Hơn 3,12 triệu người ở TP.HCM đã được khám sức khỏe
VOV.VN - TP.HCM có 3,12 triệu người đã khám sức khỏe, tiến độ tăng nhanh, không còn địa phương dưới 10%. Thành phố tập trung khám cho học sinh, người lao động và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử.
Theo Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 23/8, toàn Thành phố ghi nhận 3.121.769 người được khám sức khỏe, đạt 24,44%; trong đó 3.014.181 người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Tiến độ khám sức khỏe tăng mạnh từ giữa tháng 7 và duy trì ở mức cao. Riêng tuần lễ 10-16/8, toàn Thành phố ghi nhận 490.219 lượt, cao nhất từ đầu chương trình. Tuần 17-23/8 hiện ghi nhận 346.567 lượt, nhưng số liệu vẫn đang được các cơ sở khám tiếp tục cập nhật.
Sau khi Công an Thành phố rà soát, cập nhật số liệu dân số tại các phường, xã, đặc khu, Sở Y tế cũng điều chỉnh lại cơ sở tính tỷ lệ khám sức khỏe. Theo số liệu mới, 56/168 địa phương đã đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, chiếm khoảng 1/3 tổng số phường, xã, đặc khu; 10 địa phương vượt 50%.
Trong đó, xã Thạnh An đạt 94,4%, phường Phước Thắng đạt 90,8% - cao nhất Thành phố. Tiếp theo là xã An Nhơn Tây 70,1%, An Thới Đông 61,7%, Long Sơn 56,9% và Bà Điểm 56,5%.
Một tín hiệu tích cực là không còn địa phương nào có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 10%. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa bàn vẫn còn chênh lệch, nhất là tại một số nơi có quy mô dân số lớn nhưng tỷ lệ bao phủ còn thấp.
Theo Sở Y tế TP.HCM, trong giai đoạn tới, Thành phố tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho học sinh và người lao động. Đến nay, khoảng 525.833 trẻ em mầm non, học sinh đã được khám, đạt 20,2%; số người lao động được khám khoảng 407.000 người, đạt 6,2%.
Từ ngày 24/8, học sinh phổ thông bắt đầu tựu trường, tạo điều kiện để ngành y tế và giáo dục phối hợp tổ chức khám sức khỏe ngay từ đầu năm học. Các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tăng tốc khám cho người lao động.
Bên cạnh tăng số người được khám, Sở Y tế TP yêu cầu tiếp tục bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho những người đã khám. Mục tiêu cuối cùng của chương trình là từ kết quả khám phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe, kết nối người dân với tư vấn, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài.