Nga cảnh báo về sự nguy hiểm nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố, việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

 

Trả lời các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov lưu ý về sự nguy hiểm nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine: “Đó sẽ là một quyết định hoàn toàn nguy hiểm và cực kỳ liều lĩnh. Chiến dịch quân sự đang diễn ra. Bất kỳ sự tiếp xúc nào với quân đội NATO đều có thể dẫn đến những hậu quả dễ hiểu và khó sửa chữa”.

Ông cũng cho biết, không có kế hoạch về việc các nước thuộc Tổ chức hiệp ước về an ninh tập thể (CSTO) có thể tham gia với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Trước đó, phát biểu tại cuộc gặp với các sinh viên tại Học viện Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Nga và các lực lượng của liên minh. Ông hy vọng, Ba Lan hiểu những gì họ đang nói. Ông không loại trừ việc Warsaw muốn đặt lực lượng gìn giữ hòa bình ở phía tây Ukraine, sau đó mở đại bản doanh ở Lvov và nhờ đó có được chỗ đứng trên lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Điều này đã xảy ra trong quá khứ.

Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczynski đã đề xuất cử phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tại Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda dự định sẽ trình bày ý tưởng này để thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ được tổ chức tại Brussels vào ngày 24/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nhật Bản duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga
Tổng thống Ukraine kêu gọi Nhật Bản duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Vào lúc 18 giờ (giờ Nhật Bản), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lập pháp của Nhật Bản.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nhật Bản duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nhật Bản duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Vào lúc 18 giờ (giờ Nhật Bản), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lập pháp của Nhật Bản.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.

Hình ảnh xe tăng, xe quân sự bị bắn cháy trong giao tranh giữa Nga và Ukraine
Hình ảnh xe tăng, xe quân sự bị bắn cháy trong giao tranh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Giao tranh giữa quân đội Nga và các lực lượng Ukraine trong khoảng một tháng qua rất khốc liệt với nhiều thương vong về người và thiệt hại về vũ khí, khí tài. Loạt ảnh sau ghi lại những cỗ xe tăng và xe quân sự đã bị bắn cháy trên lãnh thổ Ukraine trong cuộc chiến này.

Hình ảnh xe tăng, xe quân sự bị bắn cháy trong giao tranh giữa Nga và Ukraine

Hình ảnh xe tăng, xe quân sự bị bắn cháy trong giao tranh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Giao tranh giữa quân đội Nga và các lực lượng Ukraine trong khoảng một tháng qua rất khốc liệt với nhiều thương vong về người và thiệt hại về vũ khí, khí tài. Loạt ảnh sau ghi lại những cỗ xe tăng và xe quân sự đã bị bắn cháy trên lãnh thổ Ukraine trong cuộc chiến này.