trong quá trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm nghiên cứu của Học viện phục vụ trực tiếp cho quá trình tái cơ cấu ngành NN&PTNT, vừa nâng cao năng suất và gia tăng giá trị của nông sản. Học viện đồng hành trong nhiều hoạt động, cùng các tổ chức sản xuất với các hộ nông dân, trang trại, HTX và DN để nhanh chóng ứng dụng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất nông nghiệp”, ông Dương cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay của ngành NN&PTNT, công tác nghiên cứu khoa học phải là bệ đỡ, nền tảng trong giảng dạy của các trường Đại học. Nhận thức vai trò, sứ mệnh phục vụ người dân, DN thúc đẩy “ngành nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có và nông thôn văn minh”, Học viện luôn coi trọng chất lượng là sự sống còn, khoa học là sức sống của trường Đại học.

“Trong kỷ nguyên mới, các DN và người nông dân cần chuyển mình để nhanh chóng hội nhập với các “chuỗi liên kết thị trường xanh”. Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa người dân, DN, Nhà nước và nhà khoa học. Trong đó, chú trọng đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt cần đến khoa học chính xác, các phòng nghiên cứu, các phòng thí nghiệm chuyên sâu, hiện đại để có thể phân tích, phát hiện chính xác nguyên nhân để đưa ra các giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất cho nông dân”, bà Lan nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác xã nông nghiệp xanh của anh nông dân thời công nghệ số
Hợp tác xã nông nghiệp xanh của anh nông dân thời công nghệ số

VOV.VN - Hiện tại các sản phẩm cà phê, sầu riêng cùng một số loại trái cây của Liên minh Farm đã không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.  

Hợp tác xã nông nghiệp xanh của anh nông dân thời công nghệ số

Hợp tác xã nông nghiệp xanh của anh nông dân thời công nghệ số

VOV.VN - Hiện tại các sản phẩm cà phê, sầu riêng cùng một số loại trái cây của Liên minh Farm đã không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.  

Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX
Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX

VOV.VN - Hôm nay 17/11, tại Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn hợp tác xã nông nghiệp với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp”.

Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX

Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX

VOV.VN - Hôm nay 17/11, tại Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn hợp tác xã nông nghiệp với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp”.

Phát triển xanh trong nông nghiệp cần thay đổi tư duy
Phát triển xanh trong nông nghiệp cần thay đổi tư duy

VOV.VN - Ngành nông nghiệp cần phải thay đổi tư duy phát triển dựa trên sự bền vững, tư duy tập thể cùng hành động tập thể, tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản cho sản phẩm của quốc gia.

Phát triển xanh trong nông nghiệp cần thay đổi tư duy

Phát triển xanh trong nông nghiệp cần thay đổi tư duy

VOV.VN - Ngành nông nghiệp cần phải thay đổi tư duy phát triển dựa trên sự bền vững, tư duy tập thể cùng hành động tập thể, tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản cho sản phẩm của quốc gia.