Các đại biểu Duma thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất chỉ được rời Nga nếu lãnh đạo cho phép

VOV.VN - Các đại biểu Duma quốc gia (Hạ viện) Nga - thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất bị cấm rời khỏi Nga nếu không có sự cho phép của người đứng đầu phái đảng này là ông Vladimir Vasiliev.

Ông Alexander Sidyakin, người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó thư ký Đại hội đồng Đảng Nước Nga Thống nhất cho biết, đây là một quyết định của riêng phái đảng này.

Ông nói rõ rằng, quy định nêu trên chỉ áp dụng cho các thành viên của đảng Nước Nga Thống nhất trong Duma Quốc gia, không áp dụng cho toàn bộ thành viên của đảng trên khắp cả nước, với số lượng gần 2 triệu người.  

Các đại biểu Sergei Boyarsky và Svetlana Zhurova xác nhận rằng, việc hạn chế xuất cảnh đối với các thành viên đảng Nước Nga Thống nhất đã có từ trước. Theo họ, trong môi trường chính trị hiện nay quy tắc này được tuân thủ nghiêm ngặt hơn.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi một tài liệu xuất hiện trên mạng là giả mạo, theo đó, phụ nữ và nam giới từ 15 đến 72 tuổi bị cấm rời khỏi Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Nga thông qua luật tịch thu tài sản người nước ngoài xâm phạm quyền của người Nga
Hạ viện Nga thông qua luật tịch thu tài sản người nước ngoài xâm phạm quyền của người Nga

VOV.VN - Ngày 4/3, trong phiên họp toàn thể, các đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua đạo luật mở rộng các biện pháp trừng phạt của “luật Dima Yakovlev” đối với tất cả những người nước ngoài vi phạm quyền của người Nga.

Hạ viện Nga thông qua luật tịch thu tài sản người nước ngoài xâm phạm quyền của người Nga

Hạ viện Nga thông qua luật tịch thu tài sản người nước ngoài xâm phạm quyền của người Nga

VOV.VN - Ngày 4/3, trong phiên họp toàn thể, các đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua đạo luật mở rộng các biện pháp trừng phạt của “luật Dima Yakovlev” đối với tất cả những người nước ngoài vi phạm quyền của người Nga.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới Lviv
Chủ tịch Hạ viện Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới Lviv

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 26/2 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới phố Lviv.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới Lviv

Chủ tịch Hạ viện Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới Lviv

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 26/2 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời thủ đô Kiev tới phố Lviv.

Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến
Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu và lưu ý rằng, ông trông đợi vào “quan điểm sống tích cực” của họ.

Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến

Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu và lưu ý rằng, ông trông đợi vào “quan điểm sống tích cực” của họ.

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine
Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích và thiệt hại đối với các bên tham chiến, cũng như các nhân tố toàn cầu.

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, được và mất từ cuộc chiến Nga-Ukraine

VOV.VN - "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích và thiệt hại đối với các bên tham chiến, cũng như các nhân tố toàn cầu.