Đưa trái vải vào Nam

VOV.VN - Theo thống kê năm 2014, về thị trường nội địa, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ 60% lượng vải. 


Thời gian qua điệp khúc “được mùa mất giá” cứ lặp đi lặp lại với nông sản và quả vải phía Bắc cũng nằm trong tình trạng đó. 

Để tìm đầu ra cho quả vải, tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, đã chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phía Nam đẩy mạnh tiêu thụ vải. Nhờ vậy mà hiện nay, quả vải đã vào các kênh phân phối của các siêu thị và chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương này, sáng 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều Bắc Giang và Hải Dương.

Vải thiều năm nay được mùa. Dự kiến sản lượng vải của 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đạt khoảng 250 ngàn tấn. Với số lượng này rất cần tiêu thụ từ các tỉnh thành phía Nam. Bởi theo thống kê năm 2014, về thị trường nội địa, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ 60% lượng vải. 

Tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều sáng 10/6, lãnh đạo Ủy ban  nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ  phối hợp với 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương tiêu thụ 80 ngàn tấn vải,  tăng 20 ngàn tấn so với vụ vải năm trước. Thành phố sẽ tiêu thụ vải  thông qua các kênh phân phối của  hệ thống siêu thị Big C, Lotte, Coopmart và các chợ đầu mối…

Hiện nay, giá vải đang bán ở các siêu thị khoảng 22.000 đồng/kg.  Đặc biệt, một số siêu thị hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải không tính lợi nhuận. Trong đó có hệ thống siêu thị Big C, đơn vị này dự kiến năm nay tiêu thụ khoảng 300 tấn vải cho nông dân. Để hỗ trợ nông dân đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều, Big C bán giá vải  gần sát với giá của nông dân bán ra tại chính địa phương. Bên cạnh đó, siêu thị cũng hỗ trợ nông dân phương tiện vận chuyển vải vào Nam. 

Về phía các ngành chức năng của tỉnh Bắc Giang và Hải Dương thời gian qua cũng đã hỗ nông dân về kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng trái vải. Đặc biệt, mùa vải năm nay, 2 tỉnh này có thêm hàng nghìn ha vải đạt tiêu  chuẩn  Viet Gap, Global Gap để phục vụ cho xuất khẩu và phân phối ở các kênh siêu thị. 

Nét mới trong việc phối hợp tiêu thụ vải năm nay, là các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh chủ động ký kết tiêu thụ  vải rất sớm nên trái vải đầu vụ đã có mặt ở các kênh phân phối ở đây.  

Ông Phan Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang  cho biết: "Các doanh nghiệp phía Nam năm nay ra Bắc tương đối sớm và có những hợp đồng thống nhất về nguyên tắc để đưa trái vải Lục Ngạn vào Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tin tưởng vụ vải năm nay tiêu thụ ở thành phố và các tỉnh, thành phía Nam sẽ tăng đáng kể, đặc biệt chất lượng và giá đều tăng lên".

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân  Thành phố Hồ Chí Minh thì để trái vải ổn định đầu ra không chỉ tính đến việc tiêu thụ trái vải tươi vào thị trường nội địa mà phải tính đến việc sơ chế và chế biến, bảo quản lâu. Vì thị trường nội địa thì cũng có một dung lượng nhất định, nếu vải thiều tăng diện tích và sản lượng, nhất là sản lượng dồn dập vào chính vụ thì rất khó tiêu thụ. 

Về vấn đề mở rộng thị trường xuất khẩu trái vải, ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương nói: "Bộ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp rất cụ thể trong tiếp cận thị trường thông qua việc giới thiệu doanh nghiệp đầu mối lớn và thị trường như Pháp, Úc, Malaisia, Singapore… Đặc biệt, hoạt động xúc tiến thị trường, cung cấp thông tin, chúng tôi đã tổ chức nghiên cứu rất kỹ các thị trường về trái vải trên toàn cầu để qua đó cung cấp thông tin cho  doanh nghiệp và địa phương trồng trái vải để chủ động trong các khâu".

Từ việc phối hợp tốt trong việc tiêu thụ vải thiều giữa các ngành chức năng và các địa phương hy vọng mở ra cơ hội tốt trong việc tiêu thụ nông sản khác của nông dân các địa phương trong cả nước. Từ thực tiễn này sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm và qua đó hình thành những cơ chế chính sách phù hợp hơn để phối hợp chặt chẽ và hiệu quả  giữa các ngành chức năng, các địa phương nhằm ổn định đầu ra cho nông sản Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp
Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp

VOV.VN - Vải thiều của Việt Nam chất lượng và hình thức hơn hẳn một số loại vải khác nhập vào thị trường Pháp như Madagascar, Nam Phi và kể cả Thái Lan. 

Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp

Vải thiều Việt Nam nhận phản hồi tích cực tại thị trường Pháp

VOV.VN - Vải thiều của Việt Nam chất lượng và hình thức hơn hẳn một số loại vải khác nhập vào thị trường Pháp như Madagascar, Nam Phi và kể cả Thái Lan. 

Thêm 3 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc
Thêm 3 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc

VOV.VN - Dự kiến ngày mai (10/6), lô vải thiều xuất khẩu đầu tiên của tỉnh Hải Dương, khoảng 3 tấn sẽ lên đường sang Úc

Thêm 3 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc

Thêm 3 tấn vải thiều xuất khẩu sang Úc

VOV.VN - Dự kiến ngày mai (10/6), lô vải thiều xuất khẩu đầu tiên của tỉnh Hải Dương, khoảng 3 tấn sẽ lên đường sang Úc

Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ
Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

VOV.VN - Việc xuất khẩu vải thiều vào Mỹ là cơ sở quan trọng để đàm phán với các quốc gia khác trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

VOV.VN - Việc xuất khẩu vải thiều vào Mỹ là cơ sở quan trọng để đàm phán với các quốc gia khác trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc
Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

Việc đa dạng hóa thị trường đã được chuẩn bị từ trước nhưng Trung Quốc vẫn chiếm tới 95% sản lượng xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang.

Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

Việc đa dạng hóa thị trường đã được chuẩn bị từ trước nhưng Trung Quốc vẫn chiếm tới 95% sản lượng xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang.

Lô vải thiều đầu tiên đã đến Paris
Lô vải thiều đầu tiên đã đến Paris

VOV.VN -Ngày  4/6 lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam đã được đưa tới siêu thị Thanh Bình Jeune và được bày bán ngay cho khách hàng.

Lô vải thiều đầu tiên đã đến Paris

Lô vải thiều đầu tiên đã đến Paris

VOV.VN -Ngày  4/6 lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam đã được đưa tới siêu thị Thanh Bình Jeune và được bày bán ngay cho khách hàng.

Vải thiều bán chạy tại Hàn Quốc
Vải thiều bán chạy tại Hàn Quốc

Vải thiều đang được tiêu thụ khá tốt tại một số thị trường châu Á, châu Âu, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.

Vải thiều bán chạy tại Hàn Quốc

Vải thiều bán chạy tại Hàn Quốc

Vải thiều đang được tiêu thụ khá tốt tại một số thị trường châu Á, châu Âu, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.

Vải thiều Việt Nam sắp có mặt tại Pháp
Vải thiều Việt Nam sắp có mặt tại Pháp

VOV.VN -Ngày 4/6 tới, 500 kg vải thiều đầu tiên sẽ có mặt tại Paris, Pháp và được bày bán tại siêu thị Thanh Bình Jeune.

Vải thiều Việt Nam sắp có mặt tại Pháp

Vải thiều Việt Nam sắp có mặt tại Pháp

VOV.VN -Ngày 4/6 tới, 500 kg vải thiều đầu tiên sẽ có mặt tại Paris, Pháp và được bày bán tại siêu thị Thanh Bình Jeune.

Cửa khẩu Lào Cai xuất khẩu 1.000 tấn vải thiều/ngày
Cửa khẩu Lào Cai xuất khẩu 1.000 tấn vải thiều/ngày

Mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn quả vải tươi từ Bắc Giang, Hưng Yên được xuất qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cửa khẩu Lào Cai xuất khẩu 1.000 tấn vải thiều/ngày

Cửa khẩu Lào Cai xuất khẩu 1.000 tấn vải thiều/ngày

Mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn quả vải tươi từ Bắc Giang, Hưng Yên được xuất qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tiêu thụ vải thiều: Chất lượng thôi chưa đủ
Tiêu thụ vải thiều: Chất lượng thôi chưa đủ

VOV.VN -Ngoài nỗ lực xúc tiến thương mại của các Bộ ngành, rất cần có thêm sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản.

Tiêu thụ vải thiều: Chất lượng thôi chưa đủ

Tiêu thụ vải thiều: Chất lượng thôi chưa đủ

VOV.VN -Ngoài nỗ lực xúc tiến thương mại của các Bộ ngành, rất cần có thêm sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản.