Động thổ dự án du lịch có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD ở Phú Yên

Lễ động thổ dự án khu du lịch liên hợp cao cấp với vốn đầu tư 1 tỉ đô la Mỹ ở tỉnh Phú Yên vừa được Công ty TNHH New City Việt Nam tổ chức ngày 27/6

Nghi thức động thổ khởi công xây dựng khu du lịch có vốn đầu tư 1ti3 đô la Mỹ ở Phú Yên -Ảnh: website Chính phủ

Đây là dự án 100% vốn nước ngoài được triển khai trên diện tích khu đất rộng 357 héc ta thuộc các xã ven biển An Chấn, An Mỹ (huyện Tuy An) và An Phú (thành phố Tuy Hòa).

Dự án gồm phát triển khu du lịch gồm cụm resort, khách sạn, biệt thự, bungalow với các dịch vụ cao cấp. Tại đây sẽ còn có cảng du thuyền đạt chuẩn quốc tế và dịch vụ vui chơi cao cấp trên biển; một dự án thành phần khác biến đảo Hòn Chùa thành cụm du lịch cao cấp tầm cỡ quốc tế có tên gọi Sunrise Phú Yên.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, khu du lịch liên hợp cao cấp này là công trình trọng điểm của tỉnh nhằm tạo dấu ấn về điểm đến mới Phú Yên, đồng thời thu hút nguồn lao động tại địa phương, góp phần tăng thu ngân sách, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tiền thân dự án khu du lịch liên hợp cao cấp trên có tên pháp nhân là Công ty TNHH New City Properties Development- Brunei) vốn được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng đầu tư từ năm 2008. Khi đó, dự án này có tổng mức đăng ký đầu tư lên đến 4,3 tỉ đô la Mỹ. Chủ đầu tư dự kiến phát triển dự án trên khu đất rộng 565 héc ta, trong đó bao luôn nhiều thắng cảnh ven biển ở tỉnh này như các đảo Hòn Chùa, Hòn Dứa, Hòn Than, khu Bãi Xép...

Sau sáu năm hầu như không triển khai gì, đến tháng 9-2014, chủ đầu tư đề xuất cắt giảm quy mô diện tích, cơ cấu lại nguồn vốn, tìm kiếm đối tác tham gia và đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. Theo giấy chứng nhận đầu tư mới, quy mô diện tích dự án giảm từ 565 héc ta còn 357 héc ta, tổng mức đầu tư từ 4,3 tỉ đô la Mỹ xuống còn 1 tỉ đô la Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên