Dư nợ tín dụng của TP.HCM chỉ tăng hơn 3,5% trong 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - 6 tháng qua, dư nợ tín dụng của TP.HCM chỉ  tăng hơn 3,5% so với cuối năm 2022, trong khi chỉ tiêu năm 2023 là tăng 14%.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tại TP.HCM đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng này.

6 tháng qua, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay 5 nhóm ngành, lĩnh vực như: doanh nghiệp nhỏ và vừa; xuất khẩu, nông nghiệp-nông thôn; công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao... đạt khoảng 200.000 tỷ đồng. Đây là các khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng, có lãi suất thấp- dưới 5,5%/năm, có tác động hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và các nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế.

Riêng gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã cho gần 310 doanh nghiệp vay với dư nợ đạt gần 19.000 tỷ đồng.

Như vậy, tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng qua của TP.HCM là thấp. Một trong những nguyên nhân là do nền kinh tế còn khó khăn, khả năng hấp thụ nguồn vốn của một số doanh nghiệp hạn chế.

Để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tại TP.HCM cho biết: “Chúng tôi tập trung triển khai Chương trình Kết nối ngân hàng- Doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến giải ngân các gói tín dụng ưu đãi, đưa các cơ chế chính sách về lãi suất, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp, các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tiếp cận vốn nguồn vốn ưu đãi. Chúng tôi cũng tôi cũng tuyên truyền và trực tiếp tháo gỡ kho khăn cho doanh nghiệp để tiếp cận thuận lợi gói hỗ trợ 2% lãi suất”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nợ xấu cần chế tài mạnh hơn khi sửa Luật các Tổ chức tín dụng
Xử lý nợ xấu cần chế tài mạnh hơn khi sửa Luật các Tổ chức tín dụng

VOV.VN - Xử lý nợ xấu đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng trước những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và những khó khăn của nền kinh tế trong nước, khả năng thanh toán của nhiều DN suy giảm khiến tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng.

Xử lý nợ xấu cần chế tài mạnh hơn khi sửa Luật các Tổ chức tín dụng

Xử lý nợ xấu cần chế tài mạnh hơn khi sửa Luật các Tổ chức tín dụng

VOV.VN - Xử lý nợ xấu đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng trước những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và những khó khăn của nền kinh tế trong nước, khả năng thanh toán của nhiều DN suy giảm khiến tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng.

Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh
Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh

VOV.VN - Trong giai đoạn 2017 - 2022, dư nợ cấp tín dụng xanh có tăng trưởng bình quân đạt hơn 25%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân tín dụng chung nền kinh tế. Tuy nhiên, tỉ trọng tín dụng xanh vẫn còn rất khiêm tốn, dư nợ tín dụng xanh chỉ chiếm 4,32% tổng dư nợ toàn nền kinh tế do đây là lĩnh vực mới.

Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh

Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh

VOV.VN - Trong giai đoạn 2017 - 2022, dư nợ cấp tín dụng xanh có tăng trưởng bình quân đạt hơn 25%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân tín dụng chung nền kinh tế. Tuy nhiên, tỉ trọng tín dụng xanh vẫn còn rất khiêm tốn, dư nợ tín dụng xanh chỉ chiếm 4,32% tổng dư nợ toàn nền kinh tế do đây là lĩnh vực mới.

Nới room tín dụng: Liệu có tạo sự bùng nổ cho kinh tế cuối năm?
Nới room tín dụng: Liệu có tạo sự bùng nổ cho kinh tế cuối năm?

VOV.VN - Việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5-2% sẽ góp phần giải tỏa một phần nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp và người dân; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh, ổn định thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng cuối năm và đầu năm tới.

Nới room tín dụng: Liệu có tạo sự bùng nổ cho kinh tế cuối năm?

Nới room tín dụng: Liệu có tạo sự bùng nổ cho kinh tế cuối năm?

VOV.VN - Việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5-2% sẽ góp phần giải tỏa một phần nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp và người dân; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh, ổn định thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng cuối năm và đầu năm tới.