Thủ tướng dự lễ kí kết quy chế điều hành kinh tế vĩ mô

VOV.VN -Quy chế này là căn cứ quan trọng để các Bộ phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao trong việc quản lý điều hành các lĩnh vực.

Sáng nay (1/12), tại trụ sở Chính phủ diễn ra lễ kí kết quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh chứng kiến lễ kí kết.

Ngày 6/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1317 phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp, quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện quy chế trong quản lý điều hành trong kinh tế vĩ mô.

Sau nhiều lần trao đổi, hoàn thiện, đến nay, bản quy chế đã được 4 cơ quan thống nhất và ký kết. Đây là căn cứ quan trọng để các Bộ phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao trong việc quản lý điều hành lĩnh vực tài khóa, tiền tệ, đầu tư, thương mại, giá cả…

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: “Những gợi ý của Thủ tướng Chính phủ đã thấy tầm quan trọng của việc 4 bộ phải phối hợp với nhau xem năm nay, liệu chúng ta có khai thác thêm 1 triệu tấn dầu thô nữa không. Nếu không khai thác ảnh hưởng đến việc tăng trưởng GDP của năm 2014. Nếu khai thác đảm bảo vấn đề giá thành dầu khí như thế nào, CPI trên 2%  vậy chúng ta có tiếp tục để tăng giá điện trước thời hạn để chúng ta kiềm chế mức lạm phát ở mức 5% hay không? Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp là những vấn đề mà 4 Bộ nên ngồi bàn lại với nhau để tham mưu cho Chính phủ, và nếu ngồi cùng nhau vấn đề sẽ được giải quyết rất rõ ràng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi
Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cần tranh thủ cơ hội và thời cơ.

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cần tranh thủ cơ hội và thời cơ.

5 cơ chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô
5 cơ chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

5 cơ chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô

5 cơ chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô của Lào
Hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô của Lào

VOV.VN - Quốc hội Lào ngày 15/1 tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm kinh tế vĩ mô với sự tham gia của một số học giả Việt Nam.

Hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô của Lào

Hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô của Lào

VOV.VN - Quốc hội Lào ngày 15/1 tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm kinh tế vĩ mô với sự tham gia của một số học giả Việt Nam.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố báo cáo kinh tế vĩ mô 2014
Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố báo cáo kinh tế vĩ mô 2014

Hôm nay (26/6), Ủy ban Kinh tế Quốc hội sẽ chính thức công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014. 

Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố báo cáo kinh tế vĩ mô 2014

Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố báo cáo kinh tế vĩ mô 2014

Hôm nay (26/6), Ủy ban Kinh tế Quốc hội sẽ chính thức công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014. 

Thời sự chiều 10/11: Tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô
Thời sự chiều 10/11: Tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Mục tiêu trong năm 2015 tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời sự chiều 10/11: Tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô

Thời sự chiều 10/11: Tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Mục tiêu trong năm 2015 tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.