EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.

Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Guenther Oettinger hôm qua (24/4) cho biết, EU sẽ hỗ trợ Ukraine trả một phần nợ cho tập đoàn sản xuất, xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga, OAO Gazprom. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của EU với Bộ Tài chính Sovakia và Bộ Năng lượng Ukraine cuối tuần qua.

Hiện nay, Nga đang thúc giục Kiev trả khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD với mức giá 485 USD/1.000 m3. Bộ trưởng Bộ năng lượng Ukraine, ông Yuriy Prodan mới đây cho biết, Bộ này đã nộp văn bản yêu cầu Tập đoàn Gazprom giảm mức giá khí đốt về mức cũ là 268,5 USD/1.000 m3. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào về vấn đề này với Ukraine.

Trước những bất đồng xung quanh việc nhập khẩu và thanh toán nợ khí đốt của Ukraine từ Nga, ông Oettinger cho biết sự hỗ trợ của EU cho Kiev sẽ nhằm giúp thanh toán khoản tiền nợ Gazprom, điều này EU cho rằng là chính đáng. Song theo ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.

Ông cũng cho rằng, việc sử dụng một đường ống vận chuyển khí đốt cho Ukraine từ Slovakia mà không có sự đồng ý của Gazprom là không thể, vì nó sẽ trái với nghĩa vụ của công ty vận chuyển khí đốt của Slovakia Eustream.

Tuy nhiên, ông tin tưởng vào một giải pháp khác khả thi hơn là sử dụng các đường ống dẫn của Vojany-Uzhgorod mà không cần sự chấp thuận của Gazprom. Tuyến đường vận chuyển này có thể được bơm tới 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm và giải pháp này có thể thực hiện một cách nhanh chóng vào cuối năm nay. Giải pháp này cũng không hề mẫu thuẫn với thỏa thuận của Eustream với Gazprom.

Tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng việc thảo luận với Gazprom về vấn đề này vẫn là cần thiết ở bước tiếp theo.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan sau đó cho biết lượng khí đốt vận chuyển ngược từ Ba Lan, Hungary và Slovakia (thông qua các đường ống dẫn Vojany-Uzhgorod) về Ukraine sẽ là không đủ để sử dụng trong mùa đông tới.

Ukraine và Slovakia hy vọng sẽ có thể ký một biên bản ghi nhớ về việc cung cấp khí đốt tại cuộc họp ở Bratislava ngày 28/4 tới.

Bộ trưởng hai nước Ukraine và Slovakia cho biết các chuyên gia kỹ thuật của cả hai bên sẽ tiếp tục tham vấn trong vài ngày tới trên các vấn đề cụ thể của bản ghi nhớ về việc tổ chức bơm ngược khí đốt nhằm thúc đẩy tiến trình ký kết biên bản vào thứ 2 tới. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine
Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Công ty năng lượng RWE của Đức sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu ở Ba Lan. 

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Công ty năng lượng RWE của Đức sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu ở Ba Lan. 

Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt
Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga đồng thời cảnh báo về khả năng ngừng cung khí đốt cho châu Âu.

Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

Nga gia hạn 1 tháng cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga đồng thời cảnh báo về khả năng ngừng cung khí đốt cho châu Âu.

Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine
Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Có thể Nga sẽ chuyển sang phương thức thanh toán trước, cung cấp khí đốt sau.

Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine

Nga sẽ đổi phương thức thanh toán khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Có thể Nga sẽ chuyển sang phương thức thanh toán trước, cung cấp khí đốt sau.

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ
Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

VOV.VN - Nhà cung cấp khí đốt Gazprom vừa được yêu cầu giảm giá khí đốt xuống mức cũ 268,5 USD/1.000 m3.

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

Ukraine yêu cầu Gazprom giảm giá khí đốt về mức cũ

VOV.VN - Nhà cung cấp khí đốt Gazprom vừa được yêu cầu giảm giá khí đốt xuống mức cũ 268,5 USD/1.000 m3.