Động thái tích cực từ môi trường kinh doanh tại Việt Nam

VOV.VN - Hiện đang có nhiều tín hiệu lạc quan, đặc biệt sau một loạt động thái của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đều thể hiện niềm tin vào các động thái tích cực của môi trường kinh doanh Việt Nam hiện nay cũng như ủng hộ Việt Nam trong quá trình vượt qua thử thách của những hiệp định thương mại mới.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam thời gian qua có nhiều tín hiệu lạc quan, đặc biệt sau một loạt động thái của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, mới đây, Quốc hội thông qua một số luật mới, trong đó có Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi đã tạo nên sự minh bạch, thuận lợi và niềm tin vào môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Niềm tin kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đang trong xu hướng trở lại.


Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2014.
Theo ông Gaurav Gupta, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham), các doanh nghiệp Mỹ thu được lợi nhuận ngày càng tăng và có xu hướng lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải đối phó với những thách thức về tham nhũng, hạn chế về nguồn nhân lực cũng như quy trình cấp phép đầu tư, môi trường pháp lý phức tạp.

“Các thành viên Amcham thường xuyên bị cản trở bởi sự chậm trễ trong việc đưa ra quyết định đối với các dự án và chính sách quan trọng như: Chậm trễ trong thực thi quy định đối với các Luật và Nghị định quan trọng, trong tiến độ xúc tiến các cơ sở hạ tầng chủ chốt, trong tổ chức hợp lý hóa thủ tục hành chính… Amcham hi vọng Chính phủ Việt Nam sẽ tăng cường nỗ lực để xây dựng một môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn, nơi mà quyết định được đưa ra nhanh chóng, thủ tục hành chính bớt phức tạp, luật pháp được thực thu công bằng. Điều này sẽ khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển, đồng thời mở ra cho Việt Nam rất nhiều cơ hội mới cùng với những hiệp định thương mại mới”, ông Gaurav Gupta chia sẻ.

Hiện Việt Nam đang tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại quan trọng như: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện khu vực, Cộng đồng kinh tế ASEAN… Các hiệp định thương mại này có thể sẽ mang lại lợi ích kép cho Việt Nam như: tăng trưởng từ phát triển thương mại và tăng trưởng từ cải cách thể chế.

Ông Antony Nezic, Chủ tịch Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam cho rằng, bên cạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là yếu tố then chốt để Việt Nam có thể tiếp cận được tiềm năng tăng trưởng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ tịch Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam bày tỏ, nhiệm vụ then chốt và thử thách nhất chính là tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, khu vực đang tạo gánh nặng cho hệ thống tài chính, hệ thống phúc lợi xã hội, ảnh hưởng đến năng suất lao động và môi trường tự nhiên, để hướng đến một nền kinh tế thị trường có kỷ luật nhằm phân chia lợi ích một cách công bằng cho mọi công dân Việt Nam.

“Đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, cần tiến hành cổ phần hóa và chuyển giao quản lý và công nghệ hoặc chuyển đổi. Đối với các doanh nghiệp không còn cải tổ được thì đóng cửa và khuyến khích sự tham gia và hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và nhà nước để thay thế vai trò cũng như nhiệm vụ của doanh nghiệp đó”, ông Antony Nezic chỉ rõ.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chương trình nghị sự cho việc tiếp tục đổi mới thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thời gian tới bên cạnh tiếp tục mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch VCCI cũng khẳng định, chưa bao giờ Chính phủ nhấn mạnh và coi trọng vai trò của khu vực tư nhân như hiện nay. Đồng thời với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường là tăng cường phát triển khu vực tư nhân, đặc biệt khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân đang trở thành một định hướng rất quan trọng của việc thiết kế và thực thi chính sách.

“Trong thời gian vừa rồi, trở ngại về thủ tục hành chính đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ rất lớn. Tuy nhiên, với nỗ lực của Chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo xu hướng đơn giản hóa, thuận lợi hóa một cách quyết liệt, đây sẽ là một bước tháo gỡ rất quan trọng về những rào cản, từ đó, khu vực tư nhân sẽ có điều kiện để phát triển”, ông Vũ Tiến Lộc nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự lễ kí kết quy chế điều hành kinh tế vĩ mô
Thủ tướng dự lễ kí kết quy chế điều hành kinh tế vĩ mô

VOV.VN -Quy chế này là căn cứ quan trọng để các Bộ phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao trong việc quản lý điều hành các lĩnh vực.

Thủ tướng dự lễ kí kết quy chế điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng dự lễ kí kết quy chế điều hành kinh tế vĩ mô

VOV.VN -Quy chế này là căn cứ quan trọng để các Bộ phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao trong việc quản lý điều hành các lĩnh vực.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ thảo luận 6 nội dung chính
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ thảo luận 6 nội dung chính

VOV.VN -Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ sẽ diễn ra vào hôm nay (2/12) tại Hà Nội.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ thảo luận 6 nội dung chính

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ thảo luận 6 nội dung chính

VOV.VN -Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ sẽ diễn ra vào hôm nay (2/12) tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (2/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (2/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn 2014
Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn 2014

VOV.VN- Thủ tướng cho rằng Diễn đàn là cơ sở để Chính phủ tiếp thu hợp lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách sát với thực tế.

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn 2014

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn 2014

VOV.VN- Thủ tướng cho rằng Diễn đàn là cơ sở để Chính phủ tiếp thu hợp lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách sát với thực tế.