Đồng Nai tháo gỡ nút thắt giải ngân đầu tư công tại các xã, phường

VOV.VN - Sở Tài chính TP. Đồng Nai cho biết, đến giữa tháng 8, địa phương đã giải ngân gần 14.700 tỷ đồng trong tổng số 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 54%. Nếu tính theo kế hoạch vốn sau khi tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 56%.


Theo Sở Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Nai cao hơn mức bình quân chung cả nước cho thấy tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, trong khi chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhất là tại những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.

Trong số 45 đơn vị chủ đầu tư được UBND thành phố trực tiếp giao kế hoạch vốn, có 6 đơn vị đã hoàn thành giải ngân; 27 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ 50% đến hơn 95%.

Đối với cấp xã, phường, có 43 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong khi đó, 52 địa phương có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân, đáng chú ý có 18 xã, phường giải ngân dưới 30%.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho rằng, nguồn vốn phân bổ cho cấp xã, phường chiếm khoảng 1/4 tổng vốn đầu tư công của cả thành phố. Vì vậy, nếu các xã, phường chậm giải ngân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân chung.

Cũng theo Chủ tịch TP. Đồng Nai, một trong những nguyên nhân là việc đầu tư còn dàn trải. Thay vì tập trung nguồn vốn khoảng 50 tỷ đồng vào 2-3 công trình trọng điểm, một số xã, phường lại bố trí vốn cho quá nhiều dự án.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai nhấn mạnh, dù kết quả giải ngân chưa đạt như kỳ vọng, nhưng trong quý III/2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được dự báo sẽ khởi sắc. Qua kiểm tra, khảo sát, địa phương đã xác định các nguyên nhân gây chậm tiến độ và yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ xã, phường hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh giải ngân.

“Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mặc dù chưa đạt theo kế hoạch nhưng chắc chắn trong quý III này sẽ giải ngân khá tốt. Tôi đã đi kiểm tra, khảo sát và chúng tôi đánh giá lại, tìm ra được nguyên nhân. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn các xã, phường hoàn tất các thủ tục. Hiện nay, khi họp về giải ngân đầu tư công, các xã, phường cũng cam kết sẽ giải ngân trong quý III này” ông Nguyễn Văn Út nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về ô nhiễm ở KCN&TTCN Lê Minh Xuân
Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về ô nhiễm ở KCN&TTCN Lê Minh Xuân

VOV.VN - Tại cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, lãnh đạo UBND TP.HCM thẳng thắn nhận trách nhiệm về công tác quản lý môi trường, đồng thời khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về ô nhiễm ở KCN&TTCN Lê Minh Xuân

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về ô nhiễm ở KCN&TTCN Lê Minh Xuân

VOV.VN - Tại cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, lãnh đạo UBND TP.HCM thẳng thắn nhận trách nhiệm về công tác quản lý môi trường, đồng thời khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân.

TP.HCM quyết liệt đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống
TP.HCM quyết liệt đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

VOV.VN - Thành ủy TP.HCM vừa có Chỉ thị 22/CT-TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền khẩn trương cụ thể hóa Luật, phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, không để khoảng trống pháp lý.

TP.HCM quyết liệt đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

TP.HCM quyết liệt đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

VOV.VN - Thành ủy TP.HCM vừa có Chỉ thị 22/CT-TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền khẩn trương cụ thể hóa Luật, phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, không để khoảng trống pháp lý.

Hơn 3,12 triệu người ở TP.HCM đã được khám sức khỏe
Hơn 3,12 triệu người ở TP.HCM đã được khám sức khỏe

VOV.VN - TP.HCM có 3,12 triệu người đã khám sức khỏe, tiến độ tăng nhanh, không còn địa phương dưới 10%. Thành phố tập trung khám cho học sinh, người lao động và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử.

Hơn 3,12 triệu người ở TP.HCM đã được khám sức khỏe

Hơn 3,12 triệu người ở TP.HCM đã được khám sức khỏe

VOV.VN - TP.HCM có 3,12 triệu người đã khám sức khỏe, tiến độ tăng nhanh, không còn địa phương dưới 10%. Thành phố tập trung khám cho học sinh, người lao động và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử.