Dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2024 đạt 6,1%

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia trong năm 2024 sẽ đạt 6,1%, tăng cao hơn năm 2023, nhờ khả năng phục hồi bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi trên khắp thế giới như Mỹ và Trung Quốc.

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế của Campuchia ở mức 6,1%, lạm phát sẽ ở mức 3% trong năm 2024. Điều này phù hợp với dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế khác, trong khi Ngân hàng Quốc gia Campuchia dự báo ở mức 6,4%.

Phát biểu với báo giới, nhà kinh tế trưởng của IMF, ông Pierre-Olivier Gourinchas nhận định: “Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý, nhờ lạm phát giảm đều và tăng trưởng ổn định”.

Tuy nhiên, ông Gourinchas cảnh báo, dù khả năng hạ cánh mềm đã tăng lên nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chậm và rủi ro vẫn còn.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) Chea Serey tuần trước cho biết, nền kinh tế Campuchia vẫn phải đối mặt với các yếu tố bất ổn bên ngoài và sự tăng trưởng chậm lại trong nước, trong đó có nguy cơ căng thẳng địa chính trị sẽ dẫn đến suy giảm dòng chảy thương mại, đầu tư, du lịch quốc tế và bất ổn thị trường tài chính. Tuy nhiên, bà Chea Serey vẫn khẳng định, bất chấp những thách thức này, nền kinh tế Campuchia được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức tối ưu khoảng 6,4%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia thu hơn 1,7 tỷ USD từ xuất khẩu gạo trong năm 2023
Campuchia thu hơn 1,7 tỷ USD từ xuất khẩu gạo trong năm 2023

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia đã xuất khẩu gạo đạt 656.000 tấn, tăng 3% so với năm 2022 thu về số tiền 466 triệu USD, tăng 13% so với năm 2022.

Campuchia thu hơn 1,7 tỷ USD từ xuất khẩu gạo trong năm 2023

Campuchia thu hơn 1,7 tỷ USD từ xuất khẩu gạo trong năm 2023

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia đã xuất khẩu gạo đạt 656.000 tấn, tăng 3% so với năm 2022 thu về số tiền 466 triệu USD, tăng 13% so với năm 2022.

Hơn 200 dự án của Việt Nam đầu tư sang Campuchia trị giá hơn 2,9 tỷ USD
Hơn 200 dự án của Việt Nam đầu tư sang Campuchia trị giá hơn 2,9 tỷ USD

VOV.VN - Sáng nay 12/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Samdech Moha Bovorthipadi Hun Manet trên cương vị Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam – Campuchia năm 2023 được tổ chức.

Hơn 200 dự án của Việt Nam đầu tư sang Campuchia trị giá hơn 2,9 tỷ USD

Hơn 200 dự án của Việt Nam đầu tư sang Campuchia trị giá hơn 2,9 tỷ USD

VOV.VN - Sáng nay 12/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Samdech Moha Bovorthipadi Hun Manet trên cương vị Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam – Campuchia năm 2023 được tổ chức.

Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia
Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (26/10), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra “Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia 2023” do Cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phòng Thương mại Campuchia tổ chức.

Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

Thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Sáng nay (26/10), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra “Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia 2023” do Cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phòng Thương mại Campuchia tổ chức.