Ông Anatoly Chubais đã rời khỏi vị trí đặc phái viên điện Kremlin và không còn ở Nga

VOV.VN - Ông Anatoly Chubais được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Tổng thống Nga từ ngày 4/12/2020.

Hãng thông tấn TASS cho biết, ông Anatoly Chubais đã rời khỏi vị trí đặc phái viên của Tổng thống Nga về quan hệ với các tổ chức quốc tế nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững.

“Đúng vậy, đó là sự thật. Ông Anatoly Borisovich [Chubais] sẽ rời khỏi vị trí hiện nay”, nguồn tin nội bộ xác nhận với TASS.

Một nguồn tin khác thân cận với ông Chubais cũng cho biết, ông Chubais đã rời khỏi Nga.

“Ông Chubais đã rời khỏi vị trí đặc phái viên của tổng thống và cũng đã rời khỏi đất nước”, nguồn tin cho biết thêm.

Ông Anatoly Chubais không chỉ là một chính trị gia nổi tiếng, mà còn là biểu tượng của cuộc tư nhân hoá gây tranh cãi làm thay đổi nước Nga từ năm 1991.

Ông từng là Phó Thủ tướng Nga, Giám đốc Hệ thống Năng lượng Hợp nhất (UES). Ông Anatoly Chubais được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Tổng thống Nga từ ngày 4/12/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đại biểu Duma thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất chỉ được rời Nga nếu lãnh đạo cho phép
Các đại biểu Duma thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất chỉ được rời Nga nếu lãnh đạo cho phép

VOV.VN - Các đại biểu Duma quốc gia (Hạ viện) Nga - thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất bị cấm rời khỏi Nga nếu không có sự cho phép của người đứng đầu phái đảng này là ông Vladimir Vasiliev.

Các đại biểu Duma thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất chỉ được rời Nga nếu lãnh đạo cho phép

Các đại biểu Duma thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất chỉ được rời Nga nếu lãnh đạo cho phép

VOV.VN - Các đại biểu Duma quốc gia (Hạ viện) Nga - thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất bị cấm rời khỏi Nga nếu không có sự cho phép của người đứng đầu phái đảng này là ông Vladimir Vasiliev.

Nga cảnh báo về sự nguy hiểm nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine
Nga cảnh báo về sự nguy hiểm nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố, việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Nga cảnh báo về sự nguy hiểm nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

Nga cảnh báo về sự nguy hiểm nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố, việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.