Dự án bauxite Tân Rai chuẩn bị hoàn thành

(VOV) - Phần chưa được hoàn thiện là các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Đến thời điểm này, tiến độ triển khai các hạng mục của Dự án tổ hợp bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) đã đạt trên 99% khối lượng công việc. Theo Ban quản lý dự án, dự kiến Nhà máy Alumin Tân Rai sẽ chính thức đi vào vận hành vào tháng 10 năm nay.

Tuy nhiên, hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường, công tác quản lý chất thải, an toàn chất thải của dự án này vẫn chưa được hoàn thiện. Nếu không tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai, Dự án tổ hợp bauxite Tân Rai sẽ khó đảm bảo đi vào vận hành chính thức theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Dương Lễ, Phó Giám đốc ban quản lý dự án tổ hợp Bauxite – nhôm Lâm Đồng, Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tất cả các mũi thi công đều đang tập trung dồn sức đẩy mạnh tiến độ thi công những công việc còn lại để kịp đưa nhà máy chính thức đi vào vận hành có tải vào tháng 10 năm nay.

Hiện các hạng mục chính như nhà máy điện, nhà máy khí hóa than, nhà máy tuyển quặng, hệ thống bơm công nghệ và hệ thống băng tải… đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, với tổng khối lượng thi công của toàn dự án đã đạt trên 99%. Trong đó, các hạng mục chính như Nhà máy tuyển cũng đã thực hiện chạy có tải 2 dây chuyền và đã cho ra sản phẩm quặng tinh được khoảng 60.000 tấn. Tuyến băng tải vận chuyển quặng tinh cũng đã hoàn thiện quy trình hoạt động và chuyển khối lượng quặng tinh về kho nhà máy Alumin. Riêng công trình hồ chứa bùn đỏ, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thiện khoang số 1 và số 2, với tiến độ thi công đã đạt trên 99% khối lượng công việc.

Ông Nguyễn Thiện Trung, Trưởng Phòng kỹ thuật, ban quản lý dự án tổ hợp Bauxite – nhôm Lâm Đồng, cho biết khâu quan trọng nhất là việc kết nối hệ thống thu hồi xút về nhà bơm nước thu hồi hồ bùn đỏ đã được thi công xong Tính đến thời điểm hiện nay việc thi công hồ bùn đỏ theo thiết kế đã hoàn thành được 99% khối lượng công việc của cả nhà thầu và chủ đầu tư. Theo yêu cầu của quy trình alumin bùn đỏ sẽ thải ra liên tục, dự án đầu tư trước mắt là 2 khoang, tức trong vòng 2 năm tới đây tiếp tục triển khai thi công tiếp các khoang số 3, số 4 và tiếp dần để đảm bảo dung tích thải cho hồ bùn đỏ.

Mặc dù việc thi công dự án tổ hợp bauxite Tân Rai đã cơ bản được hoàn tất, song đối với các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án như khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn, xử lý chất thải và an toàn hóa chất, cũng như công tác quan trắc môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường… của dự án vẫn chưa được hoàn thiện theo quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường mà chủ dự án đã cam kết thực hiện.

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra của đoàn giám sát môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuối tuần qua (7/9), tiến độ thi công các công trình bảo vệ môi trường của dự án tổ hợp bauxite Tân Rai nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường vẫn chưa có hạng mục nào hoàn chỉnh. Đặc biệt, các thủ tục pháp lý về việc cấp phép xả thải, đăng ký chủ nguồn thải, cũng như hồ sơ xin xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án vẫn chưa tiến hành xong. Đoàn giám sát môi trường đã yêu cầu Ban quản lý dự án sớm hoàn thiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa nhà máy Alumin vào vận hành chính thức theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Lương Văn Ngự, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, thành viên đoàn giám sát môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, một khi các công trình biện pháp bảo vệ môi trường chưa hoàn chỉnh, các hồ sơ thủ tục pháp lý chưa được xác nhận của cơ quan chức năng thì Nhà máy Alumin Tân Rai không thể đi vào vận hành chính thức theo đúng quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án cho biết, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Công thương nghiệm thu hồ bùn đỏ trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, các công trình về quan trắc môi trường, trung tâm lâm sinh, dự án cải tạo và phục hồi môi trường, cũng như các thủ tục liên quan hiện đã và đang khẩn trương hoàn thiện. Đảm bảo hoàn tất mọi thủ tục theo quy định trước khi nhà máy Alumin đi vào vận hành chính thức.

Cũng theo Ban quản lý dự án, hiện các loại hóa chất thải nguy hại như bao bì mềm thải, các chai lọ, thùng chứa hóa chất… đều đã được thu gom và giao cho một đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể đảm bảo an toàn cho hồ bùn đỏ Tân Rai, Nhân Cơ
Có thể đảm bảo an toàn cho hồ bùn đỏ Tân Rai, Nhân Cơ

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, với công nghệ tiến tiến và các biện pháp chúng ta đang áp dụng để xây dựng hồ chứa bùn đỏ tại Tây Nguyên, có thể đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành

Có thể đảm bảo an toàn cho hồ bùn đỏ Tân Rai, Nhân Cơ

Có thể đảm bảo an toàn cho hồ bùn đỏ Tân Rai, Nhân Cơ

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, với công nghệ tiến tiến và các biện pháp chúng ta đang áp dụng để xây dựng hồ chứa bùn đỏ tại Tây Nguyên, có thể đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành